Nóng: Nguyên dàn cầu thủ Iraq từng thắng Việt Nam tại Asian Cup gặp họa lớn, đối mặt với án cấm thi đấu vì lý do này

TT, Theo Trí Thức Trẻ 18:41 23/06/2019

Mới đây, một bản danh sách gồm 72 cầu thủ Iraq bị điều tra về nghi án gian lận tuổi đã được công bố. Trong số này, rất nhiều người đang là trụ cột của đội tuyển quốc gia. Nếu bị phát hiện vi phạm, họ sẽ đối mặt với án cấm thi đấu dài hạn.

Theo thông tin được cây viết thể thao Hassanin Mubarak tiết lộ, Ủy ban liêm chính của Iraq đang mở cuộc điều tra trên quy mô lớn với 72 cầu thủ quốc gia này do nghi liên quan tới nghi án gian lận tuổi. Trước mắt, tất cả số này sẽ không được gọi lên tuyển quốc gia và buộc phải cung cấp những tài liệu cần thiết để chứng minh bản thân trong sạch.

Rất nhiều cái tên có tiếng của bóng đá Iraq nằm trong diện nghi vấn, không ít chân sút từng góp mặt tại Cúp bóng đá châu Á hồi tháng 1 vừa qua. Nổi bật phải kể đến thần đồng Mohanad Ali, người từng bị đặt dấu hỏi về độ tuổi. Tiếp theo là Ali Adnan, trung vệ đã tung cú sút xa thần sầu giúp đội nhà hạ tuyển Việt Nam 3-2 ở giải đấu hồi tháng 1. Chưa kể một số cái tên từng thất bại trước chúng ta tại giải U23 châu Á ở Thường Châu.

Nóng: Nguyên dàn cầu thủ Iraq từng thắng Việt Nam tại Asian Cup gặp họa lớn, đối mặt với án cấm thi đấu vì lý do này - Ảnh 1.

Bản danh sách 72 cầu thủ Iraq trong diện bị điều tra của bóng đá Iraq. .

Nóng: Nguyên dàn cầu thủ Iraq từng thắng Việt Nam tại Asian Cup gặp họa lớn, đối mặt với án cấm thi đấu vì lý do này - Ảnh 2.

Ali Adnan ăn mửng bàn thắng vào lưới tuyển Việt Nam tại Asian Cup. Ảnh: Hiếu Lương.

"Lại thêm một scandal gian lận tuổi khiến làng bóng đá Iraq chấn động. HLV Katanec được cho từ chối ký vào bản hợp đồng gia hạn nếu 12 trụ cột bị cấm thi đấu do nghi đã gian lận năm sinh", cây viết Ahdaaf chia sẻ.

Trang Football Iraq cho hay trong thời gian tới, LĐBĐ của quốc gia Tây Á sẽ tạo điều kiện cho ông Katanec gọi lên tuyển những nhân tố trẻ nhằm thay thế những cái tên đang bị điều tra.

Việc gian lận tuổi không phải là chuyện hiếm tại bóng đá Iraq. Hồi năm ngoái, đội tuyển U23 nước này đã phải rút khỏi ASIAD 2018 sau khi truyền thông phát hiện ra 17 trên 23 cầu thủ đã nói dối về tuổi. Trước đó là bê bối ở lứa tuổi U16, đội tuyển nước này cũng phải rút khỏi giải vô địch châu Á được tổ chức ở Jordan cũng vì lý do tương tự.

Nóng: Nguyên dàn cầu thủ Iraq từng thắng Việt Nam tại Asian Cup gặp họa lớn, đối mặt với án cấm thi đấu vì lý do này - Ảnh 3.

Mohanad Ali (số 10) được coi là hy vọng của bóng đá Iraq. Ảnh: Football Iraq.