Nhóm người hớt hải lao xuống ruộng khi phát hiện sinh vật “khủng” chết người này

Hoa Hướng Dương, Theo Pháp luật & bạn đọc 22:48 26/11/2021

Họ đã nhìn thấy thứ gì?

Một nhóm người đã phát hiện một điều bất thường khi đi qua một cánh đồng lúa, ngay lập tức cả nhóm đã lao như “bay” xuống dưới ruộng để tóm lấy sinh vật cực kỳ đáng sợ. Một người trong số họ đã nắm được chiếc đuôi của nó.

Chỉ một lát sau thì danh tính sinh vật nguy hiểm này đã được tiết lộ, thì ra đó là một con rắn hổ mang chúa (Tên khoa học là Ophiophagus hannah) to lớn dài hơn 3m. Đây là loài rắn độc dài nhất thế giới với chiều dài có thể lên đến gần 7m.

Nhóm người hớt hải lao xuống ruộng khi phát hiện sinh vật khủng chết người này - Ảnh 1.

Hổ mang cũng là một trong những loài rắn độc nhất thế giới, sự nguy hiểm của chúng nằm ở tốc độ và lượng nọc tiết ra (có thể lên đến 7ml). Lượng nọc đủ để giết chết cả một con voi trưởng thành và khoảng 20 người trưởng thành nếu không được chữa trị.

Lưu ý: Nhóm người dưới đây đều là những chuyên gia bắt rắn người Thái Lan, do đó độc giả không nên bắt chước khi phát hiện ra rắn hổ mang chúa. Việc bắt rắn hổ mang chúa cũng bị pháp luật nghiêm cấm vì chúng có tên trong Sách đỏ Việt Nam (nhóm IB) loài quý hiếm.

Xem video:

Clip: Nhóm người hớt hải lao xuống đồng ruộng khi phát hiện sinh vật “khủng” chết người này

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày