Nhóm thanh thiếu niên xăm trổ 14-18 tuổi dùng hung khí gây ra 24 vụ cướp táo tợn

Đức Ngọc, Theo Người lao động 17:10 22/08/2020

Để có tiền chơi game, hai nhóm thanh thiếu niên từ 14 đến 18 tuổi ở Nghệ An đã dùng hung khí chặn người đi đường gây ra hàng loạt vụ cướp táo tợn trong đêm.

Ngày 22-8, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị này vừa bắt giữ hai nhóm với 13 đối tượng là thanh, thiếu niên (SN từ 2002 đến 2006), trú tại TP. Vinh và thị xã (TX) Cửa Lò (Nghệ An) là các nghi phạm gây ra hàng loạt vụ cướp trên địa bàn.

Nhóm thanh thiếu niên xăm trổ 14-18 tuổi dùng hung khí gây ra 24 vụ cướp táo tợn - Ảnh 1.

Đối tượng Th. và Đ. cầm đầu hai nhóm đối tượng gây ra hàng loạt vụ cướp đều ở tuổi vị thành niên. - Ảnh: Báo CAND

Trước đó, trên địa bàn TP. Vinh, TX. Cửa Lò, huyện Nghi Lộc… Nghệ An liên tiếp xảy ra các vụ cướp tài sản. Các đối tượng sử dụng xe máy không biển số đi thành nhóm từ 3 đến 6 người trên các cung đường vắng vẻ vào đêm tối. Khi phát hiện người đi đường, chúng liền áp sát, dùng hung khí như dao, kiếm đe dọa, khống chế cướp tài sản.

Trước tình hình trên, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã phối hợp Công an TP. Vinh, TX. Cửa Lò, huyện Hưng Nguyên, Nghi Lộc xác lập chuyên án triệt phá.

Qua quá trình điều tra đã xác định được hai nhóm đối tượng nghiện trò chơi điện tử, game online tại địa bàn TP. Vinh và TX. Cửa Lò là những nghi phạm liên quan đến các vụ cướp trên. Ngày 19 và 20-8, các trinh sát đã bắt giữ hai nhóm với 13 đối tượng là thanh, thiếu niên (SN từ 2002 đến 2006), trú tại TP. Vinh và TX. Cửa Lò.

Nhóm thanh thiếu niên xăm trổ 14-18 tuổi dùng hung khí gây ra 24 vụ cướp táo tợn - Ảnh 2.

Nhóm đối tượng tại cơ quan công an. - Ảnh: Báo CAND

Qua đấu tranh, đã xác định được cầm đầu hai nhóm đối tượng trên là Hoàng Quang Th. (SN 2004, trú tại phường Hưng Bình, TP. Vinh) và Trương Như Thành Đ. (SN 2003, trú tại phường Nghi Hải, TX. Cửa Lò). Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng khai nhận đã thực hiện 24 vụ cướp trên địa bàn.

Hiện chuyên án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.