Nhật Bản liên tiếp xảy ra thiên tai và hỏa hoạn những ngày đầu năm mới

PV, Theo VOV 15:17 05/01/2024
Chia sẻ

Năm 2024 mới chỉ bắt đầu được 5 ngày nhưng mỗi ngày trôi qua, Nhật Bản đã liên tiếp phải hứng chịu thiên tai và hỏa hoạn, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Có lẽ chưa khi nào Nhật Bản bắt đầu năm mới với nhiều thiên tai và hỏa hoạn như năm nay.

Theo Sở Cảnh sát tỉnh Chiba, đêm qua (4/1), tỉnh này đã xảy ra liên tiếp 2 vụ hỏa hoạn khiến 1 người thiệt mạng và 1 người mất tích. Vụ hỏa hoạn đầu tiên xảy ra vào khoảng gần 23h đêm ở Kusakari, thành phố Ichihara, khiến một ngôi nhà bằng gỗ bị thiêu rụi hoàn toàn, thi thể của một cụ bà ngoài 80 tuổi đã được tìm thấy trong đống đổ nát sau đám cháy.

Trước đó, vào khoảng sau 22h đêm, một vụ hỏa hoạn khác xảy ra tại một ngôi nhà gỗ 2 tầng ở Matsunami, Chuo, thành phố Chiba, khiến ngôi nhà này bị thiêu rụi hoàn toàn. Một người đàn ông được cho là chủ nhà đã bị mất liên lạc sau vụ hỏa hoạn.

Nhật Bản liên tiếp xảy ra thiên tai và hỏa hoạn những ngày đầu năm mới - Ảnh 1.

Động đất ở Nhật Bản. Ảnh: Reuters

Hiện nay, Sở Cảnh sát tỉnh Chiba đang tiến hành điều tra nguyên nhân của cả 2 vụ hỏa hoạn trên.

Trong những ngày đầu năm mới, Nhật Bản đã liên tiếp hứng chịu nhiều vụ hỏa hoạn và thiên tai nghiêm trọng. Vào chiều hôm qua, một vụ hỏa hoạn khác cũng xảy ra tại tòa nhà 12 tầng ở Shinjuku - trung tâm mua sắm sầm uất tại thủ đô Tokyo, khiến 11 người bị thương. Chiều 3/1, một đám cháy quy mô lớn cũng đã xảy ra tại khu mua sắm ở Kokura Kita, thuộc thành phố Kitakyushu, thiêu rụi nhiều tòa nhà xung quanh khu mua sắm này.

Trước đó, ngày 1/1, tỉnh Ishikawa hứng chịu trận động đất kinh hoàng với độ lớn 7,6, làm ít nhất 92 người thiệt mạng.

Chính quyền tỉnh Ishikawa - nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của trận động đất cho biết, tính đến 9h sáng 5/1 (giờ địa phương), có tổng cộng 242 người được báo cáo mất tích. Trong bối cảnh lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm những người mất tích thì nhiều khu vực ở miền trung Nhật Bản vẫn bị cô lập do lở đất và tắc đường.

Tại Ishikawa, khoảng 30.000 hộ gia đình không có điện và 80.000 hộ gia đình ở 13 thành phố và thị trấn bị gián đoạn nguồn cung cấp nước. Trong khi khoảng 33.000 người vẫn đang ở tại 370 trung tâm sơ tán, các vấn đề liên quan đến vệ sinh cũng trở thành mối lo ngại cấp bách.

Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã kêu gọi dốc toàn lực cứu sống nhiều người nhất có thể. Tuy nhiên, hy vọng sống sót của các nạn nhân mất tích đang cạn dần. Mới đây, chính phủ nước này cũng dự định phân bổ 28 triệu USD từ quỹ dự phòng để hỗ trợ các hoạt động cứu trợ, đồng thời tăng gấp đôi lực lượng phòng vệ bờ biển tham gia chiến dịch tìm kiếm, cứu nạn.

Tối 2/1, một vụ va chạm đã xảy ra giữa máy bay Airbus A350 của hãng hàng không Japan Airlines với một máy bay tuần duyên của Lực lượng Phòng vệ biển Nhật Bản. Vụ va chạm này làm 5 thành viên trên chiếc máy bay của Lực lượng Phòng vệ biển Nhật Bản thiệt mạng.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày