"Hội chứng Seoul" đang dần lan rộng trong giới trẻ Trung Quốc. Ngày càng nhiều người sau khi đi du lịch Hàn Quốc trở về cảm thấy nhớ Seoul da diết, thậm chí khó thích nghi với cuộc sống thường ngày. Các bài viết liên quan đã gây bão trên mạng xã hội Trung Quốc.
Theo truyền thông Hàn Quốc JoongAng Ilbo , trên mạng xã hội Xiaohongshu (tiểu Hồng Thư), một nền tảng tương tự Instagram của Trung Quốc, gần đây xuất hiện hàng loạt bài đăng với nội dung như: "Cứ rời khỏi Seoul là lại thấy 'bệnh'", "Mỗi khoảnh khắc ở Seoul đều tràn ngập hạnh phúc", hay "Chỉ muốn sống ở Seoul".
Một người dùng chia sẻ: "Không khí ở Seoul có một phép màu khiến người ta trở nên vui vẻ. Tôi và bạn bè đi khắp khu Euljiro 3-ga mà không hề cảm thấy mệt mỏi." Một người khác lại viết: "Tôi nhớ có lần tôi không tìm thấy chỗ ở đã đặt, phải đi hỏi đường khắp nơi. Lúc đó, ai cũng an ủi và chỉ đường cho tôi. Cuối cùng, một cô bác còn gọi điện cho chủ nhà trọ và đích thân dẫn tôi đến đó." Cuối bài viết, người này còn gắn kèm hashtag "Hội chứng Seoul" .
Các bạn trẻ Trung Quốc thể hiện sự yêu thích của mình với Hàn Quốc qua "hội chứng Seoul"
Trên nền tảng video ngắn Douyin (TikTok), các nội dung liên quan đến "Hội chứng Seoul" cũng nhận được phản hồi nồng nhiệt. Các video quay cảnh đêm ở Seoul được đăng tải liên tục, kèm theo những dòng chú thích như: "Ai đi Hàn Quốc rồi cũng đều mắc Hội chứng Seoul", "Seoul thật sự là một nơi rất hấp dẫn", "Seoul là một nơi lý tưởng giúp người ta thoát ly khỏi thực tại".
Theo số liệu từ Tổng cục Du lịch Hàn Quốc (KTO), nửa đầu năm nay, lượng khách du lịch Trung Quốc đến Hàn Quốc đạt 2.527.000 lượt , tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái. Khách Trung Quốc chiếm tới gần 1/3 tổng số khách du lịch quốc tế đến xứ sở kim chi.
Dự kiến, làn sóng du lịch Hàn Quốc của người Trung Quốc sẽ tiếp tục tăng mạnh, đặc biệt là sau khi khách du lịch theo đoàn được miễn thị thực tạm thời kể từ ngày 29 tháng 9, cùng với kỳ nghỉ lễ Quốc khánh và Trung thu vào đầu tháng 10.
Nguồn: JoongAng Ilbo