Nhiều tàu cá Bình Định gặp nạn, 2 ngư dân mất tích

Đức Anh, Theo Người lao động 11:30 21/12/2020

Trong lúc đánh bắt trên vùng biển gần nhà, 3 tàu cá của tỉnh Bình Định đã gặp nạn khiến 1 chiếc bị chìm, 2 ngư dân mất tích.

Sáng 21-12, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) tỉnh Bình Định cho biết hiện có 68 tàu cá ở địa phương nằm trong vùng nguy hiểm của cơn bão số 14. Ngoài ra, Bình Định còn có 3 tàu cá gặp nạn khi đang đánh bắt trên vùng biển gần nhà.

Nhiều tàu cá Bình Định gặp nạn, 2 ngư dân mất tích - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Cụ thể, tàu cá BĐ 98089 TS có công suất 855 CV với 3 lao động, chủ tàu kiêm thuyền trưởng là ông Nguyễn Văn Tùng (ngụ phường Tam Quan Nam, thị xã Hoài Nhơn), bị hỏng máy, đang thả trôi tại vùng biển có tọa độ 13022’N-110040’E. Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Bình Định đã có văn bản gửi Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn đề nghị hỗ trợ tàu.

Tàu cá BĐ 99996 TS có công suất 410 CV với 13 lao động, do ông Phan Lùn (ngụ xã Hoài Thanh, thị xã Hoài Nhơn) làm chủ . Lúc 12 giờ 40 phút ngày 20-12, khi đang hoạt động tại vùng biển cách Quy Nhơn khoảng 6 hải lý về hướng Nam thì tàu bị phá nước. Hiện tàu đã cập vào bờ kè thuộc xã Xuân Hải, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên. Các thuyền viên trên tàu đều an toàn.

Tàu cá BĐ 40243 TS, công suất 33 CV với 6 lao động, chủ tàu kiêm thuyền trưởng là ông Huỳnh Văn Đốc (ngụ xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ), bị sóng đánh chìm vào ngày 18-12 khi đang đánh bắt tại vùng biển xã Cát Hải, huyện Phù Cát. Sau đó, 4 ngư dân tự bơi vào bờ, 2 ngư dân còn lại bị mất tích, đến nay vẫn chưa tìm được.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày