"Nhân chứng bí ẩn" chia sẻ sau khi tham gia phiên tòa từ phòng kín: Tôi không thích đối chất với Luật sư của Nga

Tứ Quý, Theo Thời Đại 00:01 28/06/2017

Trong cuộc trò chuyện nhanh với chúng tôi sau phiên xét xử chiều 27/6, bà Mai Phương cho biết có thể sẽ xuất hiện công khai trong phiên toà sắp tới. Tuy nhiên bà Phương từ chối đối chất với luật sư bào chữa cho Phương Nga vì không thích, trừ khi có yêu cầu từ toà án.

Sau khi phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hoa hậu Phương Nga bị cáo buộc lừa đảo diễn ra vào chiều 27/6 kết thúc, "nhân chứng bí ẩn" Mai Phương đã chia sẻ một vài thông tin sau khi tham gia phiên tòa từ phòng kín.

Nhân chứng bí ẩn chia sẻ sau khi tham gia phiên tòa từ phòng kín: Tôi không thích đối chất với Luật sư của Nga - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Mai Phương trong 1 lần trao đổi với báo chí trước đó. Ảnh: Vietnamnet.

Tinh thần của chị sau lần đầu tham gia phiên tòa thế nào?

Tôi đến tòa vào 13h30 chiều 17/6, tự đến chứ không có Công an áp giải. Sau khi dự tòa thì tinh thần của tôi chả ổn tý nào cả. Tôi thấy hơi bị sốc và rất mệt mỏi vì họ đặt điều cho tôi đủ thứ chuyện.

Tại sao chị lại được đặc cách trong phòng riêng, có phải chị yêu cầu toà như vậy?

Tôi cũng có yêu cầu Toà về vấn đề này.

Vụ hoa hậu Phương Nga: Bà Mai Phương từ chối đối chất với luật sư bào chữa cho Phương Nga  - Ảnh 2.

Thùy Dung và Phương Nga cười tươi trong phiên xét xử

Trong phòng kín đó có một mình chị hay có ai nữa?

Chỉ có một mình tôi, giống như bị nhốt trong phòng kín. Cũng không ai gây áp lực cho tôi. Tôi chỉ nghe và nói. Tôi cũng không ghi âm lại tất cả lời tôi nói lúc đó vì toà đã ghi hết rồi, trên mạng, trên báo cũng có hết rồi.

Chị có quan sát được những gì diễn ra trong phiên toà?

Tôi nhìn thấy vì camera quay một góc khoảng 16m2.

Phiên tòa sẽ diễn ra ngày 29/6 tới, chị sẽ xuất hiện công khai chứ?

Có thể tôi sẽ xuất hiện công khai. Tuy nhiên xuất hiện để làm gì? Nếu luật sư bào chữa cho Dung hỏi thì tôi sẽ xuất hiện để đối chất trực tiếp, còn phía luật sư của Phương Nga tôi sẽ không đối chất trực tiếp vì tôi không thích, trừ khi có yêu cầu của Toà án. Gặp người này người kia hay không là quyền của tôi.

Bà Mai Phương còn cho biết, ngày mai (28/6) sẽ rời Sài Gòn để đến Phú Quốc (Kiên Giang) du lịch.

Tại phiên xét xử sơ thẩm bà Mai Phương đã trả câu hỏi của HĐXX cũng như các luật sư bào chữa xoay quanh hợp đồng mua bán nhà và số tiền 16,5 tỷ đồng mà ông Mỹ tố cáo Phương Nga lừa đảo.

Đồng thời, nhân chứng Nguyễn Mai Phương cho biết chỉ có mối quan hệ bình thường với bị cáo Phương Nga, và không hề quen biết với Thùy Dung và ông Cao Toàn Mỹ. Đối với Lữ Minh Nghĩa, bà Phương cho biết chỉ trao đổi qua điện thoại với Nghĩa sau khi Nga và Dung bị bắt nhưng chưa hề gặp mặt trực tiếp.

Tuy nhiên, cả hai bị cáo cùng nhân chứng Lữ Minh Nghĩa đều cho rằng bà Mai Phương đã khai không đúng sự thật, đồng thời khẳng định lời khai trước đó của mình là chính xác.

Riêng ông Cao Toàn Mỹ thì đồng tình, cho rằng mình không quen biết bà Mai Phương mà chỉ biết qua báo chí.

Tại phiên xét xử chiều 27/6, bà Mai Phương đã cung cấp đoạn ghi âm tố bà Hồ Mai Phương (mẹ bị cáo Phương Nga) hối lộ 50 triệu đồng.