Những cái tên thâu tóm truyền hình xứ Hoa ngữ năm 2018

Jasmine, Theo Helino 07:35 29/12/2018

Điểm lại năm 2018 thông qua những thành tựu của những gương mặt nổi bật của làng truyền hình Hoa ngữ.

Trên màn ảnh phim Hoa ngữ bây giờ không chỉ có những diễn viên gạo cội hay các minh tinh mới để lại dấu ấn khó quên trong lòng khán giả mà nhiều diễn viên trẻ cũng nhận được rất nhiều sự mến mộ.

"Vì sao vụt sáng" chỉ từ một bộ phim

Có rất nhiều diễn viên mặc dù bước chân vào nghề từ sớm, cũng lặn lội đóng nhiều tác phẩm nhưng vẫn bị lu mờ. Điển hình của trường hợp này là: Chu Nhất LongNgô Cẩn Ngôn. Tuy nhiên, cả hai đều đã tỏa sáng trong năm 2018 chỉ nhờ một bộ phim.

Những cái tên thâu tóm truyền hình xứ Hoa ngữ năm 2018 - Ảnh 1.

Thầy Thẩm đã làm xiêu lòng nhiều thiếu nữ.

Những cái tên thâu tóm truyền hình xứ Hoa ngữ năm 2018 - Ảnh 2.

Vào nghề từ năm 2008 với tác phẩm đầu tay là phim Dạ Lang, Chu Nhất Long đã có 10 năm tuổi nghề. Trong khoảng thời gian này anh đã tham gia nhiều bộ phim như Tình Định Tam Sinh, Mị Nguyệt Truyện nhưng vẫn chưa thể bứt phá. Chỉ đến khi đóng Trấn Hồn cùng Bạch Vũ thì cái tên Chu Nhất Long mới được quan tâm. Sau Trấn Hồn, tên tuổi của anh bay cao bay xa, thậm chí cộng đồng fan của Chu Nhất Long còn cực kỳ hùng hậu. Nhờ đóng Trấn Hồn mà từ một người ít tên tuổi Chu Nhất Long đã được xếp vào hàng lưu lượng tiểu sinh.

Những cái tên thâu tóm truyền hình xứ Hoa ngữ năm 2018 - Ảnh 3.

Thầy Thẩm đã làm xiêu lòng nhiều thiếu nữ.

Vào nghề sau Chu Nhất Long 2 năm nhưng Ngô Cẩn Ngôn cũng có một khoảng thời gian khá chật vật với nghiệp diễn. Mặc dù đã đóng phim từ năm 2010 nhưng cái tên Ngô Cẩn Ngôn vẫn rất xa lạ. Chỉ đến khi tham gia Diên Hi Công Lược của Vu Chính thì tên tuổi của cô mới thực sự được chú ý. Khi nhà nhà xem Ngụy Anh Lạc, người người thích Ngụy Anh Lạc thì có thể nói bộ phim đã đem lại quá nhiều may mắn cho Ngô Cẩn Ngôn. Sau bộ phim, cô nhận được rất nhiều tác phẩm cổ trang khác như Triều Ca, Hạo Lan Truyện... Người hâm mộ của cô cũng ngày một tăng lên.

Những cái tên thâu tóm truyền hình xứ Hoa ngữ năm 2018 - Ảnh 4.

Ngụy Anh Lạc trời không sợ, đất không sợ thì mấy vị nương nương trong Tử Cấm Thành cũng chẳng là gì.

Đặng LuânDương Tử cũng là những diễn viên đã ghi dấu trong lòng một cộng đồng khán giả màn ảnh nhỏ. Đặng Luân được công chúng biết đến qua các bộ phim như Không Phải Hoa, Chẳng Phải Sương, Mười Lăm Năm Chờ Đợi Chim Di Trú, Bởi Vì Gặp Em, Sở Kiểu Truyện. Dương Tử cũng khá thành công với Hoan Lạc Tụng và Nhà Có Trai Có Gái - bộ phim gắn liền với tuổi thơ của nhiều người.

Tuy nhiên những bộ phim ấy chỉ là bước đệm cho sự phát triển sau này của Đặng Luân và Dương Tử. Vì cái tên tuổi của cả hai chỉ thực sự trở nên phổ biến với khán giả khi họ trở thành Húc Phượng và Cẩm Mịch trong Hương Mật Tựa Khói Sương.

Trước đây, khi đứng chung với một dàn nam diễn viên khác trong một buổi họp báo không có lấy một chiếc micro nào hướng về phía Đặng Luân. Hiện nay, với thành công lớn từ Hương Mật Tựa Khói Sương, anh lại thành ra, cố tình tránh phóng viên mà không được. Đối với Dương Tử, khi cô bị vuột khỏi tay giải Kim Ưng, rất nhiều tiền bối và cộng đồng người hâm mộ đã an ủi và động viên cô.

Những cái tên thâu tóm truyền hình xứ Hoa ngữ năm 2018 - Ảnh 5.

Tạo hình cổ trang thu hút khán giả của bộ đôi Đặng Luân – Dương Tử.

Những cái tên thâu tóm truyền hình xứ Hoa ngữ năm 2018 - Ảnh 6.

Nhìn lại thành công của Ngô Cẩn Ngôn, Chu Nhất Long, Đặng Luân, Dương Tử mới thấy việc chọn kịch bản là điều rất quan trọng. Tất cả bốn diễn viên trên đều có tài, có ngoại hình, chỉ cần họ chăm chỉ làm việc và biết lựa chọn kịch bản thì thành công đến là điều dễ hiểu.

Lứa diễn viên tiềm năng để lại dấu ấn

Nếu bốn diễn viên ở phần trên đều thuộc thế hệ cuối 8x và đầu 9x thì những diễn viên ở phần này lại sinh ra vào thời điểm cuối những năm 90 và đầu những năm 2000. Lý Lan Địch, Trần Văn Kỳ, Hồ Tiên Hú, Trần Phi Vũ đều là những diễn viên trẻ đầy triển vọng và nổi bật của năm. Người lớn nhất sinh năm 1999, người nhỏ nhất sinh năm 2003. Có thể nói, tài không đợi tuổi, dù còn nhỏ nhưng họ đều có cho mình kha khá kinh nghiệm diễn xuất.

Trong số những diễn viên này thì Trần Văn Kỳ là diễn viên nhỏ tuổi nhất. Cô mới chỉ 15 tuổi nhưng lại là người đáng gờm nhất. Văn Kỳ đóng chung Thiên Khanh Ưng Liệp với Vương Tuấn Khải nhưng không hề bị lép vế trước thành viên nổi tiếng của nhóm TFBoys. Ngoài ra cô còn nhận được tới hai đề cử tại giải Kim Mã và giành chiến thắng ở hạng mục "Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất". Cô đã ghi dấu ấn là một trong những diễn viên trẻ tuổi nhất nhận được tượng vàng Kim Mã.

Những cái tên thâu tóm truyền hình xứ Hoa ngữ năm 2018 - Ảnh 7.

Văn Kỳ hạnh phúc khi được cầm trên tay tượng vàng Kim Mã.

Lý Lan Địch và Hồ Tiên Hú thì cực kỳ đẹp đôi trong Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây. Nhiều khán giả còn kêu gào muốn phim đừng thay đổi diễn viên, để hai bạn trẻ diễn tiếp khoảng thời gian ở đại học. Thêm vào đó, ngoài bộ phim Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây, Hồ Tiên Hú còn được đóng chung với đại hoa Châu Tấn trong Hậu Cung Như Ý Truyện. Đối với Lý Lan Địch, cô đã để lại ấn tượng tốt đẹp với đại hoa Chương Tử Di trong chương trình Tôi Cũng Là Diễn Viên. Hơn nữa cả 2 còn là đồng môn khi cùng thi đỗ vào Học viện Hý kịch Trung Ương.

Những cái tên thâu tóm truyền hình xứ Hoa ngữ năm 2018 - Ảnh 8.

Hồ Tiên Hú và Lý Lan Địch trong "Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây".

Trần Phi Vũ là trường hợp khá đặc biệt vì anh sinh ra trong một gia đình làm nghệ thuật. Bố của anh là đạo diễn Trần Khải Ca, một người có tiếng trong giới phim ảnh, còn mẹ anh chính là diễn viên Trần Hồng. Từ nhỏ Trần Phi Vũ đã tham gia đóng phim và xuất hiện trên các chương trình truyền hình. Đến 2018, cái tên của anh được nhận diện rõ hơn qua phim Tương Dạ. Nhiều người đồn rằng, Tương Dạ và cái tên Trần Phi Vũ nổi tiếng là vì dựa vào tên tuổi của Trần Khải Ca. Tuy nhiên, nếu xem phim thì có thể thấy phim thu hút được khán giả là nhờ nội dung và diễn xuất của các diễn viên. Trần Phi Vũ đã có cho mình một lượng người hâm mộ nhất định, năng lực diễn xuất cũng được thể hiện tốt trong Tương Dạ vì thế trong tương lai hứa hẹn một sự bùng nổ trong nghệ thuật của Trần Phi Vũ.

Những cái tên thâu tóm truyền hình xứ Hoa ngữ năm 2018 - Ảnh 9.

Trần Phi Vũ trong vai Ninh Khuyết của phim "Tương Dạ".

Tạm Kết:

Ai rồi cũng có thời của mình. Có người thời đến sớm, thành công từ những phim đầu tiên như Dương Tử, Trần Phi Vũ nhưng cũng có những gương mặt phải mãi đến tận năm 2018 mới thực sự được khán giả biết đến. Nhưng dù "thời" đến sớm hay muộn, thì ai cũng phải thực sự nỗ lực và chứng tỏ tài năng hết mình thì mới mong được khán giả công nhận.