Nhà vô địch 'Đường lên đỉnh Olympia' năm 2018 chính thức lên đường sang Australia du học

Diệu Thu, Theo Trí Thức Trẻ 09:39 18/02/2020

Như vậy là Nguyễn Hoàng Cường - Quán quân Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 18 đã chính thức lên đường sang Australia du học với suất học bổng toàn phần cho 4 năm học lên tới 35.000 USD tại trường Đại học Swinburne.

Quán quân Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 18 gọi tên Nguyễn Hoàng Cường đại diện THPT Hòn Gai, Quảng Ninh. Vào chiều ngày 17/2 vừa qua, Nguyễn Hoàng Cường đã tạm biệt người thân, bạn bè chính thức lên đường sang Australia trải nghiệm cuộc sống du học sinh tại ngôi trường mà rất nhiều nhà vô địch Olympia theo học Đại học Kỹ thuật Swinburne.

Trên trang cá nhân, Nguyễn Hoàng Cường cũng đăng tải loạt ảnh chụp cùng người thân tại sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội với dòng caption bằng tiếng Pháp: "Au revoir le Vietnam, et à bientôt!" (Tạm dịch: "Tạm biệt Việt Nam, hẹn gặp lại!").

Nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm 2018 chính thức lên đường sang Australia du học - Ảnh 1.

Với cuộc thi tuần của Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 18, Hoàng Cường là thí sinh ẵm trọn 120 điểm Khởi động tuyệt đối. Trong kỳ thi THPT Quốc gia 2019 vừa qua, bảng điểm của nhà leo núi xuất sắc này tiếp tục khiến cộng đồng mạng xuýt xoa khen ngợi khi Hoàng Cường giành 9,8 trên thang điểm 10 môn tiếng Pháp và 53,4 điểm cho 6 môn thi. Bảng thành tích của Hoàng Cường còn có huy chương đồng Kỳ thi chọn Học sinh giỏi khu vực Duyên hải và Đồng bằng Bắc Bộ năm lớp 10, huy chương bạc Olympic Trại hè Hùng Vương 2017. Cường là một trong 26 tài năng trẻ của tỉnh Quảng Ninh được khen thưởng năm 2018.

Được biết, trước đó ở buổi lễ trao bằng khen của Bộ trưởng GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ cho quán quân Olympia năm 2018, gia đình Hoàng Cường có chia sẻ quyết định để cậu bạn đi du học theo giải thưởng của chương trình Đường lên đỉnh Olympia (gồm có 35.000 USD và học bổng toàn phần cho 4 năm học tại trường Swinburne) vào tháng 2 năm nay.

Nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm 2018 chính thức lên đường sang Australia du học - Ảnh 2.

Trong số 19 nhà vô địch Olympia, người chiến thắng năm 19 là Trần Thế Trung chưa đi du học. Còn lại 17/18 nhà vô địch đều chọn du học tại Đại học Kỹ thuật Swinburne, Australia với suất học bổng toàn phần cho 4 năm. Lương Phương Thảo - quán quân năm 3 - lựa chọn Đại học Monash, Australia, trở về nước sau khi học tập tại Australia. Sắp tới, tháng 9/2020, gala 20 năm của Đường lên đỉnh Olympia sẽ lên sóng, hứa hẹn mang tới cho khán giả yêu mến chương trình thông tin về cuộc sống của các quán quân sau sân chơi này.