Nữ nghệ sĩ cải lương nổi tiếng: Ly hôn chồng cầu thủ, con bỏ theo cha, tuổi 72 cô độc, túng thiếu

Lâm Anh, Theo Đời sống Pháp luật 21:27 28/02/2025
Chia sẻ

Là cô đào cải lương danh tiếng một thời, nhưng cuộc đời của nghệ sĩ Bích Hạnh lại lắm truân chuyên.

Nghệ sĩ cải lương Bích Hạnh, tên thật là Vũ Thị Hạnh, sinh năm 1953 tại Hải Phòng. Bà được biết đến là em vợ của nghệ sĩ Minh Cảnh. Cha mẹ làm trong gánh hát Kim Chung nên từ nhỏ nữ nghệ sĩ đã bén duyên cải lương. Từ năm 11 tuổi, bà được đóng vai đào con, sau đó đến đào nhì, đào ba, hát cùng NSND Lệ Thủy, Mỹ Châu... 

Đến năm 15 tuổi, nghệ sĩ Bích Hạnh được hát đào chính, nổi tiếng trong những vai Tô Ánh Tuyết trong vở Mạnh Lệ Quân, Ngọc Mai trong vở Mắt em là bể oan cừu, Tiểu Thư trong vở Chuyến đò thương), Tố Tâm trong vở Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài. Bà được yêu thích bởi giọng ca ngọt ngào, truyền cảm và lối diễn tinh tế. Thời hoàng kim, nữ nghệ sĩ từng đứng chung sân khấu với những tên tuổi đình đám như Tấn Tài, Minh Vương. 

Nữ nghệ sĩ cải lương nổi tiếng: Ly hôn chồng cầu thủ, con bỏ theo cha, tuổi 72 cô độc, túng thiếu- Ảnh 1.

Nghệ sĩ Bích Hạnh thời trẻ

Thế nhưng, sau ánh hào quang sân khấu, cuộc đời của nghệ sĩ Bích Hạnh lại lắm nỗi truân chuyên. Thời trẻ, bà từng lấy chồng là một cầu thủ bóng đá. Cả hai gặp nhau tại đoàn Hương mùa thu khi chồng bà chơi thân với một nghệ sĩ trong đoàn. Vì khi đó đang dang dở tình cảm, nên được chồng tán tỉnh, chở đi chơi, bà đồng ý qua lại với ông. 

Thế rồi, nghệ sĩ Bích Hạnh dính bầu khi chưa được sự cho phép của cha mẹ và phải bỏ thai. Đến lần sau bà tiếp tục dính bầu, cha bà vì thế mới chịu cho con gái cưới chồng.

Nhưng sóng gió lại ập đến với Bích Hạnh từ đó. Năm 2000, chồng bà vỡ nợ, nữ nghệ sĩ phải về xin cha mẹ cho cất một căn phòng nhỏ trên tầng thượng của gia đình để ở. Chưa dừng lại ở đó, bà phải gánh vác kinh tế cả gia đình. Không còn cách nào khác, nữ nghệ sĩ đành bỏ hát tại TP.HCM để miệt mài chạy show tỉnh.

Bà tâm sự: “Thời đó, lương tôi có 18 đồng/đêm, mẹ tôi gác cửa đoàn được 3 đồng/đêm. Tôi xin ông bầu tăng lương cho tôi thành 25 đồng/đêm, nhưng ông ấy chỉ cho lên được 20 đồng thôi.

Nữ nghệ sĩ cải lương nổi tiếng: Ly hôn chồng cầu thủ, con bỏ theo cha, tuổi 72 cô độc, túng thiếu- Ảnh 2.

Nghệ sĩ Bích Hạnh có cuộc đời lắm sóng gió

Lúc này, một đoàn khác mời tôi với lương 90 đồng/đêm. Thời ấy, vàng 100 đồng/chỉ mà lương mình cao vậy, đương nhiên tôi phải đi chứ. Tôi báo ông bầu, được đồng ý tôi nghỉ và theo đoàn đi show tỉnh với đãi ngộ tốt: Ăn ở khách sạn, phục trang đoàn trả, đi lại đoàn chi".

Tuy nhiên, vì nghệ sĩ Bích Hạnh phải đi xa nhiều, lại thường xuyên diễn cảnh tình tứ với kép hát, nên chồng bà ghen tuông. Mỗi khi nữ nghệ sĩ đi hát tỉnh về, cả hai lại cãi vã, nhà cửa lục đục. 

Khi sinh con trai được 7 tháng, Bích Hạnh gửi con cho mẹ nuôi để đi hát tiếp. Chồng bà đòi đi theo làm soát vé để không phải xa vợ. Nhưng chỉ được một thời gian, ông lại ghen tuông, khiến hôn nhân của họ không thể cứu vãn. Khi cả hai ly hôn, con trai nữ nghệ sĩ đòi đi theo cha. Bà tự ái nên cũng không giành con.

Từ đó, nghệ sĩ Bích Hạnh sống một mình, không chồng con. Gia đình tan vỡ, danh tiếng cũng không còn như trước do đi show tỉnh nhiều năm, không được lăng xê, cái tên Bích Hạnh dần rơi vào quên lãng. Nhiều đêm nằm nghe lại những tuồng mình từng hát được phát lại trên các kênh truyền hình, bà không khỏi buồn bã, tiếc nuối. 

"Có những lúc tôi buồn, tủi thân và muốn nghĩ quẩn. Tôi nhớ sân khấu, những vai diễn và khán giả. Nhưng rồi tôi lại nghĩ đến con trai, các cháu và tự nhủ phải cố gắng để vượt qua", bà tâm sự.

Nữ nghệ sĩ cải lương nổi tiếng: Ly hôn chồng cầu thủ, con bỏ theo cha, tuổi 72 cô độc, túng thiếu- Ảnh 3.

Ở tuổi 72, nữ nghệ sĩ sống một mình, kinh tế túng thiếu

Hiện tại, ở tuổi ngoài 70, nghệ sĩ Bích Hạnh sống khá khó khăn, túng thiếu. Bà vẫn ở một mình trên tầng 3 của ngôi nhà nhỏ trong hẻm do bố mẹ để lại. Căn phòng của nữ nghệ sĩ rộng khoảng 10m2, chỉ kê vừa một chiếc giường và có một góc bếp nấu nướng. 

Dù cuộc sống bấp bênh là vậy, nhưng nghệ sĩ Bích Hạnh vẫn trẻ trung, yêu đời, nhiều năng lượng. Bà mong nhận được được nhiều show để đi hát phục vụ khán giả và trang trải cuộc sống. Nữ nghệ sĩ kể: "Đợt tháng giêng vừa rồi cũng được mời về Kiên Giang biểu diễn". 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày