Đội tuyển Việt Nam ra sân với đội hình gồm 2 cầu thủ nhập tịch, thủ môn Nguyễn Filip và hậu vệ Cao Pendant Quang Vinh. Trên hàng tấn công, ông Kim Sang-sik thiếu những gương mặt nổi bật như Nguyễn Xuân Son, Văn Toàn vì chấn thương. Công Phượng cũng chia tay phút cuối vì lý do tương tự.
Nguyễn Quang Hải dần quen với việc ngồi dự bị ở những trận đấu quan trọng của đội tuyển Việt Nam. Anh từng là cầu thủ không thể thay thế dưới thời HLV Park Hang-seo. Phong độ suy giảm của Quang Hải đến từ nhiều lý do, nhưng đây cũng là quy luật bình thường trong bóng đá.
Chiều ngược lại, Malaysia đã "lột xác" so với ASEAN Cup 2024, thời điểm cách đây chưa đầy 1 năm. Họ sở hữu dàn cầu thủ nhập tịch dồi dào và có chất lượng, vượt trội cả thể hình lẫn thể lực. Đây sớm được dự báo sẽ là khó khăn đối với HLV Kim Sang-sik.
Thực tế diễn ra đúng như vậy khi Malaysia chiếm hoàn toàn thế trận và liên tục gây sức ép đối với hàng phòng ngự Việt Nam. Tuyến giữa trở nên mong manh khi thiếu nhân lực đủ tầm để kiểm soát và điều phối bóng.
Một mình Hoàng Đức là không đủ để hàng tiền vệ đội tuyển Việt Nam chống được đối thủ. Cựu tiền vệ Thể Công Viettel thiếu đối tác đủ tầm như Đỗ Hùng Dũng trước đây, trong khi anh chỉ giỏi tấn công.
Chấn thương sớm khiến trung vệ Thành Chung rời sân càng khiến hàng phòng ngự đội tuyển Việt Nam trở nên mong manh. Việc phải tranh chấp bóng với những cầu thủ to cao và giàu tốc độ, thể lực bên phía Malaysia trở thành thách thức đối với các hậu vệ Việt Nam như Duy Mạnh.
Rất vất vả để theo kèm những cầu thủ giàu thể lực, tốc độ như Figueiredo hay Holgado. Đây đều là những chân sút triệu đô của Malaysia.
Hai bàn thua đầu tiên của đội tuyển Việt Nam khó xảy ra nếu đó không phải là những cầu thủ nhập tịch có chất lượng và đẳng cấp.
Nguyễn Filip đã chơi rất hay, có nhiều tình huống cứu bóng xuất sắc nhưng từng đấy là không đủ để đội tuyển Việt Nam tránh được thất bại nặng nề 0-4 trước Malaysia. Cơ hội giành vé dự VCK Asian Cup 2027 của thầy trò ông Kim Sang-sik trở nên mong manh hơn.
Quang Hải vào sân không giúp đội tuyển Việt Nam cải thiện được thế trận. Về tổng thể, Malaysia đã chơi vượt trội và có chiến thắng xứng đáng. Nó cho thấy bóng đá Việt Nam đang chịu sức ép đáng kể do chính sách nhập tịch từ các đối thủ.
HLV Kim Sang-sik đã không thể tạo nên sự khác biệt khi chất lượng đội hình và sự chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam thua sút so với đối thủ. Sau đây, đội tuyển Việt Nam sẽ cần phải đánh giá lại toàn diện để có sự chuẩn bị tốt hơn.