Noi gương Adriano Schmidt, thêm một cầu thủ Việt kiều Đức muốn về Việt Nam

Tiểu Duy, Theo Pháp luật & Bạn đọc 09:50 26/03/2022

Fabian Vy Ngọc - một cầu thủ gốc Việt đang thi đấu tại Đức mới đây đã liên hệ với chúng tôi, cùng mong muốn được trở về Việt Nam thi đấu.

Tối ngày 25/3, đội tuyển Việt Nam đã lên đường sang Nhật Bản để chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng tại vòng loại World Cup 2022. Trong danh sách tới Nhật Bản lần này, HLV Park Hang-seo vẫn điền tên trung vệ từng sinh ra và lớn lên tại Đức - Adriano Schmidt.

Dù chưa có cơ hội ra sân chính thức trong màu áo ĐTQG, tuy nhiên đây vẫn là dấu mốc đáng nhớ đối với cầu thủ thuộc biên chế CLB Topenland Bình Định, nhất là khi nhìn lại hành trình 5 năm qua của Schmidt. Anh cũng chính là tấm gương cho nhiều cầu thủ Việt kiều muốn về quê hương lập nghiệp. Một trong số đó là Fabian Vy Ngọc .

Fabian Vy Ngọc là ai?

Fabian Vy Ngọc sinh ngày 18/2/1999 tại Gustrow (Đức). Cha của cậu là ông Vy Ngọc Điện - một người Việt Nam quê gốc ở Lạng Sơn. Ông sang Đức theo diện hợp tác lao động từ thập niên 90, rồi ở lại đây kết hôn với một phụ nữ bản địa, sinh ra 2 người con trai, người em chính là Fabi.

Fabi yêu thích bóng đá từ nhỏ, nhưng mãi đến khoảng năm 11 tuổi, gia đình mới thực sự nhận ra khả năng của cậu con trai và định hướng cậu theo học tại các lò đào tạo chuyên nghiệp.

Đội bóng đầu tiên của Fabi là BSV Olper. Trong thời gian ngắn lưu lại tại đây, cậu đã được các tuyển trạch viên của Eintracht Braunschweig phát hiện và đưa về học viện. Fabi đã có 8 năm gắn bó với "Những chú sư tử", bắt đầu từ năm 2010 cho tới 2018.

Noi gương Adriano Schmidt, thêm một cầu thủ Việt kiều Đức muốn về Việt Nam - Ảnh 1.

Profile của Fabian Vy Ngọc

Sau khi tốt nghiệp học viện Braunschweig, cầu thủ 23 tuổi bắt đầu hành trình chơi chuyên nghiệp với một loạt CLB ở giải hạng 4 và 5 của Đức. Trong đó có Lupo Martini, Inter Leipzig và HSC Hannover.

Giấc mơ về quê cha

Dù sở hữu khuôn mặt đậm chất châu Âu, thế nhưng chàng trai 23 tuổi vẫn có một trái tim hướng về Việt Nam, nơi “chôn rau cắt rốn” của cha cậu.

Nói về mong muốn được về quê cha để chơi bóng, Fabi chia sẻ với chúng tôi: "Ở tuổi 23, tôi muốn có một trải nghiệm mới về nghề nghiệp và cuộc sống. Tôi muốn về Việt Nam - quốc gia nơi cha tôi sinh ra, lớn lên - học tiếng Việt và thử thách bản thân ở những cấp độ chơi bóng cao nhất.

Từ khi còn nhỏ, tôi đã luôn suy nghĩ về việc xây dựng sự nghiệp bóng đá ở Việt Nam và xa hơn là khoác áo các cấp đội tuyển Quốc gia tại đây. Việc tìm được một CLB chuyên nghiệp tại Việt Nam sẽ giúp cho giấc mơ này trở nên rõ ràng hơn".

Noi gương Adriano Schmidt, thêm một cầu thủ Việt kiều Đức muốn về Việt Nam - Ảnh 2.

Fabi có thể thi đấu ở nhiều vị trí khác nhau trong đội hình.

Tương lai nào cho Fabi?

Fabian Vy Ngọc sở hữu thể hình lý tưởng (1m82) cùng sự đa dạng trong vị trí thi đấu. Vị trí sở trường của Fabi là hậu vệ phải và tiền vệ cánh. Ngoài ra khi còn tập luyện và thi đấu ở học viện Eintracht Braunschweig, cậu cũng từng chơi ở vị trí tiền đạo cắm.

Theo đánh giá của ban huấn luyện từng làm việc cùng, Fabian Vy Ngọc là cầu thủ cơ động, có kỹ thuật cơ bản, khả năng di chuyển dọc biên, chuyền và tạt bóng tốt. Cậu cũng có khả năng thi đấu ở cường độ cao một cách liên tục.

Hiện tại, Fabian Vy Ngọc vẫn đang thuộc biên chế của HSC Hannover - một đội bóng đang chơi ở Regionalliga Nord (tương đương giải hạng 4 của Đức). Hợp đồng giữa hai bên còn thời hạn tới cuối tháng 6 năm 2022. Tuy nhiên theo luật Bosman, lúc này Fabi đã có thể liên hệ và đàm phán với một CLB khác. Thậm chí theo phía gia đình của Fabi, nếu có CLB Việt Nam nào ngỏ lời thử việc bằng thư mời chính thức, cậu có thể xin thanh lý sớm để về nước ngay lúc này.

Tuy nhiên, vấn đề lớn của Fabian Vy Ngọc ở thời điểm này là quốc tịch. Phía gia đình cầu thủ này cũng đang làm thủ tục để xin quốc tịch Việt Nam. Điều kiện duy nhất còn thiếu là thẻ cư trú. Thứ mà Fabi cần nhất lúc này là một lá thư mời thử việc cũng như cho phép ăn ở tập trung trong khoảng 2-3 tháng, để thoả mãn yêu cầu từ đại sứ quán.

Màn trình diễn của Fabian Vy Ngọc khi chơi bóng tại Đức  

Một vấn đề nữa đối với Fabi đó là việc V.League 2022 đã đóng danh sách đăng ký cầu thủ. Các CLB vào thời điểm này cũng gần như đã tìm ra được bộ khung ổn định. Vì vậy nếu đến với một CLB tại Việt Nam, cầu thủ mang hai dòng máu Việt - Đức sẽ phải tập chay trong một khoảng thời gian nhất định.

Khi tìm kiếm một đội bóng, Fabi cũng cho biết cậu mong muốn được gia nhập một CLB có lối chơi thiên về luân chuyển, kiểm soát bóng.

https://soha.vn/noi-guong-adriano-schmidt-them-mot-cau-thu-viet-kieu-duc-muon-ve-viet-nam-20220326001159121.htm
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày