“Nhân Sinh, Nếu Như Lần Đầu Gặp Gỡ”: Một bộ phim chỉ hay khi bạn xem đoạn trích!

Thư Thư, Theo Trí Thức Trẻ 09:32 10/04/2018

Dù từng được rất nhiều khán giả đánh giá cao nhưng có vẻ như càng về cuối, webdrama “Nhân Sinh, Nếu Như Lần Đầu Gặp Gỡ” càng giảm nhiệt vì để lộ quá nhiều khuyết điểm.

Được phát sóng cùng thời điểm với bộ phim Liệt Hỏa Như Ca của Địch Lệ Nhiệt Ba – Châu Du Dân nhưng có vẻ như tác phẩm dân quốc Nhân Sinh, Nếu Như Lần Đầu Gặp Gỡ đang thất thế trước đối thủ trên nhiều phương diện. Khoảng thời gian hai tác phẩm này giành giật vị trí quán quân trong bảng tổng hợp lượt theo dõi trực tuyến đã đi vào dĩ vãng. Ở thời điểm hiện tại, bộ phim của cặp đôi Hàn Đông Quân – Tôn Di chỉ ngậm ngùi xếp ở vị trí thứ 5, kém Liệt Hỏa Như Ca tới cả trăm triệu lượt view.

“Nhân Sinh, Nếu Như Lần Đầu Gặp Gỡ”: Một bộ phim chỉ hay khi bạn xem đoạn trích! - Ảnh 1.

Càng về sau, "Nhân Sinh, Nếu Như Lần Đầu Gặp Gỡ" càng khiến người xem thất vọng

“Nhân Sinh, Nếu Như Lần Đầu Gặp Gỡ”: Một bộ phim chỉ hay khi bạn xem đoạn trích! - Ảnh 2.

Khoảng cách chênh lệch vô cùng lớn giữa thành tích của "Liệt Hỏa Như Ca" và "Nhân Sinh, Nếu Như Lần Đầu Gặp Gỡ" - hai bộ phim được trình chiếu gần như cùng thời điểm

Sau 38 tập phim được lên sóng, quan điểm và sự đánh giá của khán giả về web drama Nhân Sinh, Nếu Như Lần Đầu Gặp Gỡ dần thay đổi theo chiều hướng tiêu cực hơn. Không còn những lời tung hô, ngợi khen dàn diễn viên chính hay nội dung kịch bản, trên các diễn đàn mạng xã hội ngập tràn những bình luận chê bai tác phẩm này. Điều gì đã khiến một bộ phim mà khán giả dành cả thời thanh xuân để chờ đợi biến thành tác phẩm "đầu voi đuôi chuột" thê thảm đến vậy?

Tình tiết cắt ghép thiếu hợp lý, lộn xộn, khó hiểu

Nhân Sinh, Nếu Như Lần Đầu Gặp Gỡ sẽ là một bộ phim vô cùng hấp dẫn, cảm động và kịch tính nếu bạn chỉ xem… trailer và đoạn cắt. Trailer và trích đoạn của Nhân Sinh, Nếu Như Lần Đầu Gặp Gỡ luôn khiến khán giả phát sốt vì quá xuất sắc và tuyệt vời - từ âm nhạc, diễn xuất cho đến bối cảnh. Tuy nhiên, những video ấy hấp dẫn bao nhiêu thì khi thực sự xem phim, bạn lại cảm thấy hụt hẫng bấy nhiêu.

“Nhân Sinh, Nếu Như Lần Đầu Gặp Gỡ”: Một bộ phim chỉ hay khi bạn xem đoạn trích! - Ảnh 3.

Trích đoạn Tần Tang và Dịch Liên Khải tưởng nóng bỏng lãng mạn thế nào, nhưng sau khi xem trọn tập, người xem chỉ cảm thấy khó hiểu?

Chẳng nói đâu xa, đơn cử như phân đoạn Tam thiếu gia (Hàn Đông Quân) và Tần Tang (Tôn Di) động phòng trong căn nhà bỏ hoang ở Ung Nam. Clip nhá hàng của đơn vị sản xuất logic và xúc động là thế mà khi lên phim, khán giả hoàn toàn đứng hình vì không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Tại sao Tần Tang năm lần bảy lượt bỏ đi rồi lại quay về? Tại sao tâm tính của một người có thể thay đổi trong chớp mắt như vậy? Đó là còn chưa kể đến việc lời thoại của cặp đôi chính trong trường đoạn này dài dòng, lê thê và "kịch" một cách khó tả!

“Nhân Sinh, Nếu Như Lần Đầu Gặp Gỡ”: Một bộ phim chỉ hay khi bạn xem đoạn trích! - Ảnh 4.

Diễn biến tình cảm xoay chiều nhanh như tên bắn giữa Dịch Liên Khải và Tần Tang cũng đang là một dấu hỏi lớn đối với khán giả

Một bộ phận người hâm mộ cho rằng, nguyên nhân chính khiến diễn biến và tình tiết phim trở nên gấp gáp và khó hiểu như vậy là bởi Nhân Sinh, Nếu Như Lần Đầu Gặp Gỡ buộc phải dồn tập. Điều này dẫn đến việc, có những tập phim quá lộn xộn và lằng nhằng vì phải tải một lúc nhiều tình tiết, nội dung trọng tâm để kịp với tiến độ 50 tập. Nếu không cắt ghép như vậy thì e rằng đến tập 50, những nút thắt trong phim vẫn chưa thể giải quyết hết được.

“Nhân Sinh, Nếu Như Lần Đầu Gặp Gỡ”: Một bộ phim chỉ hay khi bạn xem đoạn trích! - Ảnh 5.

Fan đang kêu khóc thảm thiết đòi nhà sản xuất trả lại những phân đoạn bị cắt lược vô tội vạ của "Nhân Sinh, Nếu Như Lần Đầu Gặp Gỡ"

Có thể do giai đoạn hậu kỳ không được thực hiện một cách chỉn chu, tỉ mỉ cho nên nội dung của Nhân Sinh, Nếu Như Lần Đầu Gặp Gỡ mới ngày càng trở nên lộn xộn, rắc rối như vậy. Có tình tiết thì quá lê thê, thừa thãi, có lúc nhịp phim lại thay đổi 360 độ đến chóng mặt, làm khán giả chẳng thể bắt kịp nổi!

“Nhân Sinh, Nếu Như Lần Đầu Gặp Gỡ”: Một bộ phim chỉ hay khi bạn xem đoạn trích! - Ảnh 6.

Điểm trên Douban của phim cũng giảm sút đáng kể so với khoảng thời gian mới phát sóng

Tính cách và hành động của các nhân vật không nhất quán

So với nguyên tác của Phỉ Ngã Tư Tồn, hầu như các nhân vật chính đều phần nào được "thanh tẩy" phần xấu xa, độc ác. Chính vì thế, nhân vật nào trong phim cũng như thánh sống vì quá hoàn mĩ, từ ngoại hình cho đến tài năng, cách đối nhân xử thế. Tam thiếu gia Dịch Liên Khải thông minh, mưu lược và cực kỳ chung thủy với Tần Tang. Nhị thiếu gia Dịch Liên Thận (Trâu Đình Uy) có tài thao lược xuất chúng, yêu chiều vợ hết mực, đối với anh em trọng tình trọng nghĩa. Nữ chính Tần Tang xinh đẹp, thông minh lại hiểu biết, thốt ra câu nào là khiến người đối diện ngả mũ thán phục!

“Nhân Sinh, Nếu Như Lần Đầu Gặp Gỡ”: Một bộ phim chỉ hay khi bạn xem đoạn trích! - Ảnh 7.

Hai anh em nhà họ Dịch ai cũng đạt điểm 10/10

“Nhân Sinh, Nếu Như Lần Đầu Gặp Gỡ”: Một bộ phim chỉ hay khi bạn xem đoạn trích! - Ảnh 8.

Nữ chính Tần Tang xinh đẹp, hoàn hảo như nữ thần

Nhưng càng về những tập sau của Nhân Sinh, cách hành xử và suy nghĩ của dàn nhân vật chính càng khiến người xem "xoắn não". Dịch Liên Khải minh mẫn, suy nghĩ thấu đáo ngày nào bỗng dưng thích phát ngôn ngông cuồng, hành động thì nóng nảy, bộp chộp. Tiểu thư Tần Tang con nhà gia giáo, đọc trăm ngàn cuốn sách lại vì một phút nóng giận mà đẩy cả Dịch gia vào họa khuynh gia bại sản.

“Nhân Sinh, Nếu Như Lần Đầu Gặp Gỡ”: Một bộ phim chỉ hay khi bạn xem đoạn trích! - Ảnh 9.

Tình cảm của Tần Tang với Phan Tiễn Trì rốt cuộc là gì vậy?

Nói đến nữ chính Tần Tang, ắt hẳn sẽ có nhiều khán giả cảm thấy bực dọc và phẫn nộ. Bởi trong những tập phim gần đây, hành động của cô nàng cứ liên tục như "vả đôm đốp vào mặt người xem". Miệng luôn nói yêu và lo lắng cho Dịch Liên Khải nhưng vẫn để yên cho "gián điệp" Phan Tiễn Trì (Từ Chính Khê) ở trong nhà?

“Nhân Sinh, Nếu Như Lần Đầu Gặp Gỡ”: Một bộ phim chỉ hay khi bạn xem đoạn trích! - Ảnh 10.

Mối quan hệ giữa Tần Tang và Phan Tiễn Trì là một mớ bòng bong

“Nhân Sinh, Nếu Như Lần Đầu Gặp Gỡ”: Một bộ phim chỉ hay khi bạn xem đoạn trích! - Ảnh 11.

Nhiều khán giả cảm thấy thích đôi phụ Dịch Liên Thận và Yến Vân hơn, vì ít ra họ là những người hiểu chuyện và không hành động ngu ngốc!

Dàn diễn viên chính đẹp, tài nhưng chưa đủ "hot"

Hàn Đông Quân và Tôn Di – hai diễn viên chính của Nhân Sinh, Nếu Như Lần Đầu Gặp Gỡ – đều là những ngôi sao trẻ tài sắc vẹn toàn. Có thể trình độ diễn xuất của cả hai chưa đạt đến độ chín hay xuất thần, nhưng ít ra họ biết cách biểu cảm, truyền tải đúng cảm xúc của nhân vật chứ không "đơ" toàn tập. Tuy nhiên, có vẻ may mắn vẫn chưa mỉm cười với Tần Tang và Dịch Liên Khải của chúng ta. Trong suốt thời gian bộ phim phát sóng, Hàn Đông Quân và Tôn Di vẫn chưa thể bật lên thực sự mạnh mẽ. Bằng chứng là cả tháng trời nay, chỉ số truyền thông của cả hai chỉ ở mức top 10, kém xa các diễn viên khác, đặc biệt là Địch Lệ Nhiệt Ba.

“Nhân Sinh, Nếu Như Lần Đầu Gặp Gỡ”: Một bộ phim chỉ hay khi bạn xem đoạn trích! - Ảnh 12.

Chỉ số truyền thông trong ngày 8/4, Hàn Đông Quân xếp ở vị trí thứ 10, Tôn Di xếp vị trí 20, duy chỉ có Từ Chính Khê lọt top 7 do anh còn tham gia cả bộ phim "Độc Cô Thiên Hạ" đang được phát sóng

“Nhân Sinh, Nếu Như Lần Đầu Gặp Gỡ”: Một bộ phim chỉ hay khi bạn xem đoạn trích! - Ảnh 13.

Từng có lúc, Hàn Đông Quân thường xuyên nằm ở top đầu. Tuy nhiên, chưa bao giờ nam diễn viên giành được vị trí số một

Thế mới biết, fan đông đôi khi cũng là một lợi thế, đặc biệt là đối với những bộ phim truyền hình tại Đại lục. Trần Vỹ Đình và Địch Lệ Nhiệt Ba liên tục nắm giữ vị trí quán quân, á quân trong bảng xếp hạng chỉ số truyền thông nhiều ngày liền. Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh chẳng có dự án phim gì nổi bật cũng nghiễm nhiên đứng ở vị trí thứ 3, 5.

Bị truyền thông trong nước "lơ" đẹp

Một lý do nữa khiến Nhân Sinh, Nếu Như Lần Đầu Gặp Gỡ không tạo được cơn sốt tại Đại lục là bởi phim bị giới truyền thông "bơ" toàn tập. Những bài báo nhắc đến bộ phim phải nói là bói mãi mới ra đôi ba bài. Trên trang Sina, vài ba ngày lại có bài báo khen ngợi Liệt Hỏa Như Ca nhưng riêng Nhân Sinh, Nếu Như Lần Đầu Gặp Gỡ thì không. Ngay cả trên tài khoản weibo chính thức của tác phẩm này, lượt tương tác của cư dân mạng cũng không nhiều và đa dạng như những bộ phim khác.

“Nhân Sinh, Nếu Như Lần Đầu Gặp Gỡ”: Một bộ phim chỉ hay khi bạn xem đoạn trích! - Ảnh 14.

Truyền thông trong nước cũng không mấy mặn mà với "Nhân Sinh, Nếu Như Lần Đầu Gặp Gỡ" ngoại trừ... scandal liên quan đến bộ phim

Fan nguyên tác quay lưng do tranh chấp bản quyền với Phỉ Ngã Tư Tồn

Ngoài ra, vụ kiện tụng bản quyền giữa đơn vị sản xuất với tác giả Phỉ Ngã Tư Tồn cũng khiến Nhân Sinh, Nếu Như Lần Đầu Gặp Gỡ mất uy tín trong mắt công chúng. Đặc biệt là bộ phận fan nguyên tác, họ cho rằng đoàn làm phim đã không tôn trọng Phỉ Ngã Tư Tồn – người đã sáng tạo ra Dịch Liên Khải, Tần Tang, Dịch Liên Thận và Phan Tiễn Trì qua tiểu thuyết Mê Vụ Vi Thành.

“Nhân Sinh, Nếu Như Lần Đầu Gặp Gỡ”: Một bộ phim chỉ hay khi bạn xem đoạn trích! - Ảnh 15.

Vụ kiện tụng không hồi kết giữa đơn vị sản xuất với "mẹ Phỉ" . Mới đây nhất, nhà sản xuất web drama "Nhân Sinh, Nếu Như Lần Đầu Gặp Gỡ" đã phải ra hầu tòa

“Nhân Sinh, Nếu Như Lần Đầu Gặp Gỡ”: Một bộ phim chỉ hay khi bạn xem đoạn trích! - Ảnh 16.

Ngay cả tác giả nguyên tác còn quay lưng, huống hồ gì người xem?

Kết

Bộ phim Nhân Sinh, Nếu Như Lần Đầu Gặp Gỡ đi được 3/4 chặng đường phát sóng. Những khuyết điểm chí mạng của tác phẩm có lẽ cũng đã bị cư dân mạng khai quật gần hết. Tiếc thay cho dàn diễn viên "chất như nước cất", tiếc thay cho một nguyên tác hấp dẫn bị nhào nặn vô tội vạ!