Nhật Bản đón bão Haishen mang theo mưa, gió kỷ lục

Quang Hưng - Đức Cường, Theo VTV 22:40 06/09/2020

Ngày 6/9, bão nhiệt đới Haishen đang đe dọa miền Nam Nhật Bản, khiến nhà chức trách nước này phải đề nghị sơ tán dân.

Đồng thời, giới chức Nhật Bản ban bố cảnh báo sẽ có mưa, gió kỷ lục, triều cường và sóng lớn trên biển.

Bão Haishen đang đe dọa bờ biển quần đảo Amami, được dự báo sẽ có sức gió tới 252 km/h vào ngày 7/9. Bão Haishen tràn tới ngay sau khi bão Maysak đổ bộ vào bán đảo Triều Tiên. Ngày 6/9, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã có cuộc họp tại những khu vực vẫn còn bị ảnh hưởng bởi bão Maysak để chỉ đạo việc khắc phục hậu quả của cơn bão trước và công tác chuẩn bị đón bão mới.

Nhật Bản đón bão Haishen mang theo mưa, gió kỷ lục - Ảnh 1.

Tàu thuyền neo đậu tại cảng Busan, Hàn Quốc để tránh bão ngày 6/9 (Ảnh: AP)

Theo Cục Khí tượng Nhật Bản, cơn bão Heishen có cường độ rất mạnh sẽ đổ bộ vào khu vực Kyushu từ tối 6/9 đến sáng 7/9, đang gây ra sóng cao, triều cường với lượng mưa rất lớn. Các cơ quan chức năng Nhật Bản đang duy trì mức cảnh báo rất cao đối với tình trạng mưa lớn và nước sông tại khu vực Kyushu dâng cao nhanh. Cảnh báo về nguy cơ sạt lở đê và lũ lụt có thể xảy ra.

Do ảnh hưởng của cơn bão Haishen, tính tới 17h ngày 6/9, tại tỉnh Kagoshima, có 38.000 hộ dân bị mất điện và tỉnh Okinawa đã có tổng cộng 1.270 hộ, hơn 500 chuyến bay sẽ bị hủy đến hết ngày 7/9.

Đến thời điểm 17h ngày 6/9, có tổng cộng 1,6 triệu người được chỉ thị phải sơ tán khẩn cấp tại 6 tỉnh Nagasaki, Kumamoto, Miyazaki, Kagoashima, Saga và Oita. Ngoài ra, cảnh báo về sơ tán cũng được phát đi tại 10 tỉnh với trên 5,5 triệu người và đang tiếp tục mở rộng. Cơ quan chức năng Nhật Bản cảnh báo, bão Haishen vẫn có diễn biến phức tạp.