Việc hợp nhất ba trung tâm đô thị - công nghiệp - du lịch này không chỉ tạo nên động lực phát triển toàn diện mà còn mở ra cơ hội kiến tạo một không gian du lịch tích hợp - đa trung tâm. Ngay trong giai đoạn chuyển mình, ngành du lịch được kỳ vọng sẽ là một trong những lĩnh vực tiên phong tận dụng lợi thế mới. Trả lời phỏng vấn với Thời báo VTV, bà Nguyễn Thị Ánh Hoa - Giám đốc Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh - đã chia sẻ những định hướng chiến lược để ngành du lịch đón đầu thời cơ và hóa giải thách thức.
Trong bối cảnh sáp nhập TP Hồ Chí Minh với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, đâu là những tiềm năng nổi bật mà bà cho rằng ngành du lịch có thể tận dụng ngay trong giai đoạn đầu?
Việc sáp nhập ba địa phương sẽ tạo nên một siêu đô thị với quy mô dân số và kinh tế hàng đầu cả nước, mở ra cơ hội phát triển mạnh mẽ cho ngành du lịch. Không gian du lịch mới sẽ tích hợp nhiều loại hình khác nhau, từ đô thị hiện đại, công nghiệp tiên tiến đến nghỉ dưỡng biển đẳng cấp. Đây là thời điểm lý tưởng để du lịch chuyển mình sang mô hình tăng trưởng bền vững, tập trung nâng cao trải nghiệm cho du khách.
Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa - Giám đốc Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh - đánh giá cao tiềm năng của việc sáp nhập vùng
Ngay từ giai đoạn đầu, vùng sáp nhập có thể tận dụng rất nhiều thế mạnh. Trước hết là sự đa dạng về tài nguyên du lịch: TP Hồ Chí Minh có thế mạnh về du lịch đô thị, MICE, văn hóa - ẩm thực và các sự kiện quốc tế; Bà Rịa - Vũng Tàu nổi bật với du lịch biển đảo, nghỉ dưỡng cao cấp, tâm linh, sân golf và casino; trong khi đó, Bình Dương có tiềm năng ở du lịch công nghiệp, sinh thái ven sông và làng nghề truyền thống. Quy mô dân số trên 14 triệu người của toàn khu vực cũng tạo ra một thị trường nội tỉnh lớn, sẵn sàng cho các sản phẩm ngắn ngày và cuối tuần. Bên cạnh đó, hệ sinh thái doanh nghiệp du lịch nơi đây đang phát triển mạnh với sự tham gia của các tập đoàn lớn như Saigontourist, NovaWorld, Becamex..., hứa hẹn những liên kết sản phẩm nhanh chóng và hiệu quả. Hạ tầng dịch vụ - giao thông đã khá hoàn chỉnh, với hệ thống lưu trú phong phú và nhiều cơ sở cao cấp, đủ sức đáp ứng cả nhu cầu trong nước lẫn quốc tế.
Việc hình thành một không gian du lịch tích hợp - đa trung tâm sẽ được phát triển như thế nào. Sở Du lịch đã có kế hoạch nào cho chuỗi sản phẩm liên tuyến - liên vùng chưa, thưa bà?
Định hướng phát triển sẽ tập trung vào việc tích hợp ba trụ cột: du lịch đô thị, du lịch công nghiệp và nghỉ dưỡng biển - đảo. Cụ thể, TP Hồ Chí Minh sẽ phát huy vai trò trung tâm với các sản phẩm MICE, di sản và văn hóa đô thị. Bình Dương sẽ khai thác thế mạnh về du lịch công nghiệp, làng nghề và sinh thái ven sông. Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục phát triển các loại hình nghỉ dưỡng biển cao cấp, du lịch sức khỏe và golf.
Nhiều chuỗi sản phẩm theo trục chủ để liên vùng sẽ được Sở Du lịch triển khai
Chúng tôi đang xây dựng nhiều chuỗi sản phẩm theo trục chủ đề liên vùng. Một trong số đó là tuyến "Từ phố theo sông ra biển", kết nối trung tâm TP Hồ Chí Minh với các điểm du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng thông qua các tuyến đường sông. Tuyến "Holiday Road" hướng đến du khách có nhu cầu nghỉ dưỡng cuối tuần, từ đô thị về vùng sông nước hoặc biển. Ngoài ra, trục "văn hóa biển" kết nối Cần Giờ và Vũng Tàu cũng sẽ góp phần làm phong phú thêm sản phẩm du lịch đặc trưng cho khu vực.
Bà đánh giá như thế nào về vai trò của hạ tầng, đặc biệt là các tuyến cao tốc và sân bay Long Thành, trong việc hỗ trợ phát triển du lịch?
Hạ tầng giao thông đóng vai trò then chốt trong chiến lược phát triển du lịch liên vùng. Sân bay quốc tế Long Thành khi đưa vào khai thác giai đoạn 1 sẽ rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển đến các địa phương trong vùng, chỉ còn từ 30 - 45 phút, tạo điều kiện thuận lợi để đón khách quốc tế đến thẳng các khu nghỉ dưỡng mà không cần phải qua trung tâm TP Hồ Chí Minh.
Bên cạnh đó, các tuyến cao tốc quan trọng đang được triển khai như TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây, Bến Lức - Long Thành hay TP Hồ Chí Minh - Thủ Dầu Một - Chơn Thành sẽ kết nối linh hoạt các vùng kinh tế trọng điểm. Nhờ đó, các sản phẩm du lịch ngắn ngày, kỳ nghỉ ngắn (city break) hay các chuyến đi cuối tuần (weekend trip) sẽ dễ dàng được triển khai hơn, khai thác tối đa tiềm năng "du lịch theo hành lang giao thông".
Hạ tầng giao thông đóng vai trò then chốt trong việc phát triển du lịch
Nhiều ý kiến lo ngại rằng sự chênh lệch về trình độ phát triển du lịch giữa ba địa phương có thể dẫn đến phát triển thiếu đồng bộ. Quan điểm của bà ra sao?
Thực tế, mỗi địa phương có một thế mạnh riêng dựa trên điều kiện tự nhiên và lịch sử phát triển khác nhau. TP Hồ Chí Minh đang dẫn đầu cả nước về lượng khách, cơ sở hạ tầng và năng lực quản trị ngành du lịch. Bà Rịa - Vũng Tàu có tiềm năng nghỉ dưỡng lớn nhưng chưa khai thác hết công suất do hạ tầng kết nối và dịch vụ phụ trợ còn hạn chế. Bình Dương thì mới ở giai đoạn đầu hình thành sản phẩm du lịch, chủ yếu vẫn là công nghiệp và thương mại.
Tuy nhiên, thay vì xem đây là điểm yếu, chúng tôi coi đó là sự bổ sung lẫn nhau. Mục tiêu trong giai đoạn đầu là khai thác nhanh và hiệu quả các thế mạnh sẵn có, tạo sản phẩm đặc trưng cho từng địa phương, sau đó dần hoàn thiện sự đồng bộ thông qua liên kết vùng và điều phối chính sách nhất quán.
Trong giai đoạn đầu sáp nhập, đâu là ba nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu mà ngành du lịch TP Hồ Chí Minh sẽ thực hiện để đảm bảo sự chuyển tiếp suôn sẻ và tránh xung đột cơ chế giữa các địa phương?
Trước tiên, chúng tôi sẽ tập trung hoàn thiện bộ máy tổ chức Sở Du lịch phù hợp với mô hình mới, đồng thời rà soát và điều chỉnh quy chế làm việc, đồng bộ hệ thống dữ liệu du lịch giữa ba địa phương. Việc này sẽ giúp đảm bảo hoạt động điều phối diễn ra trôi chảy và kịp thời tham mưu các điều chỉnh về thủ tục hành chính trong lĩnh vực du lịch.
Ngành du lịch hướng đến việc xây dựng điểm đến TP Hồ Chí Minh là nơi có các lễ hội và sự kiện diễn ra quanh năm
Thứ hai, ngành sẽ phối hợp với doanh nghiệp xây dựng và công bố các sản phẩm du lịch mới theo từng trục chủ đề, từ đó tái định vị thương hiệu du lịch của thành phố mở rộng. Song song, công tác truyền thông, quảng bá điểm đến và sản phẩm cũng sẽ được triển khai đồng bộ và quy mô hơn.
Cuối cùng, chúng tôi sẽ nâng tầm tổ chức các sự kiện du lịch mang tính liên vùng, gắn với thế mạnh đặc trưng của từng khu vực. Đây sẽ là bước đi quan trọng để xây dựng hình ảnh một thành phố đa trung tâm - nơi diễn ra các lễ hội và sự kiện đặc sắc quanh năm, thu hút du khách cả trong và ngoài nước.
Xin cảm ơn bà !