Cây bút thể thao Ramdani Bur của hãng truyền thông Okezone vừa đưa ra quan điểm cho rằng không phải bóng đá Việt Nam hay Thái Lan, mà Indonesia mới là thế lực mạnh nhất ở khu vực.
Lý do đầu tiên được Ramdani Bur nhắc tới, đó là sự thống trị của những cầu thủ Indonesia trên BXH những ngôi sao đắt giá nhất của khu vực Đông Nam Á. Hiện tại, những ngôi sao có giá trị chuyển nhượng cao nhất trên BXH đều là những ngôi sao nhập tịch thuộc ĐTQG Indonesia.
“Tuyển Indonesia thể hiện sự thống trị của những cầu thủ đắt giá nhất. Riêng 3 vị trí dẫn đầu khu vực Đông Nam Á đều là những tuyển thủ Indonesia. Mees Hilgers đứng đầu với 9 triệu euro, tiếp theo là Emil Audero (5 triệu euro) và Kevin Diks (4,7 triệu euro). Nếu tính trong danh sách top 10 cầu thủ đắt giá nhất khu vực, chỉ có 1 cầu thủ ngoài tuyển Indonesia, đó là vị trí thứ 7 của cầu thủ Philippines Raphael Obermair với 1,5 triệu euro” - Ramdani Bur viết trên Okezone sáng 4/3.
Cây bút thể thao nổi tiếng xứ Vạn đảo đề cập tới lý do thứ hai để cho rằng bóng đá Indonesia dẫn đầu khu vực, đó là việc tất cả các cấp ĐTQG nước này đều vượt qua vòng loại giải châu Á.
“Các ĐTQG Indonesia đã vượt qua vòng loại giải châu Á ở mọi cấp độ nhóm tuổi, cụ thể là U17, U20, U23 và ĐTQG. Ở Đông Nam Á, ngoài Indonesia chỉ có Thái Lan làm được điều này. Tuy nhiên, xét về thành tích thì bóng đá Indonesia vẫn tốt hơn Thái Lan. Có thể lấy minh chứng là tại giải U23 châu Á 2024, U23 Indonesia vào tới bán kết thì Thái Lan dừng chân ngay từ vòng bảng” - Ramdani Bur bình luận.
Cây bút Ramdani Bur cho rằng tuyển Indonesia là "Vua Đông Nam Á".
Lý do thứ ba được nhà báo người Indonesia nhắc tới, đó là thành tích điểm số của ĐTQG khi tham dự vòng loại thứ ba World Cup. Số điểm mà tuyển Indonesia giành được ở vòng loại 3 World Cup đã vượt qua thành tích cũ của tuyển Việt Nam và Thái Lan để đứng đầu Đông Nam Á.
“Tuyển Indonesia chính là đại diện của khu vực Đông Nam Á có số điểm cao nhất khi dự vòng loại thứ 3 của một kỳ World Cup. Toàn đội đã có 6 điểm sau 6 trận, vẫn còn 4 trận trước mắt, đồng thời đứng thứ 3 trên BXH. Cơ hội để tuyển Indonesia gia tăng điểm số vẫn còn rất rộng mở. Trong khi đó, tuyển Việt Nam chỉ từng giành 4 điểm ở vòng loại 3 World Cup 2022 còn Thái Lan chỉ giành 2 điểm ở vòng loại 3 World Cup 2018”.
Tuyển Indonesia còn nguyên cơ hội dự World Cup 2026.
Ở cấp ĐTQG, tuyển Indonesia là đội duy nhất của khu vực Đông Nam Á không phải tham dự giải đấu sắp khởi tranh là vòng loại Asian Cup 2027, do họ đã sớm giành vé dự VCK.
Còn với cấp U23, hai đội U23 Việt Nam và Indonesia cùng được xếp nhóm hạt giống số 1 ở vòng loại U23 châu Á 2026, nên chắc chắn không chạm trán nhau ở vòng loại diễn ra trong tháng 9 tới. Tuy nhiên, đến SEA Games 33, khả năng hai đội chạm trán nhau sẽ rất cao do đều là những ứng viên tranh HCV.
Với cấp U20, cả 2 đội U20 Indonesia và Thái Lan cách đây ít ngày đều bị loại từ vòng bảng ở giải châu Á. Trong khi đó, U20 Việt Nam không thể giành vé dự giải này.
Với cấp trẻ nhất là U17, hiện các đội U17 Việt Nam, Thái Lan và Indonesia đều chuẩn bị dự giải U17 châu Á 2025. U17 Việt Nam là đội rơi vào bảng đấu nặng nhất do phải cạnh tranh với Nhật Bản, Australia và UAE.