Nhiều "sân nhà" của các hotgirl tài chính, chuyên gia đọc lệnh, ông hoàng tỉa nến... bất ngờ bị "thổi bay"!

Huỳnh Phương, Theo Trí Thức Trẻ 09:36 07/10/2021

Hàng loạt cảnh báo lừa đảo từ Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC) đã xuất hiện khi người dùng cố truy cập vào các sàn giao dịch BO có dấu hiệu lừa đảo, từng được các hotgirl tài chính quảng cáo rầm rộ.

Cụ thể, thay vì được đưa đến sàn giao dịch từng được các hotgirl tài chính quảng cáo rầm rộ với hàng chục dãy nến xanh-đỏ đủ màu sắc như mọi khi, chúng ta sẽ được "chào đón" bằng một thông báo cực kỳ rõ ràng của Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia hay gọi tắt là NCSC: "Tên miền 'W.F.Xn.net' đã bị chặn do vi phạm pháp luật (tấn công mạng, lừa đảo, vi phạm bản quyền, dịch vụ không phép...) hoặc chính sách của tổ chức".

Nhiều sân nhà của các hotgirl tài chính, chuyên gia đọc lệnh, ông hoàng tỉa nến... bất ngờ bị thổi bay! - Ảnh 1.

Thông báo tên miền "W.F.Xn.net" đã bị chặn của NCSC

Nhiều sân nhà của các hotgirl tài chính, chuyên gia đọc lệnh, ông hoàng tỉa nến... bất ngờ bị thổi bay! - Ảnh 2.

Trong khi đó, tên miền "W.F.N.net" gốc đã hoàn toàn biến mất

Nhiều sân nhà của các hotgirl tài chính, chuyên gia đọc lệnh, ông hoàng tỉa nến... bất ngờ bị thổi bay! - Ảnh 3.

Một tên miền khác là "W.F.N.tv" vẫn hoạt động nhưng không hiển thị bất kỳ nội dung gì

Như vậy, cơ quan này đã chính thức thực hiện chặn truy cập các tên miền có liên quan đến hoạt động giao dịch quyền chọn nhị phân, hay còn gọi là BO. Trong đó, các website này bị chặn vì đã có hành vi vi phạm pháp luật, có thể là tấn công mạng, lừa đảo, vi phạm bản quyền... 

Tương tự với các "sàn" phổ biến khác như P.C.N hay D.N.X, các tên miền trước đây đều đã không thể truy cập được. Tuy nhiên, chỉ có một ít trong số đó là có hiện lên bảng thông báo từ NCSC.

Nhiều sân nhà của các hotgirl tài chính, chuyên gia đọc lệnh, ông hoàng tỉa nến... bất ngờ bị thổi bay! - Ảnh 4.

Không thể truy cập trang web D.N.X.net

Nhiều sân nhà của các hotgirl tài chính, chuyên gia đọc lệnh, ông hoàng tỉa nến... bất ngờ bị thổi bay! - Ảnh 5.

Trang P.C.N.io cũng trong tình trạng tương tự

Qua tìm hiểu cho thấy, sau nhiều lần bị các cơ quan chức năng truy quét, các sàn này đã sử dụng kế "ve sầu thoát xác" học hỏi được từ "vua lỳ đòn" Phimmoi.net, đổi tên miền nhiều lần nhằm duy trì hoạt động. Đó có thể là thêm một ký tự bất kỳ vào tên trang web cũ ("W.F.X.net" thành "W.F.Xn.net") hoặc đổi luôn đuôi tên miền từ ".net" thành ".tv", ".io" và có thể là còn nhiều chiêu trò khác nữa.

Nhiều sân nhà của các hotgirl tài chính, chuyên gia đọc lệnh, ông hoàng tỉa nến... bất ngờ bị thổi bay! - Ảnh 6.

Trong khi trang "P.C.N.io" đã ngừng hoạt động hoàn toàn thì một biến thể khác của nó là "P.C.Nx.net" lại bị NCSC thông báo chặn

Và đây cũng là điểm bất cập trong việc đi chặn thủ công từng tên miền. "Tuy địa chỉ truy cập (tên miền) đã bị chặn nhưng cơ sở dữ liệu (hosting) của những trang web này khả năng cao sẽ vẫn còn nguyên vẹn. Do đó, việc thuê một tên miền mới, sau đó dẫn hướng cơ sở dữ liệu đến đây và tiếp tục đưa hệ thống trở lại hoạt động là điều tương đối dễ dàng" - Anh T.N.P, một kỹ sư an ninh thông tin chia sẻ.

Có thể thấy, việc NCSC trực tiếp chặn các tên miền kể trên là một hành động đáng hoan nghênh, tuy nhiên chưa triệt để. Trên thực tế, các sàn giao dịch BO như W.F.N hay D.N.X đã thực sự "thay da đổi thịt" và xuất hiện trở lại với "tên họ" hoàn toàn mới là V.E và V.T rồi tiếp tục các hoạt động bất hợp pháp.

Trong các video quảng cáo, hướng dẫn nạp tiền, giao dịch và các bài đăng mời gọi đầu tư của các hotgirl tài chính, chuyên gia đọc lệnh... trên mạng xã hội cũng đã nhanh chóng cập nhật lại thông tin về các nền tảng mới. Lý do phổ biến cho sự thay đổi này là để "hội nhập quốc tế".

Nhiều sân nhà của các hotgirl tài chính, chuyên gia đọc lệnh, ông hoàng tỉa nến... bất ngờ bị thổi bay! - Ảnh 8.

W.F.N nay đã là V.E

Nhiều sân nhà của các hotgirl tài chính, chuyên gia đọc lệnh, ông hoàng tỉa nến... bất ngờ bị thổi bay! - Ảnh 9.

Còn D.N.X thì thành V.T

Do đó, việc triệt hạ những đường dây lừa đảo đa cấp, đội lốt sàn giao dịch BO cần phải có sự chung tay vào cuộc của nhiều cơ quan, tổ chức khác nhau và đặc biệt là ý thức tự cảnh giác của người dân trước những lời mời gọi đầu tư đầy hứa hẹn từ các "chuyên gia tài chính 4.0".