"Nữ hoàng phim 18+" tự tử vì điều tiếng giật chồng, cố níu kéo hào quang ở tuổi U60

BOMI, Theo Trí Thức Trẻ 21:25 04/11/2019

Dù rất xinh đẹp và quyến rũ nhưng ở tuổi 53, Lý Lệ Trân - nữ hoàng phim 18+ vẫn chưa tìm được người đàn ông đi cùng cô đến hết cuộc đời.

Nữ hoàng phim nóng lao đao vì bê bối tình ái

Nhắc đến những "nữ hoàng phim cấp 3 Hong Kong" đình đám ở thập niên 80-90 không thể không kể tên Lý Lệ Trân.

Lý Lệ Trân sinh năm 1966, cô gia nhập làng giải trí qua một đoạn clip quảng cáo khi mới 14 tuổi nhờ vẻ ngoài tươi sáng, trong trẻo.

3 năm sau, người đẹp có vai diễn đầu tiên trong bộ phim Con ma vui vẻ và không lâu sau, cô có vai diễn để đời trong sự nghiệp điện ảnh - Phương Đình trong bộ phim Đại thời đại.

Nữ hoàng phim 18+ tự tử vì điều tiếng giật chồng, cố níu kéo hào quang ở tuổi U60 - Ảnh 1.

Bộ phim được đánh giá là xuất sắc nhất mọi thời đại của TVB và đưa tên tuổi Lý Lệ Trân lên hàng ngũ sánh ngang với các "chị cả" của đài TVB thời bấy giờ.

Tuy nhiên sau đó, vì cảm thấy tên tuổi mờ nhạt, Lý Lệ Trân chuyển sang đóng phim cấp ba. Cô chấp nhận cởi đồ, đóng những cảnh nhạy cảm, táo bạo gây chấn động màn ảnh xứ Cảng Thơm.

Nữ hoàng phim 18+ tự tử vì điều tiếng giật chồng, cố níu kéo hào quang ở tuổi U60 - Ảnh 2.

Mặc dù thế, người đẹp không hề cảm thấy xấu hổ hay ái ngại về những thước phim nóng của mình, cô tự hào chia sẻ: "Với tôi, phim cấp ba có kịch bản tốt cũng chẳng khác gì dòng phim chính thống.

Phim cấp ba do Hong Kong sản xuất đều có nội dung, bạn cần phân biệt với phim dung tục thông thường. Thêm vào đó, thù lao khi nhận đóng dòng phim này cao hơn rất nhiều".

Nữ hoàng phim 18+ tự tử vì điều tiếng giật chồng, cố níu kéo hào quang ở tuổi U60 - Ảnh 3.

Sở hữu nhan sắc xinh đẹp, vẻ ngoài quyến rũ nhưng đường tình duyên của Lý Lệ Trân lại đầy rẫy những chông gai, trong đó cô vướng nhiều ồn ào tình ái và bị chỉ trích là "kẻ giật chồng", "người đẹp khát tình".

Năm 20 tuổi, Lý Lệ Trân bén duyên với Phan Nguyên Lương - một nhạc sĩ đã có vợ. Phan Nguyên Lương sau đó quyết ly dị vợ để theo đuổi Lệ Trân song hai người không kết hôn.

Nữ hoàng phim 18+ tự tử vì điều tiếng giật chồng, cố níu kéo hào quang ở tuổi U60 - Ảnh 4.

Lý Lệ Trân bên Phan Nguyên Lương.

2 năm sau, nữ diễn viên yêu một tác giả truyện tranh, cuộc tình kéo dài chưa đầy một năm. Tiếp đến, cô hẹn hò tài tử Tiền Gia Lạc song mối quan hệ cũng không đơm hoa kết trái.

30 tuổi, Lý Lệ Trân kết hôn cùng nhạc sĩ Hứa Nguyện vì mong muốn có một mái ấm bình yên. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này chỉ kéo dài bốn năm, cả hai quyết định "đường ai nấy đi" dù đã có 1 cô con gái.

Sau ly hôn, Lý Lệ Trân yêu vũ công Lâm Thanh Phong, hai người thường xuyên cãi nhau, khiến cô bỏ nhà đến sống cùng vợ chồng nhà tạo mẫu tóc Jacky Ma.

Theo Chinatimes, vợ của Jacky Ma từng xuất bản sách, tiết lộ cô và Lý Lệ Trân cùng sống cảnh "chung chồng". Trong sách, tác giả miêu tả Lý Lệ Trân là người đàn bà "hoang dâm". Scandal quan hệ tay ba khiến Lý Lệ Trân lao đao, cô dần vắng bóng khỏi giới giải trí.

Nữ hoàng phim 18+ tự tử vì điều tiếng giật chồng, cố níu kéo hào quang ở tuổi U60 - Ảnh 5.

Vợ của Jacky Ma viết sách tố cáo Lý Lệ Trân giật chồng trơ trẽn.

Scandal tình ái liên tiếp khiến Lý Lệ Trân đau khổ. Cô thậm chí đã có ý định tự tử khi viết 6 lá thư tuyệt mệnh để gửi cho bố mẹ và giao con gái cho chồng cũ nhưng may được phát hiện kịp thời.

"Lần nào tôi cũng bị người ta bỏ. Tôi khao khát có đời sống tình cảm bền chặt và ổn định, không muốn mỗi lần yêu đều phải gào khóc. Vì tổn thương quá lớn, tôi sống khép kín", người đẹp đau đớn tâm sự.

Nỗ lực tìm kiếm ánh hào quang đã qua

Sau nhiều tổn thương trong tình cảm, Lý Lệ Trân phải uống thuốc điều trị trầm cảm một thời gian dài. Đồng thời, cô cùng con gái sang Canada sinh sống để hàn gắn vết thương lòng.

Thời gian sau, người ta thấy mỹ nhân đình đám một thời xuất hiện với thân hình tăng cân, gương mặt phù nề và già nua trông thấy.

Nữ hoàng phim 18+ tự tử vì điều tiếng giật chồng, cố níu kéo hào quang ở tuổi U60 - Ảnh 6.
Nữ hoàng phim 18+ tự tử vì điều tiếng giật chồng, cố níu kéo hào quang ở tuổi U60 - Ảnh 7.

Thân hình phát tướng, già nua của Lý Lệ Trân vào năm 2015.

Cô không ngại tiết lộ việc phải sử dụng các phương pháp làm đẹp, bao gồm cả thẩm mỹ để duy trì tuổi thanh xuân nhưng đều vô ích.

Hiện tại, dù vẻ ngoài không còn như xưa nhưng Lý Lệ Trân vẫn quyết tâm tái xuất showbiz sau khoảng thời gian được bạn bè, con gái giúp đỡ vượt qua giai đoạn u tối. Cô bằng lòng đóng các vai phụ do đài giao, tích cực giảm cân để lấy lại vóc dáng thon gọn.

Nữ hoàng phim 18+ tự tử vì điều tiếng giật chồng, cố níu kéo hào quang ở tuổi U60 - Ảnh 8.
Nữ hoàng phim 18+ tự tử vì điều tiếng giật chồng, cố níu kéo hào quang ở tuổi U60 - Ảnh 9.

Lý Lệ Trân (áo chấm bi) nỗ lực lấy lại vóc dáng thon gọn để quay trở lại làng giải trí.

Quá khứ nhiều biến động cũng khiến Lý Lệ Trân có động lực nhìn về phía trước. Khi quay lại đóng phim, cô vui vẻ mỗi khi ăn cơm hộp, trò chuyện cùng đồng nghiệp. Nữ diễn viên cho biết con gái cô sắp tốt nghiệp đại học, vì thế cô sẽ đóng phim nhiều hơn.

"Trước đây tình yêu với tôi là trên hết. Bây giờ tôi không chủ động theo đuổi tình yêu. Khi buồn chán, tôi vẽ tranh, làm việc, hẹn bạn bè đi chơi", nữ diễn viên tâm sự ở tuổi 53.

Nữ hoàng phim 18+ tự tử vì điều tiếng giật chồng, cố níu kéo hào quang ở tuổi U60 - Ảnh 10.
Nữ hoàng phim 18+ tự tử vì điều tiếng giật chồng, cố níu kéo hào quang ở tuổi U60 - Ảnh 11.

Ở tuổi 53, Lý Lệ Trân vẫn độc thân, chăm chỉ đóng phim và chăm sóc con gái.