Những điều thú vị về đất nước Argentina - đương kim vô địch World Cup 2022: Chúc mừng sinh nhật bằng cách kéo tai, thịt bò được tôn sùng như "vua"

Nguyễn Phượng, Theo Thể Thao Văn Hoá 14:08 19/12/2022

Ở đất nước Argentina, bạn không chỉ được hòa mình vào không khí náo nhiệt của bóng đá mà còn được trải nghiệm rất nhiều điều lý thú như hóa thân vào điệu nhảy Tango hay vượt qua ngọn Andes như một cao bồi thực thụ...

Sau trận đấu kịch tính với đội tuyển Pháp tại chung kết World Cup 2022, những đám đông quy mô từ hàng nghìn tới hàng trăm nghìn người ở Argentina đã tràn ra đường phố để ăn mừng đội tuyển lên ngôi vô địch.

Các con đường ở thủ đô Buenos Aires tắc cứng vài giờ sau khi trận chung kết World Cup 2022 kết thúc. Những tiếng hô hào, tiếng kèn ăn mừng khi CĐV Argentina say sưa trước chiến thắng của đội nhà. Họ dành cho nhau những cái ôm hạnh phúc trên đường phố và nhiều người đã bật khóc vì sung sướng.

Những điều thú vị về đất nước Argentina - đương kim vô địch World Cup 2022: Chúc mừng sinh nhật bằng cách kéo tai, thịt bò được tôn sùng như vua - Ảnh 1.

Song, Argentina không chỉ có bóng đá. Du khách đến đây còn được trải nghiệm nhiều thứ hấp dẫn, như điệu nhảy Tango và món thịt bò vang danh thế giới. Dưới đây là tổng hợp những điều thú vị nhất về quốc gia Nam Mỹ này:

Tên quốc gia có nghĩa là "Bạc"

Tên quốc gia này bắt nguồn từ tiếng Latin Argentum, có nghĩa là "bạc". Những người Tây Ban Nha đầu tiên đến thám hiểm và chinh phục vùng đất mới tin rằng nơi đây chứa đầy bạc vì họ được người bản địa tặng rất nhiều các món quà từ kim loại này.

Thủ đô thuộc Top thành phố được ghé thăm nhiều nhất

Buenos Aires nằm trong số 100 thành phố được ghé thăm nhiều nhất trên thế giới và số một ở Nam Mỹ trước dịch, với 3 triệu khách quốc tế, theo website của Bộ Ngoại giao.

Bóng đá là môn thể thao được yêu thích nhất

Bóng đá là môn thể thao phổ biến nhất. Đến nay, đội tuyển quốc gia đã giành chức vô địch tại ba kỳ World Cup vào các năm 1978 tại Argentina, 1986 tại Mexico và 2022 tại Qatar. Diego Maradona và Lionel Messi được coi là hai trong số các cầu thủ xuất sắc, được yêu thích nhất. Tuy nhiên, môn thể thao quốc gia không phải là bóng đá mà là Pato. Đây là trò thi đấu trên lưng ngựa, kết hợp các yếu tố của polo và bóng rổ. Từ Pato xuất phát từ tiếng Tây Ban Nha, ngôn ngữ chính thức tại Argentina, có nghĩa là "con vịt". Trước đây, những phiên bản đầu tiên của trò chơi sử dụng con vịt sống thay vì quả bóng.

Những điều thú vị về đất nước Argentina - đương kim vô địch World Cup 2022: Chúc mừng sinh nhật bằng cách kéo tai, thịt bò được tôn sùng như vua - Ảnh 2.

Đất nước của điệu nhảy Tango

Điệu Tango bắt nguồn từ những năm 1880 ở Buenos Aires, Argentina. Ngày nay, Tango được khiêu vũ trên khắp Argentina và bạn sẽ thấy rất nhiều vũ công Tango trên đường phố Buenos Aires.

Tại đây, các ga tàu điện ngầm được đặt theo tên của các nhạc sĩ Tango, đội tuyển quốc gia Argentina cũng được đặt biệt danh là các vũ công Tango. Vì thế, việc tham dự một buổi trình diễn Tango là một trải nghiệm thú vị đối với bất cứ ai đến thăm thành phố cổ kính này.

Ngoài ra, nếu muốn học Tango, bạn có thể mang giày nhảy và tham gia một sự kiện Tango cộng đồng có tên là Milonga. Buổi khiêu vũ bắt đầu vào khoảng 8h tối, nhưng các bài học miễn phí thường diễn ra sớm hơn để các du khách có thể học được vài kỹ năng cơ bản trước khi nhập cuộc.

Chúc mừng sinh nhật kỳ lạ

Thay vì ôm hay hôn chúc mừng sinh nhật, người Argentina kéo tai của người thêm tuổi mới trong ngày này. Khi chào hỏi thường ngày, họ sẽ hôn lên má phải của nhau.

Những điều thú vị về đất nước Argentina - đương kim vô địch World Cup 2022: Chúc mừng sinh nhật bằng cách kéo tai, thịt bò được tôn sùng như vua - Ảnh 3.

Mọi người thường được kéo tai vào ngày sinh nhật - Ảnh: Pinterest

Hợp pháp hôn nhân đồng giới

Đây là quốc gia Nam Mỹ đầu tiên hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới và thứ 10 toàn cầu (năm 2010). Argentina là một trong những quốc gia tiến bộ nhất về quyền LGBT trên thế giới.

Sản xuất bộ phim hoạt hình đầu tiên trên thế giới

Không hổ danh là những người đi tiên phong trong đài phát thanh, người Argentina cũng đã tạo ra những bộ phim hoạt hình đầu tiên. Phim hoạt hình có độ dài đầy đủ đầu tiên trên thế giới được thực hiện và phát hành tại Argentina, bởi một người tên Quirino Cristiani vào năm 1917. Và người ta nói rằng ông là nguồn cảm hứng cho Walt Disney, vì trong chuyến đi đến Argentina, nhà sáng lập Walt Disney đã ghé thăm xưởng vẽ của Quirino ở ngoại ô Buenos Aires.

Thịt bò là "vua"

Thịt bò là một phần không thể thiếu trong ẩm thực Argentina và đất nước này có rất nhiều nhà hàng bít tết (gọi là parrilla theo tiếng địa phương). Thịt bò Argentina đã trở nên nổi tiếng đến mức được phục vụ trên toàn thế giới, với độ mềm hấp dẫn đặc trưng.

Asados (tạm gọi là tiệc nướng) giữ vai trò cực kỳ quan trọng trong văn hóa Argentina. Ngoài thịt bò trên vỉ nướng, người Argentina cũng dùng thêm cả sườn, thịt lợn và thịt gà.

Mức tiêu thụ thịt bò trung bình trên cả nước vào năm 2020 là 49,7 kg/người. Mặc dù con số này có vẻ rất cao, nhưng thực tế lại là mức thấp lịch sử của Argentina. Mức tiêu thụ thịt bò cao nhất được ghi nhận tại đây là vào năm 1956, lên tới 100,8 kg/người.

Những điều thú vị về đất nước Argentina - đương kim vô địch World Cup 2022: Chúc mừng sinh nhật bằng cách kéo tai, thịt bò được tôn sùng như vua - Ảnh 4.

Món thịt bò được yêu thích tại Argentina

Đặc biệt, vào kỳ World Cup 2022, đội tuyển Argentina đã mang gần 1 tấn thịt đến Qatar để phục vụ cho các cầu thủ.

"Món ăn yêu thích của tôi là asado, nhưng nó còn hơn thế nữa. Đó là một phần văn hóa của chúng tôi", Huấn luyện viên trưởng tuyển Argentina, Lionel Scaloni lý giải.

Bên cạnh đó, người Argentina thường ăn tối muộn, sau 21h và kéo dài đến nửa đêm là điều bình thường. Họ cũng thường ăn trưa lúc 14 và ngủ trưa. Ở Buenos Aires, có một số khách sạn cho thuê phòng chỉ để ngủ trưa.

Chinh phục dãy Andes như một cao bồi thực thụ

Cao bồi ở Argentina được gọi là gaucho (kỵ sĩ và người chăn bò). Họ là một phần quan trọng của truyền thống văn hóa. Trang phục điển hình gồm một chiếc áo poncho len, một chiếc thắt lưng dài, được gọi là "bombachas". Các gaucho của thế kỷ 18 sống trong những túp lều nhỏ bằng bùn lợp bằng cỏ và ngủ trên những đống da sống.

Chinh phục dãy Andes như một cao bồi cũng là trải nghiệm thú vị đối với du khách. Quốc gia Nam Mỹ này có rất nhiều trang trại, nơi cung cấp các kỳ nghỉ kèm học cưỡi ngựa miễn phí. Nhưng để làm điều gì đó đặc biệt, bạn hãy vượt qua dãy Andes từ Argentina vào Chile, tất nhiên phải có hướng dẫn viên địa phương đi kèm theo.

Chính quyền cấm cha mẹ đặt tên con là Messi

Không thể nói về Argentina mà không nhắc đến bóng đá. Argentina là ứng cử viên sáng giá của mọi kì World Cup. Họ đã 2 lần vô địch giải đấu này và cũng đã sản sinh ra những cầu thủ bóng đá giỏi nhất thế giới.

Siêu sao Lionel Messi đã truyền cảm hứng cho hàng triệu người trên khắp thế giới, và tất nhiên không nơi nào được truyền cảm hứng nhiều hơn quê hương Rosario của anh ở Argentina. Sau khi nhiều người dân thi nhau đặt tên con trai theo tên siêu sao này, chính phủ đã phải ban hành lệnh cấm, vì lo lắng về sự nhầm lẫn sau này nếu cái tên Messi trở nên quá thời thượng.

Quốc gia đầu tiên sử dụng dấu vân tay để nhận dạng

Argentina là quốc gia đầu tiên sử dụng dấu vân tay như một phương pháp nhận dạng. Năm 1892, thị trấn nhỏ Necochea của Argentina ở tỉnh Buenos Aires, bị rúng động bởi vụ thảm sát người ghê rợn đối với hai đứa trẻ. Không có nhân chứng cho vụ án, cảnh sát địa phương không thể buộc tội giết người với bất kỳ nghi phạm cụ thể nào. Sử dụng dấu vân tay đẫm máu để lại trên tay nắm cửa, một thám tử địa phương đã phát hiện ra kẻ sát nhân chính là mẹ của những đứa trẻ.

Những điều thú vị về đất nước Argentina - đương kim vô địch World Cup 2022: Chúc mừng sinh nhật bằng cách kéo tai, thịt bò được tôn sùng như vua - Ảnh 5.

Ushuaia, thành phố được mệnh danh là "nơi tận cùng thế giới" ở Argentina - Ảnh: Hoàng Phụng Hiếu

Du lịch nơi tận cùng thế giới

Argentina là nơi có cả điểm cao nhất và điểm thấp nhất ở Nam Mỹ. Núi Aconcagua ở dãy Andes cao 6.960,8m (22.837 ft), là ngọn núi cao nhất ở châu Mỹ, đồng thời cũng là ngọn núi cao nhất ở Nam và Tây bán cầu.

Trong khi đó, Laguna del Carbon, một hồ muối ở tỉnh Santa Cruz, là điểm thấp nhất của Argentina và cũng là điểm thấp nhất ở hai bán cầu nêu trên. Hồ muối này nằm ở độ sâu 105m (344 ft) thấp hơn mực nước biển.

Ushuaia là thành phố nằm ở nơi tận cùng thế giới của Argentina. Nơi đây là điểm xuất phát cho hàng trăm chuyến tàu mỗi ngày đưa du khách đi khám phá Nam Cực trong những tour ít nhất 5-7 ngày.