Những cung bậc cảm xúc báo Thái dành cho thầy trò Park Hang-seo: Đi từ nể phục cho tới hiến kế giúp đại kình địch

Thủ Khúc, Theo Trí Thức Trẻ 10:02 16/04/2020

Chi tiết về những cuộc họp của HLV Park Hang-seo tại trụ sở VFF thời gian qua được truyền thông Thái Lan không chỉ mổ xẻ kỹ lưỡng mà còn đưa ra cả phương án mách nước cho tuyển Việt Nam.

Trong một bài phân tích hơn nghìn chữ, tờ Stadiumth của Thái Lan nêu quan điểm: "HLV Park Hang-seo đang có chút đau đầu khi tìm cách làm mới lối chơi của đội tuyển Việt Nam. Hoàn cảnh hiện tại cũng đang khiến V.League tạm hoãn và ông không thể có những trận đấu để thử nghiệm những thay đổi".

Giải thích cho quan điểm trên, tờ báo bình luận thể thao mới nổi của Thái Lan dẫn chứng lại những lần vị HLV người Hàn Quốc than phiền về việc "các đội bóng V.League ưu tiên sử dụng tiền đạo ngoại" khiến ông chỉ được cung cấp những mũi tấn công chất lượng ở hành lang cánh và trung tâm hàng tiền vệ thay vì một tiền đạo săn bàn hiệu quả.

Tiếp tục đẩy vấn đề lên cao hơn, tờ Stadiumth còn bày mưu tính kế với hi vọng giúp HLV Park bớt "ám ảnh với kế hoạch làm mới tuyển Việt Nam".

Những cung bậc cảm xúc báo Thái dành cho thầy trò Park Hang-seo: Đi từ nể phục cho tới hiến kế giúp đại kình địch - Ảnh 1.

Báo chí Thái Lan rất quan tâm đến những buổi họp của HLV Park Hang-seo. Đồ họa: Hiếu Lương

Tờ Stadiumth hiến kế: "HLV Park Hang-seo đang cần thay đổi sơ đồ 5-4-1 đã sử dụng nhiều lần. Golden Star có thể tham khảo những sơ đồ từng được nhiều đội tuyển trong đó có Thái Lan áp dụng như 3-6-1, 3-2-4-1 hoặc 4-6-0 để phù hợp với tình cảnh thiếu thốn trung phong".

"Theo những báo cáo từ Việt Nam, HLV Park cần thêm tiền đạo cao to, kỹ thuật cá nhân ổn và khả năng dứt điểm tốt. Mạc Hồng Quân, Hà Minh Tuấn là 2 gương mặt sáng giá để kỳ vọng. Tuy vậy, nhìn vào quá khứ thì tuyển Việt Nam luôn có những tiền vệ trung tâm, tiền vệ cánh chất lượng. Có lẽ đây chính là vấn đề mà HLV Park cần để tâm nhiều hơn. Năm 2019, trong 7 trận đấu dưới trướng ông ấy, các tiền vệ đã ghi bàn trong 3 trận, mang lại 2 chiến thắng".

Việc truyền thông Thái Lan có kế sách giúp HLV Park Hang-seo thực sự là điều không tưởng. Vì xưa nay bóng đá Thái Lan và Việt Nam vốn xem nhau như đại kình địch, phải đánh bại cho bằng được trong khu vực Đông Nam Á.

Điển hình như phóng viên kênh Thairath - anh Wriawit Jareoncher từng chia sẻ: "Mỗi khi Thái Lan đối đầu Việt Nam, trận đấu mang ý nghĩa vượt qua khỏi ranh giới cảm xúc thắng thua bóng đá đơn thuần".

Nhưng soi xét kỹ quá khứ, hành động hiến kế như một lần nữa chứng tỏ, bóng đá Thái Lan giờ đây đã phải cẩn trọng hết mức với những bước chuyển mình nhanh chóng của bóng đá Việt Nam.

Những cung bậc cảm xúc báo Thái dành cho thầy trò Park Hang-seo: Đi từ nể phục cho tới hiến kế giúp đại kình địch - Ảnh 2.

Mạc Hồng Quân được báo chí Thái Lan nhắc đến như một tiền đạo đáng gờm nhưng chưa được HLV Park Hang-seo sử dụng. Ảnh: Sport5.vn

Kể từ sau khi tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2018 rồi tiếp tục lọt tới tứ kết ASIAN Cup 2019, các kênh truyền thông chuyên mảng bóng đá Thái Lan bắt đầu đưa tin dày đặc về hoạt động của bóng đá Việt Nam, từ các cấp độ đội tuyển cho đến V.League.

Thời điểm đó đã có lúc truyền thông Thái Lan bày tỏ sự hậm hực với Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) vì để bóng đá Việt Nam vượt mặt và tiến gần giấc mơ World Cup.

Ví dụ bình luận của tờ SIAM Sport khi đó: "Không cần phải nói quá nhiều, giảng quá sâu. Họ đã cho cả Đông Nam Á thấy Thái Lan giờ chỉ là dĩ vãng. Đây là những lời nghiêm túc khi nhìn vào cách bóng đá Việt Nam đã giữ được niềm tin của người hâm mộ, sự tự tin của cầu thủ và đang làm từng bước để vươn ra thế giới".

Những bình luận như trên đã khiến Chủ tịch FAT - ông Somyot Poompanmoung nổi điên và phát biểu công khai vào ngày 19/6/2019: "Các bạn muốn gì? Muốn một HLV có kinh nghiệm và đã từng dự World Cup hả? Ai cũng muốn điều đó hết nhưng tất cả cũng như chơi xổ số thôi".

Những cung bậc cảm xúc báo Thái dành cho thầy trò Park Hang-seo: Đi từ nể phục cho tới hiến kế giúp đại kình địch - Ảnh 3.

Thành công của HLV Park Hang-seo cùng U23, tuyển Việt Nam từng khiến báo chí Thái Lan nể phục vì "cho cả Đông Nam Á thấy Thái Lan giờ chỉ là dĩ vãng". Đồ họa: Đỗ Linh

Tiếp tục vào khoảng tháng 7/2019 khi HLV Akira Nishino phác thảo kế hoạch cho U23 và tuyển Thái Lan, các trang tin, báo chí Thái Lan đưa ra quan điểm: HLV Akira Nishino noi gương HLV Park Hang-seo.

Đi sâu hơn ở cấp độ U19, người Thái còn làm đậm thông tin "U19 Việt Nam được HLV Philippe Troussier vạch lộ trình đến World Cup 2026" và nêu kỳ vọng "U19 Thái Lan đã có kế hoạch lớn như vậy chưa?".

Sự nể phục mà truyền thông, báo chí Thái Lan dành cho bóng đá Việt Nam còn được nâng cao hơn nữa sau khi thầy trò HLV Park Hang-seo giành tấm HCV SEA Games 2019. Bởi vì đây là giải đấu được kỳ vọng sẽ là điểm bứt phá của đoàn quân dưới trướng HLV Akira Nishino nhưng rốt cuộc U23 Thái Lan bị loại từ vòng bảng.

Trước SEA Games 2019, cây viết Sitthiporn Longwichian của FOX Sports Thái Lan phân tích: "U23 Thái Lan giành HCV SEA Games 2019 sẽ là khởi đầu mỹ mãn cho một tầm nhìn, chiến lược dài hạn mà bóng đá Thái Lan kỳ vọng HLV Akira Nishino sẽ làm được. Từ đó, chúng ta sẽ có một thế hệ tiếp theo đầy tươi sáng cho tuyển Thái Lan".

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày