Nhậu xong, 4 thiếu niên rủ nhau ra đường tìm người để đánh khiến một thiếu nữ tử vong

Hà Nam - Đỗ Hải, Theo Tổ Quốc 15:41 30/11/2018

Nhậu xong, 4 thiếu niên ở Đắk Lắk "nổi hứng" rủ nhau ra quốc lộ chặn người đi đường để đánh. Khi thấy thanh niên chở 2 cô gái đi qua, các đối tượng chặn đánh khiến một người tử vong.

Chiều 30/11, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, vừa thi hành lệnh bắt 2 đối tượng Y Trai Êban (15 tuổi), Y Kuôk Niê (15 tuổi, cùng trú xã Dray Sáp, huyện Krông Ana) để điều tra về hành vi giết người.

Theo kết quả điều tra, khuya 1/5, Y Trai, Y Kuôk cùng 2 người bạn là Y Liu Êban và Y Kari ÊBan tổ chức ăn nhậu tại nhà.

Tan cuộc nhậu, 4 đối tượng "nổi hứng" rủ nhau cầm 2 khúc cây gỗ muồng dài khoảng 1m ra tỉnh lộ 2 chặn người đi đường để đánh.

Nhậu xong, 4 thiếu niên rủ nhau ra đường tìm người để đánh khiến một thiếu nữ tử vong - Ảnh 1.

Y Trai Êban và Y Kuôk Niê tại cơ quan công an.

Tại đây, thấy anh Y Dê Nih Byắ (trú xã Ea Na, huyện Krông Ana) điều khiển xe máy chở theo 2 cô gái là H’Kaly Niê và H’Juen Niê đi ngang qua. 4 thiếu niên này đã lấy xe máy đuổi theo.

Được khoảng 1km, Y Liu đuổi kịp rồi cầm khúc gỗ muồng đánh liên tiếp 2 phát trúng vào đầu anh Y Dê.

Bị đánh, 3 người ngồi trên xe ngã xuống đường bị thương. Riêng chị H’Juen bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu, nhưng đã tử vong sau đó.

Tại bản kết luận pháp y, chị H’Juen tử vong do bị đa chấn thương, nứt sọ não, tụ máu và phù não nặng.

Sau khi gây án, 4 đối tượng nhanh chóng điều khiển xe máy tẩu thoát.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt khẩn cấp Y Liu Êban. Riêng Y Kari Êban đến tại thời điểm gây án chưa đủ 14 tuổi nên được cho tại ngoại chờ xử lý.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày