Nhật treo cổ trùm giáo phái tận thế

Đỗ Quyên, Theo Người Lao Động 12:59 06/07/2018

Nhật Bản hôm 7-6 tiến hành xử tử tên Shoko Asahara, cựu thủ lĩnh giáo phái Aum Shinrikyo, trong khi 12 môn đồ khác theo giáo phái tận thế này cũng đã bị kết án tử hình.

Asahara đã bị kết án chủ mưu vụ tấn công chất độc thần kinh sarin tại ga tàu điện ngầm Tokyo ngày 20-3-1995. Các thành viên của giáo phái Aum Shinrikyo đã chọc thủng những túi chứa đầy chất lỏng sarin mang lên 5 toa tàu điện ngầm ở Tokyo vào giờ cao điểm buổi sáng rồi bỏ chạy khỏi hiện trường. Vụ tấn công tàn độc khiến 13 người thiệt mạng và hàng ngàn người chịu di chứng tới nay.

Theo Daily Mail, Asahara, 63 tuổi đã bị treo cổ ngày 6-7 sau khi bị tuyên án tử gần 14 năm trước do liên quan tới cái chết của tổng cộng 29 mạng người. Có tới 12 thành viên giáo phái của hắn cũng đang đợi xử tử nhưng hiện chưa rõ bao nhiêu tên bị treo cổ đợt này.

Nhật treo cổ trùm giáo phái tận thế - Ảnh 1.

Shoko Asahara bị xử tử ngày 6-7. Ảnh: AP

Sau các thủ tục pháp lý kéo dài nhiều năm, các vụ tố tụng 13 thành viên của giáo phái Aum Shinrikyo liên quan tới vụ tấn công nói trên cũng như các tội ác khác cuối cùng cũng hoàn tất hồi tháng 1, dọn đường cho việc tiến hành án tử. Nhật Bản thường không thi hành án tử cho tới khi mọi vụ án liên quan kết thúc.

Các tội của cựu thủ lĩnh Aum còn bao gồm cả việc ra lệnh thực hiện một vụ tấn công khí sarin khác ở miền trung Nhật Bản, làm 7 người chết năm 1994 và năm 1989, giết luật sư Tsutumi Sakamoto cùng vợ con của ông.

Asahara sinh ra tại Chizuo Matsumoto năm 1955 trên hòn đảo Kyushu, Tây Nam Nhật Bản. Hắn đổi tên vào những năm 1980 khi giáo phái Aum của hắn bắt đầu được phát triển.

Aum Shinrikyo có nghĩa là "sự thực tối thượng", được Asahara thành lập năm 1984 khi hắn đang là một giáo viên yoga gần như mù lòa. Học thuyết của giáo phái này bao gồm các thành tố từ đạo Thiên chúa, đạo Phật và Hindu.

Kẻ thủ lĩnh của giáo phái này thường tự coi mình là hiện thân của Chúa, cho rằng Hoàng gia Anh có âm mưu chống lại hắn và thế giới sẽ tận thế vào năm 1997 sau một cuộc chiến do Mỹ châm ngòi.

Vào thời điểm năm 1995, ước tính giáo phái này có 10.000 tín đồ ở Nhật và khoảng 30.000 ở Nga.

Hiện Aum tồn tại dưới cái tên mới là Aleph, với một nguyên tắc hoạt động ôn hòa, nhưng cảnh sát Nhật vẫn rất dè chừng giáo phái này.

(Theo Daily Mail, BBC)