Những ngôi sao thông thạo nhiều ngôn ngữ

Văn Huyền, Theo Giáo dục và Thời đại 17:00 30/08/2022

Không chỉ tỏa sáng trong con đường nghệ thuật, nhiều ngôi sao khiến công chúng ngưỡng mộ bởi khả năng ngoại ngữ. Thậm chí, không ít ngôi sao có thể thông thạo từ 6 - 9 ngôn ngữ.

1. Natalie Portman

Những ngôi sao thông thạo nhiều ngôn ngữ - Ảnh 1.

Nhắc đến tên của nữ diễn viên Hollywood Natalie Portman, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến những vai diễn kinh điển. Cô sở hữu vô số bộ phim để đời cùng loạt thành tích về điện ảnh gây tiếng vang lớn.

Song, ít ai biết rằng, bên cạnh thành công trong nghệ thuật, nàng “thiên nga đen” của Hollywood còn sở hữu thành tích học tập đáng nể. Cô giao tiếp thông thạo 6 thứ tiếng và tốt nghiệp xuất sắc tại Trường Đại học Harvard.

Với niềm đam mê bất tận dành cho các bộ môn ngoại ngữ, Natalie đã tự học. Cô sử dụng thành thạo 6 ngôn ngữ bao gồm: Tiếng Anh, Pháp, Đức, Ả Rập, Nhật và Do Thái.

Thậm chí, cô còn từng từ chối tham gia bữa tiệc ra mắt bộ phim bom tấn “Star Wars: Episode I - The Phantom Menace” vì lý do... ở nhà ôn thi tốt nghiệp. Trong suốt nhiều năm trong nghề, Natalie Portman chưa từng vướng bất kỳ scandal nào. Ngoài những lúc trên phim trường, cô thường dành toàn bộ thời gian cho gia đình và các dự án hỗ trợ cộng đồng khác.

Ở tuổi 41, Natalie Portman trở thành hình mẫu lý tưởng hoàn hảo của làng giải trí. Cô được coi là ngôi sao rực rỡ, người phụ nữ đầy bản lĩnh trong Hollywood.

2. Tom Hiddleston


Những ngôi sao thông thạo nhiều ngôn ngữ - Ảnh 2.

Diễn viên người Anh Tom Hiddleston được biết đến rộng rãi qua vai diễn Loki trong loạt phim của Marvel. Khi chuẩn bị vào đại học, Tom muốn theo đuổi nghiệp diễn xuất nhưng bố anh không hài lòng. Khi đó, Tom đã gác lại ước mơ và vào Trường Đại học Cambridge danh giá. Anh đứng nhất nhiều năm liền trong ngành học về trường phái cổ điển tại đây.

Ngôi sao của Avengers là một người rất thông minh và quan tâm đến nhiều nền văn hóa khác nhau. Bên cạnh việc học các ngôn ngữ lãng mạn như Ý, Tây Ban Nha và Pháp, Tom còn biết tiếng Nga, Latinh, Đức, Hàn Quốc, Trung Quốc phổ thông và Hy Lạp. Tom Hiddleston biết 9 ngôn ngữ.

Người ta thường thấy Tom Hiddeston sử dụng kỹ năng ngôn ngữ của mình để kết nối với người hâm mộ nước ngoài. Đối với các chương trình trò chuyện, họp báo, nam diễn viên cũng cố gắng nói chuyện với đám đông nhiều nhất có thể bằng ngôn ngữ của người hâm mộ.

Bên cạnh khả năng học xuất sắc, Tom Hiddleston còn khiến người hâm mộ tán thưởng bởi vô số tài lẻ. Anh có thể chơi được piano, guitar, trống, violin, đàn lute và kèn trumpet. Tom cũng nổi tiếng với tấm lòng cao cả. Anh từng theo đoàn UNICEF Anh tới Guinea - Tây Phi để tham gia các hoạt động tình nguyện vào đầu năm 2013. Tới nay, anh vẫn tiếp tục cộng tác với nhiều tổ chức từ thiện.

3. Shakira

Những ngôi sao thông thạo nhiều ngôn ngữ - Ảnh 3.

Shakira biết nói tiếng Tây Ban Nha, Anh, Ý, Bồ Đào Nha và Pháp. Nữ ca sĩ cho biết, đi đến đâu cô sẽ chịu khó học tiếng của nước đó. Vì từng lưu diễn ở Brazil (đất nước nói tiếng Bồ Đào Nha), thường xuyên hoạt động tại Mỹ (nói tiếng Anh) và qua Ý, Pháp du lịch nên Shakira đã học nhanh ngôn ngữ của các đất nước này. Thường, nữ ca sĩ mất 2 năm để học tốt một ngôn ngữ mới.

Con trai đầu lòng của cô và cầu thủ người Tây Ban Nha Gerard Pique là cậu bé Milan sinh ra mang nhiều nét đẹp của cả bố và mẹ. Đặc biệt, cậu bé có khả năng nói 7 ngoại ngữ từ khi còn rất nhỏ. Shakira luôn giữ quan điểm rằng, dưới 3 tuổi là thời điểm “vàng” học ngoại ngữ của trẻ. Nữ ca sĩ đã quyết tâm cho con học 7 thứ tiếng khác nhau.

Sinh năm 1977, Shakira là một trong số ít ca sĩ có thể hát tốt tiếng Tây Ban Nha lẫn tiếng Anh. Cô đồng thời thành công ở cả hai thị trường âm nhạc lớn nhất toàn cầu. Trước khi Britney Spears được tôn vinh là “công chúa nhạc pop”, Shakira đã nổi tiếng với bốn album.

Tính đến nay, Shakira đã phát hành được 11 album, trong đó có 4 album tiếng Anh và 7 album tiếng Tây Ban Nha. Loạt hit đình đám như “Hips Don’t Lie”, “She Wolf”, “Beautiful Liar”… khẳng định, vị trí “nữ hoàng nhạc Latinh” của Shakira mà mọi người xưng tụng là hoàn toàn xứng đáng.

4. Diane Kruger

Những ngôi sao thông thạo nhiều ngôn ngữ - Ảnh 4.

Ngoài tiếng mẹ đẻ, nữ diễn viên người Đức - Diane Kruger có thể nói được tiếng Anh và Pháp. Lợi thế ngôn ngữ của cô đã được phát huy khi tham gia vào bộ phim “Inglourious Basterds”.

Diane Kruger gia nhập làng giải trí với tư cách người mẫu năm 17 tuổi. Dù chiều cao 1m7 không được đánh giá là quá lý tưởng cho làng mẫu châu Âu, Kruger vẫn khá thành công với vai trò này. Cô đã làm mẫu nhiều năm cho các thương hiệu lớn như Yves Saint Laurent, Chanel, Dior. Kruger cũng từng lên bìa các tạp chí lớn như Vogue Paris, Cosmopolitan, Marie Claire...

Khi nhắc đến Diane Kruger, người hâm mộ đều nhớ đến nàng Helen xinh đẹp, mắt xanh, tóc vàng trong “Troy” (2004). Để có được vai diễn này, người đẹp đã đánh bại 3.000 đối thủ, trong đó có cả hai ngôi sao “đình đám” là Gwyneth Paltrow và Charlize Theron.

Với khả năng diễn xuất của mình, sau khi bộ phim ra mắt, nàng Helen không chỉ mê hoặc hàng triệu con tim, mà còn khiến bản thân nổi danh ở kinh đô điện ảnh.

Đảm nhận rất nhiều dạng vai với tính cách khác nhau, Diane Kruger luôn làm hài lòng tất cả mọi người, từ đạo diễn, ê-kíp, bạn diễn cho đến khán giả. Những tác phẩm đã làm nên tên tuổi của Diane Kruger gồm: National Treasure, Joyeux Noel, National Treasure: Book of secrets, Inglourious basterds.

Đặc biệt, vai diễn người mẹ trong bộ phim “In the Fade” đã giúp Diane chạm tay vào giải thưởng danh giá Cành cọ vàng cho hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Cannes 2017.

Nguồn: Tổng hợp