NÓNG: Sau buổi thực nghiệm hiện trường, 2 nghi phạm đã thừa nhận lên kế hoạch cướp tài sản nam sinh chạy Grab ở Hà Nội

Ngọc Thắng, Theo Nhịp Sống Việt 19:21 01/10/2019

Lãnh đạo công an quận Bắc Từ Liêm cho hay, au khi gây án, hai đối tượng chỉ cướp chiếc xe máy nhãn hiệu Yamaha Exciter và điện thoại Iphone 7 plus màu đen của nạn nhân. Khi thấy điện thoại cài mật khẩu, Trường đã vứt lại ở bụi cỏ gần hiện trường rồi được Giáp chở đi trốn, không quay lại kiểm tra nạn nhân lần nữa.

Liên quan đến vụ nam sinh chạy Grab bị sát hại ở Hà Nội, chiều 1/10, trao đổi với PV, Thượng tá Lê Đức Hùng, Trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội cho biết, chiều nay đơn vị này cùng với các cơ quan liên quan đã thực nghiệm hiện trường vụ án.

NÓNG: Sau buổi thực nghiệm hiện trường, 2 nghi phạm đã thừa nhận lên kế hoạch cướp tài sản nam sinh chạy Grab ở Hà Nội - Ảnh 1.

Buổi thực nghiệm hiện trường vụ án chiều 1/10.

Ông Hùng thông tin thêm, tối qua sau khi bị di lý về Hà Nội cả hai đều thừa nhận hành vi sát hại nam sinh S. do mâu thuẫn chuyện tiền xe ôm.

Tuy nhiên, sau việc thực nghiệm hiện trường hiện tại hai đối tượng Đinh Văn Trường (SN 2000, trú xã Thanh Lương) và Đinh Văn Giáp (SN 1995, trú xã Phù Nham, cùng huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái) đã thừa nhận lên kế hoạch cướp tài sản của nam sinh S. (SN 2001, quê Thanh Hoá) từ trước đó. 

Trước khi Giáp mặc cả, thuê anh S. chở đi đến phường Thụy Phương (quận Bắc Từ Liêm), hai nghi phạm đã bàn bạc sẽ "xử" nếu nạn nhân dám chống cự. 

NÓNG: Sau buổi thực nghiệm hiện trường, 2 nghi phạm đã thừa nhận lên kế hoạch cướp tài sản nam sinh chạy Grab ở Hà Nội - Ảnh 2.

Hai nghi phạm thừa nhận lên kế hoạch cướp tài sản nạn nhân từ trước.

Thượng tá Hùng cho hay sau khi gây án, hai đối tượng chỉ cướp chiếc xe máy nhãn hiệu Yamaha Exciter và điện thoại iPhone 7 plus màu đen của nạn nhân. 

Khi thấy điện thoại cài mật khẩu, Trường đã vứt lại ở bụi cỏ gần hiện trường rồi được Giáp chở đi trốn, không quay lại kiểm tra nạn nhân lần nữa. 

Về phía nạn nhân, sau khi bị Giáp đâm nhiều nhát vào lưng, S. đã bỏ chạy thêm được một đoạn và gục xuống tử vong sau đó, chiếc ví có tiền và giấy tờ tùy thân của nạn nhân vẫn trong người. 

NÓNG: Sau buổi thực nghiệm hiện trường, 2 nghi phạm đã thừa nhận lên kế hoạch cướp tài sản nam sinh chạy Grab ở Hà Nội - Ảnh 3.

Giáp diễn lại hành vi đâm nam sinh S.

"Tất cả những lời khai nói trên đều được các đối tượng thừa nhận sau buổi thực nghiệm chiều nay, chúng tôi vẫn đang củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo pháp luật", Thượng tá Hùng thông tin.

Như đã đưa tin, vào khoảng 20h30 ngày 26/9, anh Nguyễn Cao S. (18 tuổi, quê tại xã Vĩnh Yên, huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa) đã điều khiển xe máy nhãn hiệu Yamaha Exciter, màu xanh, biển số 36B5 - 443.41 (số máy G3D4E363338, số khung RLCUG0610GY346223) chở theo 2 đối tượng trên từ khu vực bến xe Mỹ Đình đến khu vực phường Thụy Phương (quận Bắc Từ Liêm).

Khi đi đến khu vực tổ dân phố Tân Phong (phường Thụy Phương), 2 đối tượng bất ngờ đâm tử vong S. và cướp đi chiếc xe máy cùng chiếc điện thoại iPhone 7 Plus màu đen của nạn nhân.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày