Những chuyện chỉ có trong mùa dịch: Từ đi lễ cho đến biểu diễn nghệ thuật, ma chay cưới xin đều tiến hành online

C., Theo Trí Thức Trẻ 14:20 30/03/2020

Đại dịch COVID-19 đã khiến cuộc sống của chúng ta đảo lộn không ít, rất nhiều hoạt động tập trung đông người đều đã được tiến hành qua mạng.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Chính phủ Việt Nam nói riêng và các nước trên thế giới nói chung đã yêu cầu người dân hạn chế ra đường, tới điểm công cộng, tụ tập đông người và các hoạt động tiếp xúc trực tiếp. Lúc này ở nhà được xem như là biện pháp tối ưu để mỗi người có thể bảo vệ bản thân, gia đình và cả cộng đồng.

Bởi vậy mà vai trò kết nối của MXH, của Internet chưa bao giờ được phát huy mạnh mẽ đến thế. Cụ thể, rất nhiều hoạt động đã thay đổi hình thức, từ tiến hành tổ chức với sự có mặt của nhiều người chuyển thành online, livestream để thích nghi với bối cảnh. Học trực tuyến, mua hàng qua mạng hẳn đã quá quen thuộc rồi nhưng bạn có tưởng tượng ra sẽ dự ngày giỗ Tổ Hùng Vương hay một đám cưới, tang lễ online chưa? Vậy thì mùa dịch này sẽ đem lại tất cả những chuyện "khác thường" để vẫn đáp ứng được nhu cầu của mọi người lại phù hợp với hoàn cảnh. 

Ngoài ra, người ta cũng nhận thấy rằng, có những hoạt động tiến hành qua mạng sẽ đem lại kha khá thuận lợi như tiết kiệm chi phí, tiếp cận đến nhiều người hơn, tránh tình trạng chen lấn,...

Hàng năm, cứ đến khoảng đầu tháng 3 Âm lịch là người dân cả nước lại hướng về Phú Thọ, hướng về ngày giỗ Tổ Hùng Vương. Tuy nhiên năm nay, ngày Quốc Tổ Việt Nam sẽ được tiến hành online từ ngày 31/3 - 2/4.

Những chuyện chỉ có trong mùa dịch: Từ đi lễ cho đến biểu diễn nghệ thuật, ma chay cưới xin đều tiến hành online - Ảnh 1.

Tương tự, Tết Thanh minh vào ngày 13/3 (Âm lịch) tới đây cũng được nhiều người lựa chọn tiến hành online. Website thực hiện dịch vụ này sẽ cung cấp đầy đủ nghi thức như thắp hương, gửi hoa, lễ, gửi lời nhắn, biết ơn, tặng hoa,... để thay mặt người thân của người quá cố thăm viếng mộ phần.

Những chuyện chỉ có trong mùa dịch: Từ đi lễ cho đến biểu diễn nghệ thuật, ma chay cưới xin đều tiến hành online - Ảnh 3.

Nhằm tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, hàng loạt các Thánh lễ được cử hành online trên Giáo hội Công giáo toàn cầu. Trong dịp lễ Phục Sinh vào ngày 12/4 sắp tới, Giáo hội cũng đã tính đến phương án tương tự.

Những chuyện chỉ có trong mùa dịch: Từ đi lễ cho đến biểu diễn nghệ thuật, ma chay cưới xin đều tiến hành online - Ảnh 5.

Học sinh, sinh viên sau một thời gian nghỉ học đã quay trở lại với hình thức học online. Thậm chí những môn học tưởng chỉ có thể học trực tiếp như Thể dục hay Giáo dục thể chất cũng được tiến hành qua mạng.


Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến 2020 đã có một quy trình tổ chức cực kì khác lạ: Không họp báo công bố đề cử, không có lễ bầu chọn và tổ chức đêm trao giải như các năm trước.

Những chuyện chỉ có trong mùa dịch: Từ đi lễ cho đến biểu diễn nghệ thuật, ma chay cưới xin đều tiến hành online - Ảnh 9.

Thay vào đó, danh sách đề cử được gửi email tới báo chí. Sau khi có kết quả bình chọn, BTC công bố, trao giải cho các nghệ sĩ tại trụ sở ở Hà Nội và TP.HCM, không tập hợp phóng viên âm nhạc hay khách mời rầm rộ.

Những chuyện chỉ có trong mùa dịch: Từ đi lễ cho đến biểu diễn nghệ thuật, ma chay cưới xin đều tiến hành online - Ảnh 11.

Các event thường niên, từng tập trung rất đông người tham gia như Giờ trái đất cũng được tiến hành qua mạng với slogan: "Ở nhà, tắt đèn thắp lên tinh thần Việt".

Những chuyện chỉ có trong mùa dịch: Từ đi lễ cho đến biểu diễn nghệ thuật, ma chay cưới xin đều tiến hành online - Ảnh 13.

Nhiều cơ quan, tổ chức cũng tổ chức họp báo online giữa tình hình dịch bệnh phức tạp.

Những chuyện chỉ có trong mùa dịch: Từ đi lễ cho đến biểu diễn nghệ thuật, ma chay cưới xin đều tiến hành online - Ảnh 15.

Bạn đã bao giờ chứng kiến một đám hỏi không có cô dâu - chú rể mà chỉ có gia đình, họ hàng và bạn bè 2 bên chưa? Đó chính là đám hỏi của Hồng Nhung (Thái Nguyên) và người yêu được tổ chức cách đây không lâu. Vì đôi trẻ đang ở Nhật Bản nên họ hàng hai bên gặp mặt, rồi gọi video cho hai nhân vật chính chứng kiến đám hỏi của mình.


Không chỉ đi lễ chùa hay nhà thờ, nhiều nơi trên thế giới cũng đã đề nghị người dân tổ chức tang lễ cho người thân đã khuất của mình qua mạng. Những đám ma này sẽ giới hạn tối đa số người tham gia, chỉ có gia đình và con cháu trong nhà.

Những chuyện chỉ có trong mùa dịch: Từ đi lễ cho đến biểu diễn nghệ thuật, ma chay cưới xin đều tiến hành online - Ảnh 19.

Dẫu biết đây là sự bất tiện cho gia đình và thiệt thòi cho người đã khuất nhưng trước tình hình hiện nay, tang lễ livestream là phương án tối ưu nhất để bảo vệ sức khoẻ mỗi người và cộng đồng.

Những chuyện chỉ có trong mùa dịch: Từ đi lễ cho đến biểu diễn nghệ thuật, ma chay cưới xin đều tiến hành online - Ảnh 21.

Cũng vì ảnh hưởng của đại dịch, ngày 15/3 vừa qua, nữ diễn viên đài TVB Trang Tư Mẫn và bạn trai doanh nhân đã tổ chức đám cưới online để họ hàng hai bên và bạn bè theo dõi.

Những chuyện chỉ có trong mùa dịch: Từ đi lễ cho đến biểu diễn nghệ thuật, ma chay cưới xin đều tiến hành online - Ảnh 23.

Ở Trung Quốc, tất cả show trình diễn của Tuần lễ thời trang Thượng Hải (Shanghai Fashion Week) năm nay đều được phát trực tuyến từ 24/3 đến 30/3. Với hình thức online, khán giả có thể đặt mua các thiết kế ngay khi đang xem trình diễn hay đưa ra bình luận trực tiếp.

Những chuyện chỉ có trong mùa dịch: Từ đi lễ cho đến biểu diễn nghệ thuật, ma chay cưới xin đều tiến hành online - Ảnh 25.

Thay vì đóng cửa hoàn toàn, nhiều nhà hát, trung tâm hòa nhạc trên thế giới tổ chức hòa nhạc trực tuyến. Dù không có bất cứ khán giả nào đến tham dự nhưng bù lại các nghệ sĩ có hàng nghìn, hàng triệu khán giả đang xem qua mạng. Đây hẳn là 1 trải nghiệm đặc biệt với họ nhỉ?

Những chuyện chỉ có trong mùa dịch: Từ đi lễ cho đến biểu diễn nghệ thuật, ma chay cưới xin đều tiến hành online - Ảnh 27.
Những chuyện chỉ có trong mùa dịch: Từ đi lễ cho đến biểu diễn nghệ thuật, ma chay cưới xin đều tiến hành online - Ảnh 28.