Nhật Bản: Số ca mắc COVID-19 hàng ngày gần chạm mốc 100.000

Phạm Nghĩa, Theo Người Lao Động 19:04 09/01/2023

Bộ Y tế Nhật Bản thông báo 95.308 ca mắc và 336 ca tử vong do COVID-19 trong ngày 9-1.

Theo đài NHK, Bộ Y tế Nhật Bản cho biết số bệnh nhân COVID-19 nặng đang phải thở máy hoặc sử dụng phương pháp tim phổi nhân tạo ECMO trong ngày 9-1 là 648 người, giảm 23 người so với ngày 8-1.

Riêng tại thủ đô Tokyo ghi nhận 8.199 ca mắc mới COVID-19 và 28 ca tử vong trong 24 giờ qua. Số bệnh nhân COVID-19 nặng tăng lên 55 người.

Tính đến trưa 9-1 (giờ GMT), Nhật Bản báo cáo tổng cộng 30.568.877 ca mắc COVID-19, 60.158 ca tử vong và 21.265.232 trường hợp phục hồi.

Nhật Bản: Số ca mắc COVID-19 hàng ngày gần chạm mốc 100.000 - Ảnh 1.

Hành khách từ Thượng Hải - Trung Quốc xếp hàng để xét nghiệm COVID-19 tại sân bay Narita gần thủ đô Tokyo - Nhật Bản ngày 8-1. Ảnh: Kyodo News

Trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 gia tăng ở Trung Quốc, ngày 9-1, Nhật Bản thông báo sẽ yêu cầu người khởi hành từ Macau (Trung Quốc) nhập cảnh nước này phải trình giấy xét nghiệm âm tính với COVID-19.

Nhật Bản thực hiện yêu cầu tương tự đối với người đến từ Trung Quốc ngày 8-1 khi Trung Quốc tái mở cửa biên giới và bỏ biện pháp cách ly.

Trước đó, ngày 30-12-2022, Nhật Bản bắt buộc người đến từ Trung Quốc hoặc người tới Trung Quốc trong vòng 7 ngày phải xét nghiệm kháng nguyên khi nhập cảnh nước này.

Ngoài Nhật Bản, một số quốc gia khác cũng tăng cường kiểm soát biên giới đối với người đến từ Trung Quốc.

Thái Lan nới lỏng với người nhập cảnh

Bộ trưởng Y tế Thái Lan Anutin Charnvirakul ngày 9-1 cho biết họ đã hủy bỏ yêu cầu trình giấy xác nhận tiêm phòng COVID-19 đối với người nhập cảnh Thái Lan. Ông Anutin nói: "Không cần giấy xác nhận tiêm phòng COVID-19 vì đã có đủ miễn dịch cần thiết trên toàn cầu. Những người chưa tiêm phòng vẫn được phép nhập cảnh mà không bị hạn chế".

Ông Anutin cũng thông báo chuyến bay đầu tiên chở những người đầu tiên đến từ Trung Quốc kể từ khi đại dịch COVIV-19 bùng phát đã hạ cánh tại Thái Lan ngày 9-1.