Nhà máy nước không trả tiền điện, 1.600 hộ dân bị cắt nước

Hoàng Thanh, Theo Người lao động 11:45 25/05/2024

Dù đóng tiền đều đặn hằng tháng, nhưng 1.600 hộ dân đã bị cắt nước sinh hoạt do công ty nước không chịu trả tiền điện.

Sáng 25-5, ông Nguyễn Đức Cường, Chánh Văn phòng UBND huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai, cho biết lãnh đạo UBND huyện sẽ làm việc với Công ty CP cấp nước Chư Sê (Công ty nước Chư Sê) để xử lý việc công ty này cắt nước của các hộ dân trên địa huyện.

Vào hôm qua (24-5), Công ty nước Chư Sê tiếp tục thông báo "ngừng cấp nước sinh hoạt toàn huyện Chư Sê (khoảng 1.600 hộ dân)". Nguyên nhân là do Điện lực Chư Prông (thuộc Công ty Điện lực Gia Lai - GLPC) đã cắt điện nhà máy từ lúc 8 giờ 30 phút ngày 24-5.

Nhà máy nước không trả tiền điện, 1.600 hộ dân bị cắt nước - Ảnh 1.

1.600 hộ dân huyện Chư Sê tiếp tục bị thông báo cắt nước sinh hoạt do nhà máy không trả tiền điện

Theo ông Lê Vinh Thịnh, Giám đốc Công ty nước Chư Sê, trong thời gian qua, nhân viên thu tiền nước không nộp đủ tiền, các xã trên địa bàn huyện Chư Sê cũng chậm thanh toán tiền nước nên công ty không có đủ tiền thanh toán tiền điện. Khi nào điện lực đóng điện trở lại, công ty sẽ tiếp tục cấp nước cho người dân.

Anh Nguyễn Hoài Nam (trú thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê) nói hằng tháng gia đình trả từ 170.000 đến 200.000 đồng tiền nước. "Tối qua khi bị cắt nước, không có nước tắm giặt, đi vệ sinh nên cả gia đình 4 người phải về nhà ngoại cách 4km để tắm rửa, còn nước ăn uống phải mua nước bình" - anh Nam nói.

Cách đây 1 tháng, Công ty nước Chư Sê đã có văn bản gửi UBND tỉnh Gia Lai và các ngành liên quan xin được hỗ trợ mở điện, nếu không được thì sẽ "đồng ý đóng cửa nhà máy".

Tại văn bản này, ông Lê Vinh Thịnh đã nhiều lần giải trình nguyên nhân nợ và đề nghị được GLPC áp giá điện một giá, đúng với tinh thần giá điện phục vụ an sinh xã hội. Bên cạnh đó, công ty này đang trả nợ dần từng tháng.

Công ty này cũng đề nghị được UBND tỉnh Gia Lai và các cơ quan chức năng chỉ đạo để phía điện lực cấp điện, bơm nước cho người dân. Nếu không được thì "buộc lòng phải đóng cửa nhà máy và chờ ngân hàng hoàn trả lại số tiền thừa 38 tỉ và chúng tôi sẽ bàn giao nhà máy lại cho ngân hàng".

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Chánh văn phòng GLPC, cho biết tính đến ngày 20-5, Công ty nước Chư Sê vẫn chưa thanh toán tiền điện từ tháng 9-2023 đến tháng 4-2024, tổng số tiền trên 307 triệu đồng (chưa tính tiền lãi chậm trả phát sinh theo quy định) và đang tiếp tục phát sinh tiền điện tháng 5-2024.

Thực hiện yêu cầu của UBND tỉnh, GLPC đã nhiều lần tạo điều kiện, hỗ trợ, duy trì nguồn điện cho Công ty cấp nước Chư Sê hoạt động. Bên cạnh đó, GLPC đã gia hạn thời điểm ngừng cung cấp điện theo quy định của pháp luật hiện hành để chờ thanh toán dứt điểm các khoản nợ. Tuy nhiên, về phía Công ty cấp nước Chư Sê vẫn không có thiện chí thanh toán tiền điện nợ quá hạn.

Đã từng thông báo cắt nước

Trước đó, vào tháng 10-2023, Công ty nước Chư Sê lần đầu ra văn bản thông báo ngừng cấp nước cho 1.600 hộ dân trên địa bàn với lý do tài khoản ngân hàng bỗng nhiên bị "mất hết tiền", không có tiền đóng tiền điện và bị cắt điện.

Lý do tài khoản bị "mất hết tiền" được ông Trần Quang Thành, Phó Cục trưởng Cục thuế tỉnh Gia Lai, lý giải do Công ty nước Chư Sê đang nợ tiền thuế và tiền quá hạn nên phải cưỡng chế thu hồi bằng cách trừ tiền trong tài khoản và phong tỏa tài khoản của công ty. Trước khi cưỡng chế đã gửi thông báo nợ thuế để công ty biết.

Sau đó, chính quyền tỉnh Gia Lai đã can thiệp để Điện lực Gia Lai không cắt điện, nhà máy tiếp tục hoạt động cấp nước cho người dân.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày