Nữ bệnh nhân nhiễm Covid-19 từ sân bay Tân Sơn Nhất về nhà ở Bình Thuận bằng xe riêng, cách ly 17 người tiếp xúc gần

Văn Tiên, Theo Báo dân sinh 23:42 10/03/2020

Sau khi di chuyển từ Mỹ về sân bay Tân Sơn Nhất bằng máy bay Qatar Airways, nữ bệnh nhân 51 tuổi đã có xe riêng đón về nhà ở Bình Thuận. Hiện tại có 17 người tiếp xúc gần với bệnh nhân thứ 34 nhiễm Covid-19 này được cách ly.

Tối 10/3, trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Quốc Việt - Giám đốc Sở Y tế Bình Thuận cho biết sau khi có kết quả xét nghiệm nữ bệnh nhân T. (51 tuổi, ngụ Phan Thiết) dương tính với Covid-19, UBND tỉnh Bình Thuận đã họp khẩn công bố thông tin về ca bệnh này vào 20h30 tối cùng ngày. Đây cũng là ca nhiễm bệnh thứ 34 tại Việt Nam.

Theo đó, nữ bệnh nhân này làm nghề kinh doanh tại TP Phan Thiết, vào ngày 22/2/2020, bệnh nhân này bay từ Việt Nam sang Mỹ, quá cảnh tại sân bay Incheon (Hàn Quốc).

Đến ngày 29/2, bệnh nhân bay từ Washington (Mỹ) về Việt Nam, quá cảnh tại sân bay Qatar và sáng ngày 2/3, nhập cảnh vào Việt Nam tại cửa khẩu Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất.

"Sau khi bay về Việt Nam bằng máy bay của Qatar (hãng Qatar Airways), nữ bệnh nhân đã di chuyển về nhà bằng xe riêng. Người này có tiếp xúc gần tất cả 17 người, trong đó có 15 người ở gia đình, người thân, còn 2 người là 2 mẹ con chung chuyến bay, cũng làm ăn chung với bệnh nhân. Tất cả 17 người này đều được cách ly tập trung", ông Nguyễn Quốc Việt nói.

Hiện bệnh nhân không ho, không đau họng, không đau ngực, nhiệt độ cơ thể 37 độ C.

Nữ bệnh nhân nhiễm Covid-19 từ sân bay Tân Sơn Nhất về nhà ở Bình Thuận bằng xe riêng, cách ly 17 người tiếp xúc gần - Ảnh 1.

Sau khi nhập cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất, bệnh nhân thứ 34 đã di chuyển về nhà bằng xe riêng.

Như trước đó đã thông tin, sau khi trở về nhà, vào ngày 5/3, bệnh nhân có biểu hiện sốt, đau họng, khạc đờm, tự mua thuốc uống (không rõ loại thuốc). Ngày 7/3, dấu hiệu có sốt đau rát họng, tiếp tục uống thuốc nhưng không thuyên giảm.

Đến sáng 9/3, bệnh nhân đến nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận và được điều trị cách ly tại đây. Kết quả xét nghiệm vào chiều 10/3 cho thấy, bệnh nhân dương tính với chủng virus COVID-19.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đã ghi nhận 34 trường hợp mắc bệnh COVID-19, trong số đó có 16 trường hợp đã được chữa khỏi và xuất viện. Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 vẫn đang triển khai các biện pháp nhằm kiểm soát, ngăn ngừa dịch bệnh.

Nữ bệnh nhân nhiễm Covid-19 từ sân bay Tân Sơn Nhất về nhà ở Bình Thuận bằng xe riêng, cách ly 17 người tiếp xúc gần - Ảnh 3.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày