"Nhanh như chớp" bị tố ăn bớt đáp án khiến thí sinh hụt mất 60 triệu đồng

Angus, Theo Trí Thức Trẻ 12:00 14/07/2019

Đáng lẽ đội của Midu có thể giành chiến thắng trọn gói tại "Nhanh như chớp".

Midu vừa cùng 2 người bạn là Phát La và Emma Nhất Khanh phá đảo chương trình "Nhanh như chớp" khi hạ gục đội đối thủ để bước vào vòng đặc biệt. Câu hỏi ở vòng đặc biệt dành cho đội Midu là "Kể tên 20 từ có nghĩa ghép với chữ "Ăn"" và đội của Midu đã đưa ra được khá nhiều đáp án chính xác nhưng chương trình chỉ công nhận được 19 câu đúng nên đành hụt mất 60 triệu đồng tiền thưởng.

Điều khiến khán giả cảm thấy vô lý là khi đội Midu còn 4 giây để trả lời thì chương trình đã vội bấm hết giờ. Những đáp án đội này đưa ra như "ăn hình, ăn đá..." thì lại không được tính khiến khán giả vô cùng khó hiểu. Nếu tính những đáp án như trên thì chắc chắn, đội Midu đã giành được chiến thắng.

Nhanh Như Chớp: Đội Midu tham gia vòng đặc biệt

Nhanh như chớp bị tố ăn bớt đáp án khiến thí sinh hụt mất 60 triệu đồng - Ảnh 2.
Nhanh như chớp bị tố ăn bớt đáp án khiến thí sinh hụt mất 60 triệu đồng - Ảnh 3.
Nhanh như chớp bị tố ăn bớt đáp án khiến thí sinh hụt mất 60 triệu đồng - Ảnh 4.

Cư dân mạng nhanh chóng thắc mắc

Bên cạnh đó, "Nhanh như chớp" tiếp tục mắc 1 số sạn như câu ca dao "Bao giờ cho đến tháng ba - Hoa gạo rụng xuống bà già cất chăn" thì lại được viết thành "Bao giờ cho đến tháng ba - Hoa gạo rụng xuống bà già đắp chăn".

Hay như khi hỏi câu "Thúy Kiều họ gì?" mà không hề đề cập đến "Truyện Kiều" của Nguyễn Du, Ngọc Trai trả lời là họ Nguyễn thì lại không được công nhận trong khi, đáp án chính là "họ gì cũng được". Họ gì cũng được thì tại sao họ Nguyễn lại không được nhỉ?

Nhanh như chớp bị tố ăn bớt đáp án khiến thí sinh hụt mất 60 triệu đồng - Ảnh 5.

Câu hỏi về ca dao bị sai