Nhan sắc và học vấn khủng của mỹ nhân đại diện Việt Nam chinh chiến Hoa hậu Liên lục địa

Hạ Anh, Theo Trí Thức trẻ 13:00 26/09/2022

Tối ngày 25/9, Bảo Ngọc đã đại diện Việt Nam lên đường đi thi Hoa hậu Liên lục địa 2022.

Gần 2 tháng đảm đương cương vị mới, Bảo Ngọc - Á hậu 1 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022 đã đại diện Việt Nam đến với đấu trường nhan sắc Miss Intercontinental - Hoa hậu Liên lục địa. Cuộc thi năm nay được tổ chức tại Ai Cập, Bảo Ngọc sẽ có 20 ngày tham gia các thử thách trước khi bước vào đêm Chung kết ngày 14/10. Dù chỉ chuẩn bị trong thời gian ngắn nhưng Bảo Ngọc đã thể hiện sự tự tin khi "mang chuông đi đánh xứ người".

Vừa bắt đầu hành trình Hoa hậu Liên lục địa, Bảo Ngọc chia sẻ: "Vậy là hành trình 1 tháng tập luyện của Ngọc đã khép lại. Điều đó đồng nghĩa với việc hành trình chinh phục ngôi vị cao quý tại Miss Intercontinental 2022 sẽ mở ra. Ngọc xin cảm ơn tất cả những lời chúc và những sự ủng hộ từ mọi người. Ngọc đã, đang và sẽ tiếp tục, tiếp tục nỗ lực không ngừng vì niềm tự hào của nhan sắc Việt Nam.

Lần bay này là một chặng đường dài, hành trình này mình chưa bao giờ bước, nhưng phải chăng vì những cung đường mình từng đi - cũng có những điều mới mẻ, những thử thách, nhưng luôn có sự đam mê, hào hứng và một lòng thành tâm muốn tìm hiểu, giao lưu, kết nối. Cho nên Ngọc cũng không lăn tăn là mấy. Ngọc luôn tập trung 100% vào những gì mình làm, vì vậy, chỉ mong khán giả tiếp tục cổ vũ, để Ngọc có thể 'máu' thêm 101%, 110%, 1000%".

Nhan sắc và học vấn khủng của mỹ nhân đại diện Việt Nam chinh chiến Hoa hậu Liên lục địa - Ảnh 2.

Hoa hậu Mai Phương, Á hậu Phương Nhi có mặt để đưa Bảo Ngọc lên đường chinh chiến cuộc thi nhan sắc Hoa hậu Liên lục địa 2022

Á hậu Bảo Ngọc sở hữu chiều cao khủng, nhan sắc ấn tượng

Bảo Ngọc sinh năm 2001, cô từng dự thi Hoa hậu Việt Nam nhưng chỉ dừng chân ở top 22 trước khi đến với Miss World Vietnam. Bảo Ngọc có khuôn mặt hài hoà, đường nét được nhận xét như những nữ thần tượng của Hàn Quốc. Sau khi đăng quang Á hậu 1, nhan sắc của Bảo Ngọc ngày càng thăng hạng. Đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Liên lục địa thường xuyên thử thách bản thân khi biến hoá đa dạng phong cách từ gợi cảm, cá tính đến ngọt ngào. Gần đây nhất, Bảo Ngọc có màn đọ sắc ấn tượng cùng với đương kim Hoa hậu Liên lục địa - Cinderella Faye Obeñita.

Nhan sắc và học vấn khủng của mỹ nhân đại diện Việt Nam chinh chiến Hoa hậu Liên lục địa - Ảnh 3.

Á hậu Bảo Ngọc đọ sắc cùng đương kim Hoa hậu Liên lục địa trước khi lên đường sang Ai Cập dự thi

Không chỉ có khuôn mặt xinh xắn, Bảo Ngọc còn sở hữu chiều cao "đỉnh chóp" là 1m85 cùng số đo 3 vòng 85-65-97 cm. Trước ngày chinh chiến, nàng hậu tích cực tập luyện để cơ thể thêm săn chắc và nóng bỏng. Ngoài ra, Bảo Ngọc còn có tài năng catwalk, đủ sức làm chủ mọi sàn diễn. Trong khuôn khổ Miss World Vietnam, ngoài danh hiệu Á hậu 1 thì Bảo Ngọc còn chiến thắng giải Người đẹp Nhân Ái, Người đẹp Thời trang, Top 6 Người đẹp bản lĩnh, Top 5 Người đẹp tài năng.

Nhan sắc và học vấn khủng của mỹ nhân đại diện Việt Nam chinh chiến Hoa hậu Liên lục địa - Ảnh 4.

Nhan sắc trong veo đúng với lứa tuổi 21 của Á hậu Bảo Ngọc

Nhan sắc và học vấn khủng của mỹ nhân đại diện Việt Nam chinh chiến Hoa hậu Liên lục địa - Ảnh 5.

Bảo Ngọc sở hữu chiều cao 1m85 cùng số đo hình thể ấn tượng

Nhan sắc và học vấn khủng của mỹ nhân đại diện Việt Nam chinh chiến Hoa hậu Liên lục địa - Ảnh 6.

Nàng hậu có thể biến hoá đa dạng phong cách sau khi đăng quang

Bảo Ngọc đạt IELTS 8.0, cách ứng xử thông minh

Một điều khiến người hâm mộ tin rằng Bảo Ngọc chính là "chiến binh" mạnh trên đấu trường Hoa hậu Liên lục địa là cô có khả năng tiếng Anh giỏi nhất nhì làng Hoa - Á hậu Việt. Ở tuổi 21, Á hậu Bảo Ngọc đạt chứng chỉ IELTS 8.0, là sinh viên khoa Quốc tế ở Đại học Quốc gia TP.HCM. Đại diện Việt Nam còn được khen ngợi bởi cách xử lý tình huống thông minh, hoạt ngôn.

Trong đêm Chung kết Miss World Vietnam, Á hậu Bảo Ngọc ghi dấu ấn trong lòng người hâm mộ bởi màn trả lời ứng xử. Khi đó, người đẹp sinh năm 2001 nhận được câu hỏi: "Hiện nay, có nhiều trường hợp tấn công trên mạng xã hội. Chúng ta có thể làm gì để ngăn chặn điều này?".

Cô trả lời: "Tôi từng nghe câu chuyện về một ca sĩ Hàn Quốc tự tử ở tuổi 20 sau thời gian dài bị bắt nạt trên mạng xã hội. Những kẻ buông lời ác ý chỉ thực sự hối hận khi cô ấy ra đi. Nhưng lời đã nói ra thì không thể nào rút lại. Và một lời xin lỗi muộn màng cũng không thể làm người chết sống dậy. Xin hãy nhớ, phía bên kia màn hình cũng là một con người. Hãy cân nhắc bởi mỗi lời nói ra đều mang sức nặng, đều có thể trở thành vũ khí giết người. Tôi không có quyền hạn để ngăn chặn điều này. Điều chúng ta có thể làm là khơi dậy lòng trắc ẩn trong mỗi con người. Tôi hy vọng có thể kêu gọi sự đồng cảm của quý vị".

Nhan sắc và học vấn khủng của mỹ nhân đại diện Việt Nam chinh chiến Hoa hậu Liên lục địa - Ảnh 7.

Á hậu Bảo Ngọc nhanh nhẹn và thông minh khi xử lý các tình huống

Nhan sắc và học vấn khủng của mỹ nhân đại diện Việt Nam chinh chiến Hoa hậu Liên lục địa - Ảnh 8.

Nàng hậu còn tập trung các công việc thiện nguyện trước khi lên đường đi thi. Ngoài danh hiệu Á hậu 1, Bảo Ngọc còn là Người đẹp nhân ái của cuộc thi Miss World Vietnam

Chia sẻ về lý do chọn Bảo Ngọc đến với đấu trường Hoa hậu Liên lục địa, bà Phạm Kim Dung thổ lộ: "Những lợi thế của Bảo Ngọc đã quá rõ ràng, có lẽ ai cũng nhận thấy điều đó: một nhan sắc nổi bật, trình độ tiếng Anh quá đủ để chinh chiến, một phong thái rất quốc tế và một chiều cao khủng giúp cô ấy luôn tỏa sáng. Đây có lẽ là đại diện mạnh nhất mà chúng tôi gửi đến Miss Intercontinental, việc còn lại của chúng ta là hãy tin tưởng và ủng hộ tinh thần cho cô gái này".

Nhan sắc và học vấn khủng của mỹ nhân đại diện Việt Nam chinh chiến Hoa hậu Liên lục địa - Ảnh 9.

Bà Phạm Kim Dung khẳng định Bảo Ngọc là đại diện mạnh nhất của Việt Nam gửi đến Hoa hậu Liên lục địa đến thời điểm hiện tại

Nhìn chung, Bảo Ngọc đang hội tụ đủ yếu tố để người hâm mộ có thể hy vọng về chuyện vương miện Hoa hậu Liên lục địa 2022 sẽ về Việt Nam trong thời gian tới.

Hoa hậu Liên lục địa được tổ chức thường niên từ năm 1971 và có tuổi đời đứng sau Hoa hậu Thế giới, Hoa hậu Hoàn vũ và Hoa hậu Quốc tế. Ban đầu, cuộc thi được tổ chức nhằm tôn vinh vẻ đẹp của các thiếu nữ với tài sắc và ngoại hình nóng bỏng. Đến năm 1982, cuộc thi được đổi tên thành Hoa hậu Thiếu nữ Liên lục địa. Tới năm 1979, tên cuộc thi được rút gọn lại chỉ còn Hoa hậu Liên lục địa. Việt Nam bắt đầu cử đại diện tham gia cuộc thi vào năm 2003. Lê Âu Ngân Anh - Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2017 từng đạt danh hiệu Á hậu 4.

Nhan sắc và học vấn khủng của mỹ nhân đại diện Việt Nam chinh chiến Hoa hậu Liên lục địa - Ảnh 10.

Á hậu Bảo Ngọc sẽ có 20 ngày đại diện Việt Nam chinh phục chiếc vương miện cao quý

Ảnh: Miss World Vietnam, NVCC