Những vụ xả súng hàng loạt nguy hiểm nhất nước Mỹ trong năm 2023

Quỳnh Chi, Theo VTV 21:55 26/10/2023

Trung bình Mỹ ghi nhận hơn 39.000 trường hợp tử vong do súng mỗi năm kể từ năm 2014.

Những vụ xả súng hàng loạt nguy hiểm nhất nước Mỹ trong năm 2023 - Ảnh 1.

(Ảnh: Sky News)

Cơ quan Lưu trữ Bạo lực Súng ở Mỹ định nghĩa, một vụ xả súng hàng loạt có nghĩa là bốn người trở lên (không bao gồm thủ phạm) bị bắn ở cùng thời gian và địa điểm, bất kể tỷ lệ tử vong hay động cơ.

Dưới đây là những vụ xả súng hàng loạt nguy hiểm nhất đã xảy ra trong năm nay. Các số liệu về số người tử vong cũng bao gồm cả thủ phạm nếu đối tượng chết tại hiện trường:

1. Lewiston, thành phố đông dân thứ hai ở bang Maine: 22 người tử vong, hàng chục người bị thương.

Vụ xả súng hàng loạt ở thành phố Lewiston, Maine hiện là vụ việc đẫm máu nhất ở Mỹ tính đến nay trong năm 2023.

2. Thành phố Monterey Park, bang California, ngày 21/1: 12 người chết, 9 người bị thương

Hung thủ thực hiện vụ nổ súng là Huu Can Tran, 72 tuổi, đã bắn chết 11 người trong lễ đón Tết Nguyên đán tại Star Ballroom Dance Studio ở Công viên Monterey. Tran được tìm thấy đã chết trong xe sau khi người này chạy trốn khỏi hiện trường vụ nổ súng thứ hai.

3. Thành phố Allen, bang Texas, ngày 6/5: 9 người chết, 7 người bị thương

Một tay súng bước ra khỏi xe và bắt đầu nổ súng ở bên ngoài trung tâm mua sắm Premium Outlets tại thành phố Allen, khiến hàng trăm người mua sắm hoảng sợ bỏ chạy. Nhà chức trách địa phương cho biết, tay súng, được cho là hành động một mình, đã bị cảnh sát tiêu diệt ngay tại hiện trường.

4. Thành phố Enoch, bang Utah, 4/1: 8 người chết

Một đàn ông đã giết vợ, 5 đứa con và mẹ vợ trước khi tự sát. Michael Haight, 42 tuổi, bắn vợ mình là Tausha, 40 tuổi, vài tuần sau khi cô đệ đơn ly hôn. Cảnh sát trước đó đã đến hiện trường sau khi có báo cáo về một vụ mâu thuẫn trong gia đình.

Những vụ xả súng hàng loạt nguy hiểm nhất nước Mỹ trong năm 2023 - Ảnh 2.

Ngôi nhà nơi tìm thấy thi thể của 7 người tại thành phố Henryetta, bang Oklahoma (Ảnh: Sky News)

5. Thành phố Henryetta, bang Oklahoma, ngày 1/5: 7 người chết

Một tội phạm tình dục ở bang Oklahoma được ra tù sớm đã bắn chết vợ mình, ba đứa con và hai người bạn của họ trước khi tự sát. Jesse McFadden, 39 tuổi, đã bị kết án 20 năm tù vào năm 2003 vì tội hiếp dâm cấp độ một một cô gái 17 tuổi. Anh ta được ra tù sớm ba năm, vào năm 2020, một phần vì cải tạo tốt.

6. Xả súng trường học ở Nashville, bang Tennessee, ngày 27/3: 7 người chết, 1 người bị thương

Ba người lớn và ba học sinh đã bị Audrey Hale bắn chết trong vụ xả súng tại một trường tư thục Thiên chúa giáo sau khi cựu học sinh này nổ súng.

7. Half Moon Bay, bang California, ngày 23/1: 7 người chết, 1 người bị thương

Bảy người đã tử vong sau hai vụ xả súng hàng loạt cách nhau vài dặm tại thành phố nhỏ ven biển bang California. Cảnh sát đã bắt giữ Chunli Zhao, 67 tuổi, sau khi 4 người thiệt mạng tại một trang trại và 3 người khác tử vong ở một cơ sở kinh doanh vận tải đường bộ. Các nạn nhân bao gồm công nhân, nông dân Trung Quốc.

Sau đó, đối tượng khai với cảnh sát rằng mình thực hiện vụ xả súng sau khi người giám sát yêu cầu anh ta trả 100 USD (81 Bảng Anh) để sửa chữa một chiếc xe nâng bị hư hỏng.

8. Thành phố Louisville, bang Kentucky, ngày 10/4: 6 người chết, 8 người bị thương

Trong số các nạn nhân có hai sĩ quan cảnh sát. Đối tượng Connor Sturgeon, 25 tuổi, đã nổ súng tại một ngân hàng ở thành phố Louisville, bang Kentucky. Connor Sturgeon, cựu nhân viên tại ngân hàng này, đã thiệt mạng trong lúc đấu súng với cảnh sát.

Những vụ xả súng hàng loạt nguy hiểm nhất nước Mỹ trong năm 2023 - Ảnh 3.

Đối tượng Connor Sturgeon tại hiện trường vụ xả súng (Ảnh: Sky News)

9. Goshen, bang California, ngày 16/1: 6 người chết

Một bà mẹ tuổi teen và đứa con 10 tháng tuổi của cô, đã bị bắn trọng thương vào đầu, nằm trong số các nạn nhân trong một vụ xả súng khiến 6 người thiệt mạng ở miền Trung bang California. Cảnh sát điều tra xem liệu một băng đảng hoặc tập đoàn ma túy có nhắm vào gia đình này hay không và đang truy lùng hai nghi phạm.

10. Thành phố Lake Wales, bang Florida, ngày 2/5: 5 người chết

Al Joseph Stenson, 38 tuổi, đã bắn chết một phụ nữ và ba đứa con của bà (21, 17 và 11 tuổi) tại một nhà nghỉ ở miền Trung bang Florida. Stenson bị hạ gục sau nhiều giờ đối đầu với cảnh sát.

11. Quận San Jacinto, bang Texas, ngày 28/4: 5 người chết

Francisco Oropeza, 38 tuổi, đã bỏ trốn sau khi bắn chết 5 người hàng xóm ở một thị trấn vùng nông thôn Cleveland. Cuối cùng, đối tượng được tìm thấy dưới đống đồ giặt cách nơi xảy ra vụ việc khoảng 20 dặm. Các cuộc tấn công diễn ra sau khi hàng xóm yêu cầu anh ta ngừng bắn súng trong vườn vào đêm khuya vì tại đây có trẻ nhỏ không ngủ được bởi tiếng súng.

Vụ xả súng ở thành phố Las Vegas năm 2017

Vụ xả súng hàng loạt nguy hiểm nhất cho đến nay ở Mỹ vẫn là vụ xả súng ở Las Vegas vào năm 2017, khi Stephen Paddock, 64 tuổi, nổ súng vào đám đông đang tham dự một lễ hội âm nhạc. Có 60 nạn nhân tử vong. Paddock sau đó được phát hiện đã chết trong phòng khách sạn do vết thương do súng tự gây ra.