Trong văn hóa thờ cúng dân gian, mỗi chi tiết trên bàn thờ đều có giá trị biểu tượng sâu sắc. Một nguyên tắc được nhiều gia đình áp dụng đó là: luôn đặt bình hoa ở bên trái (từ hướng nhìn vào).
Dù không phải ai cũng hiểu tường tận ý nghĩa, nhưng cách sắp xếp này được xem là yếu tố giúp giữ gìn sự hài hòa về phong thủy, cân đối năng lượng âm dương và thể hiện nét kính trọng đối với những chuẩn mực thờ cúng truyền thống.
Theo quan niệm "Đông bình, Tây quả", hoa sẽ được cắm ở bên trái (hướng Đông, tương ứng Thanh Long - mang dương khí) còn quả sẽ được đặt bên phải (hướng Tây, tượng trưng Bạch Hổ - thuộc âm). Bình hoa chứa sức sống, sự sinh sôi, nên cần ở phía dương để bổ sung năng lượng tích cực cho không gian thờ. Còn đĩa trái cây đại diện cho thành quả và sự viên mãn, đặt ở phía Tây giúp giữ lại phúc lộc, tránh thất thoát.
Những gia đình hiểu sâu về phong thủy tin rằng, tuân thủ nguyên tắc này sẽ giúp gia đình giữ được cân bằng tâm linh và duy trì vận khí tốt.
Hoa tươi là biểu tượng cho sự trong sạch, tấm lòng thanh khiết và thành kính của con cháu dâng lên tổ tiên, thần linh. Việc đặt lọ hoa ở bên trái - nơi tượng trưng cho trái tim, cũng là cách gián tiếp bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, sự kính trọng từ tận sâu bên trong.
Vào các dịp lễ, Tết hay ngày giỗ chạp, việc chọn hoa để dâng cúng cũng được các gia đình coi trọng. Những loài hoa như sen, cúc, huệ trắng, lay ơn... thường được ưa chuộng nhờ vẻ đẹp thanh cao, thuần khiết và mang ý nghĩa tốt lành. Bình hoa thường được cắm đơn giản nhưng gọn gàng, trang nhã, đặt đúng vị trí để tạo nên tổng thể hài hòa, tôn nghiêm - góp phần giữ cho không gian thờ cúng luôn thanh tịnh và trang trọng.
Để có bình hoa đặt đúng vị trí và phát huy giá trị phong thủy, gia chủ cần lưu ý một số điều sau:
- Chỉ dùng hoa tươi, tránh hoa giả hoặc hoa héo
- Ưu tiên chọn sen, cúc, huệ trắng, lay ơn - những loài hoa mang vẻ thanh cao, trang trọng
- Cắm gọn gàng, cao vừa phải, tránh che khuất bài vị, tượng thờ
- Chỉ dùng 1 hoặc 3 bình hoa (số lẻ tốt cho phong thủy)
- Thay nước mỗi ngày để giữ mùi hương nhẹ nhàng, tránh uế khí
Việc đặt bình hoa bên trái khi thắp hương không phải mê tín vô lý, mà là sự kết hợp khéo léo giữa yếu tố tâm linh, truyền thống và phong thủy. Đối với người xưa, đó là cách thể hiện lòng thành. Với người hiện đại, đó là cách nuôi dưỡng không gian sống tích cực, cân bằng năng lượng dư thừa và lan tỏa sự an lành trong gia đình.
*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm
Tổng hợp