NÓI THẬT: Một bước trước giặt quần áo tưởng sạch lại khiến vi khuẩn làm ổ, tăng theo cấp số nhân

Phạm Trang, Theo Thanh niên Việt 21:02 28/10/2024
Chia sẻ

Nhiều người thường có thói quen này khi giặt quần áo, tưởng sạch nhưng lại vô tình gây hại cho sức khoẻ.

Ngâm quần áo trong nước quá lâu

Nhiều người có thói quen phải ngâm quần áo vào bột giặt trước khi giặt bởi nghĩ điều này sẽ giúp quần áo sạch hơn. Tuy nhiên thực tế, việc làm này có thể tạo môi trường lý tưởng cho vi khuẩn sinh trưởng và phát triển. Thậm chí, số vi khuẩn có thể tăng lên gấp chục nghìn lần chỉ sau một đêm.

Bởi nếu thời gian ngâm quá lâu, chất bẩn ban đầu đã được bột giặt loại bỏ sẽ thấm ngược trở lại quần áo và khiến nó bẩn hơn rất nhiều. Chuyên gia Chen Anqi (Trung Quốc) cũng cho biết, quần áo bẩn vốn đã chứa nhiều vi khuẩn, cộng thêm điều kiện thời tiết thường xuyên nóng ẩm sẽ là môi trường lý tưởng để vi khuẩn sinh sôi.

NÓI THẬT: Một bước trước giặt quần áo tưởng sạch lại khiến vi khuẩn làm ổ, tăng theo cấp số nhân- Ảnh 1.


Các nghiên cứu của Đại học Khoa học và Công nghệ Fuying do Sở Y tế và Dinh dưỡng Đài Loan (Trung Quốc) thực hiện cũng cho thấy, chỉ cần để quần áo dính mồ hôi trong nửa ngày sẽ hình thành tới 9.900 khuẩn lạc, tương đương với hơn 100 triệu vi khuẩn. Nếu ngâm quần áo bẩn vào nước và để qua đêm, số lượng vi khuẩn sẽ sinh sôi gấp ngàn lần.

Chính vì vậy, nếu quần áo có vết bẩn và bạn lo lắng sẽ không thể giặt sạch, hoặc nếu quần áo trắng cần ngâm trong nước tẩy thì tốt nhất không nên ngâm quá 15 - 20 phút, đồng thời nên ngâm riêng quần áo trắng và quần áo màu. Điều này không chỉ giúp đảm bảo sức khỏe mà còn giữ màu bền đẹp cho quần áo.

5 kiểu lười có lợi cho sức khoẻ

1. Lười giặt đồ lót bằng tay

Trên thực tế, việc lười giặt đồ lót bằng tay không phải việc xấu. Bác sĩ sản phụ khoa Zhang Yuqin (Đài Loan, Trung Quốc) cho biết, dù giặt đồ lót bằng tay là việc tốt nhưng nếu giặt không kỹ thì chất tẩy rửa có thể vẫn bám trên đó. Việc sử dụng quần lót có nhiều chất tẩy rửa không chỉ gây khói chịu khi mặc mà còn tổn thương vùng kín. Cùng với đó, khi giặt đồ lót bằng tay, nước hay chất cặn tẩy rửa không được vắt kiệt hoàn toàn cũng tạo điều kiện khiến vi khuẩn sinh sôi.

NÓI THẬT: Một bước trước giặt quần áo tưởng sạch lại khiến vi khuẩn làm ổ, tăng theo cấp số nhân- Ảnh 2.


Tuy nhiên, dù giặt máy hay giặt tay cũng không thể loại bỏ hoàn toàn vi khuẩn lưu lại. Chính vì vậy, để đảm bảo sức khoẻ vùng kín, nên thay đồ lót từ 3 - 6 tháng một lần.

2. Lười đậy nắp máy giặt sau khi giặt

Một số người lo ngại bụi sẽ lọt vào bên trong máy giặt nếu như không đóng nắp. Tuy nhiên, sau khi giặt thì trong máy sẽ còn khá nhiều hơi ẩm và tạo điều kiện cho nấm mốc phát triển bên trong.

Bác sĩ Tan Dunci (Đài Loan, Trung Quốc) cho biết, sau khi giặt quần áo, tốt nhất nên mở nắp máy giặt trong 30 phút đến một giờ đồng hồ để có đủ thời gian cho hơi ẩm tiêu tan, tránh tình trạng hơi ẩm quá mức bên trong gây mùi hôi và nấm mốc. Khi lồng giặt đã khô, có thể đóng lại để tránh bụi bẩn.

3. Lười gấp chăn ngay sau khi thức dậy

Gấp chăn ngay sau khi ngủ dậy sẽ giúp hơi ẩm và nhiệt không bị tản đi. Đồng thời cũng tạo điều kiện cho mạt bụi và nấm mốc phát triển. Chính vì vậy, gấp chăn ngay sau khi ngủ dậy là điều không cần thiết.

Bác sĩ Tan Dunci (Đài Loan, Trung Quốc) thông tin, nên giũ và lật lại mặt của chiếc chăn bông từ dưới lên trên để độ ẩm bay hơi một cách tự nhiên. Cùng với đó, cũng nên giặt và phơi chăn ga gối đệm từ một đến hai lần một tuần, ngăn nơi đây trở thành chỗ sinh sản của mạt bụi và nấm mốc.

4. Lười tắm kỹ

Tắm rửa quá lâu không hẳn là điều tốt, đặc biệt với làn da khô. Bác sĩ da liễu Cai Yishan (Đài Loan, Trung Quốc) cho hay, nếu bạn tắm hơn nửa giờ thì có thể khiến làn da bị làm sạch quá mức dẫn đến hỏng chức năng hàng rào bảo vệ da.

Chính vì vậy, thời gian tắm rửa được khuyến nghị trong khoảng 10 phút và chú ý làm sạch vị trí như nách, háng, nếp gấp ở cổ, sau tai, lòng bàn chân là nơi bám nhiều bụi bẩn. Hơn nữa, có 5 bộ phận trên cơ thể nếu vệ sinh quá sạch sẽ gây bệnh là mặt, tai, lỗ mũi, rốn và âm đạo.

NÓI THẬT: Một bước trước giặt quần áo tưởng sạch lại khiến vi khuẩn làm ổ, tăng theo cấp số nhân- Ảnh 3.

- Tai: Nếu tự lấy ráy tai và vệ sinh tai thì nguy cơ nhiễm trùng sẽ cao hơn. Bác sĩ tai mũi họng Wu Zhaokuan cho rằng việc vệ sinh tai quá kỹ sẽ phá hủy khả năng bảo vệ và tăng nguy cơ nấm mốc phát triển, viêm tai giữa.

- Lỗ mũi: Tương tự như tai, việc thường xuyên ngoáy mũi có thể làm tăng nguy cơ nhiễm trùng trùng. Đặc biệt nếu có vết thương thì sẽ tăng nguy cơ viêm mũi, teo niêm mạc mũi, viêm xoang, viêm khí quản mãn tính và các bệnh khác.

- Mặt: Theo Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm của Bộ Y tế và Phúc lợi Đài Loan (Trung Quốc) việc làm sạch da mặt quá mức sẽ khiến một lượng lớn dầu dưỡng ẩm có trong lớp sừng mất đi, có thể khiến da khô, căng và khó chịu. Nên rửa mặt mỗi ngày nhiều nhất hai lần, vào buổi sáng và buổi tối, không nên lạm dụng quá nhiều.

- Rốn: Rốn nằm sát ruột và da mỏng. Chà xát mạnh có thể gây kích ứng ruột và đau bụng, trường hợp xấu nhất có thể gây viêm mô tế bào.

- Âm đạo: Việc vệ sinh âm đạo quá kỹ có thể phá hủy sự cân bằng độ pH của vùng kín, dễ gây nhiễm trùng âm đạo hoặc đường tiết niệu.

5. Lười rời giường ngay khi vừa ngủ dậy vào mùa đông

Nằm trên giường vào khi vừa ngủ dậy sẽ tốt cho sức khỏe của bạn, đặc biệt vào mùa đông và khi nhiệt độ xuống thấp. Bởi khi thời tiết trở lạnh, nếu thức dậy trên giường ấm và bất ngờ tiếp xúc với nhiệt độ thấp bên ngoài có thể khiến mạch máu sẽ co rút đột ngột, huyết áp tăng cao, gây nguy cơ tử vong đột ngột.

NÓI THẬT: Một bước trước giặt quần áo tưởng sạch lại khiến vi khuẩn làm ổ, tăng theo cấp số nhân- Ảnh 4.


Chính vì vậy, với mọi người, đặc biệt người thường xuyên bị huyết áp cao nên lưu ý điều này. Khi nằm trên giường có thể vận động một chút, uống một cốc nước nóng để làm ấm cơ thể và đắp chăn, mặc thêm một lớp quần áo trước khi rời giường.

Nguồn: edh.tw

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày