Xả súng tại Mỹ khiến 22 người tử vong: Danh tính nghi phạm được công bố gây chú ý

Gia Linh, Theo Phụ nữ Số 12:06 26/10/2023

Vụ việc xảy ra vào tối thứ Tư, 25/10 khiến dư luận Mỹ không khỏi rúng động và hiện danh tính của nghi phạm đã được công bố.

Tối thứ Tư, 25/10, các khu dân cư ở thành phố Lewiston, bang Maine của Mỹ bỗng rơi vào tình trạng báo động sau khi xảy ra một vụ xả súng kinh hoàng khiến ít nhất 22 tử vong, khoảng 50- 60 người bị thương.

Thủ phạm đã được xác định danh tính song vẫn chưa bị bắt giữ. Lewiston và các thành phố lân cận đang ở trong tình trạng phong tỏa, các cửa hàng tạm thời đóng cửa, người dân được khuyên nên ở trong nhà.

Vụ xả súng hàng loạt khiến ít nhất 22 người chết tại Mỹ

Theo thông tin được đăng tải trên tờ Daily Mail, sự việc xảy ra vào khoảng hơn 7 giờ tối hôm 25/10 tại 3 địa điểm riêng rẽ tại thành phố Lewiston là khu chơi bowling Sparetime, nhà hàng Schemengee's bar and grill và một trung tâm phân phối hàng hóa của Walmart.

Theo ông Robert McCarthy, thành viên hội đồng địa phương, một bữa tiệc đang được tổ chức ở địa điểm chơi bowling Sparetime thì vụ bắn súng diễn ra, gây nên sự hoảng loạn tột độ cho người dân.

Hình ảnh do camera an ninh tại hiện trường ghi lại cho thấy nghi phạm đã mang theo một khẩu súng trường AR 15, mặc quần hộp màu đen, áo có mũ trùm đầu màu nâu tiến vào địa điểm này và cảnh sát nhận được cuộc gọi báo đầu tiên là vào lúc 19 giờ 15 phút.

Xả súng tại Mỹ khiến 22 người tử vong: Danh tính nghi phạm được công bố gây chú ý - Ảnh 1.

Hình ảnh của nghi phạm tại hiện trường đầu tiên, sân chơi bowling Sparetime.

"Một tay súng đang xuất hiện ở thành phố Lewiston. Cảnh sát yêu cầu người dân hãy tới nơi ẩn náu. Hãy ở trong nhà và khóa cửa lại", trích thông báo của Sở Cảnh sát bang Maine gửi đến người dân.

Xả súng tại Mỹ khiến 22 người tử vong: Danh tính nghi phạm được công bố gây chú ý - Ảnh 2.

Không đeo mặt nạ nên nghi phạm rất dễ nhận diện.

Do nghi phạm không đeo mặt nạ nên cảnh sát đã dễ dàng nhận diện được hắn.

Vụ việc thậm chí đã làm gián đoạn bữa tối giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Australia sau khi ông Biden nhận được tin báo.

Ngay sau đó, thành phố lân cận là Auburn cũng đã được lệnh phong tỏa. Hầu hết các cửa hàng ở Lewiston và Auburn cũng đều đóng cửa sau sự cố này. Người dân được yêu cầu ở yên trong nhà, khóa cửa cẩn thận để đề phòng tình huống xấu nhất vì nghi phạm vẫn đang lang thang bên ngoài.

Xả súng tại Mỹ khiến 22 người tử vong: Danh tính nghi phạm được công bố gây chú ý - Ảnh 3.

Người dân hoảng loạn tìm chỗ ẩn náu trong vụ xả súng.

Sau đó, cảnh sát đã nhận được cuộc gọi báo về vụ xả súng tại nhà hàng Schemengee's bar and grill cách đó khoảng 6 km. Cuộc gọi thứ 3 tới từ trung tâm phân phối hàng hóa của Walmart vào lúc 8 giờ 15 phút. Như vậy là 3 vụ xả súng xảy ra trong khoảng 1 tiếng đồng hồ.

Xả súng tại Mỹ khiến 22 người tử vong: Danh tính nghi phạm được công bố gây chú ý - Ảnh 4.

Cảnh sát có mặt để phong tỏa hiện trường và truy tìm nghi phạm.

Nhưng theo thông tin từ hãng tin Fox News, có ít nhất 22 người đã chết và khoảng 50 đến 60 người bị thương. Đến 9 giờ tối hôm 25/10, các bệnh viện địa phương cho biết họ chưa thể xác nhận số người thương vong vì rơi vào tình trạng quá tải, nhưng đã kêu gọi sự hỗ trợ từ tất cả các nhân viên y tế đang không trong ca làm việc.

Danh tính nghi phạm được xác định khiến dư luận hoang mang

Cuối cùng, danh tính của nghi phạm đã được công bố và khiến nhiều người không khỏi sợ hãi. Đó là Robert Card, 40 tuổi, tới từ Bowdoin, Maine. Robert là một thành viên lính dự bị trong quân đội, thậm chí còn là huấn luyện viên dạy bắn súng nhưng lại gặp phải vấn đề về tâm thần.

Hắn thậm chí đã được cho đi khám tâm thần sau khi tuyên bố bản thân "luôn nghe thấy những giọng nói ở trong đầu" và từng đe dọa sẽ bắn tung căn cứ Vệ binh Quốc gia của hắn ở Saco, Maine.

Xả súng tại Mỹ khiến 22 người tử vong: Danh tính nghi phạm được công bố gây chú ý - Ảnh 5.

Chân dung đời thường của nghi phạm Robert Card, 40 tuổi.

Những hình ảnh tại hiện trường cho thấy cảnh sát đã nhanh chóng được huy động đến Lewiston, thành phố đông dân thứ 2 ở bang Maine với khoảng 36.000 người.

Xả súng tại Mỹ khiến 22 người tử vong: Danh tính nghi phạm được công bố gây chú ý - Ảnh 6.

Chiếc xe Subaru màu trắng được cho là của nghi phạm.

Cảnh sát bang Maine đã gửi đi bức ảnh chụp một chiếc xe ô tô màu trắng hiệu Subaru, được coi là chiếc xe của nghi phạm. Chiếc xe được tìm thấy ở Lisbon, cách thành phố Lewiston khoảng hơn 10 km về phía Đông Nam, nhưng khi cảnh sát tới nơi thì Robert không có ở trong xe.

Khi được hỏi về nỗ lực nhận diện nghi phạm, ông McCarthy cho biết: "Họ đã có được bức ảnh được cho là của chiếc xe của nghi phạm và nhận dạng được vài đặc điểm, ví dụ như cản trước của xe có màu đen. Họ cũng có được biển số xe. Cảnh sát cho biết họ đang ráo riết truy tìm hung thủ và hy vọng nghi phạm sớm được tìm ra".

Nguồn: Daily Mail