Nguyên tắc giáo dục của bà mẹ có con 12 tuổi tốt nghiệp đại học: Cha mẹ cần "rèn mình" trước, phải rõ ràng, ngắn gọn và không thể nước đôi

Nguyễn Phượng, Theo Đời sống & Pháp luật 19:12 22/07/2024
Chia sẻ

Sống đơn thân một mình nuôi con, người mẹ này đã áp dụng những nguyên tắc giáo dục riêng biệt để giúp con gái đi đúng hướng và đạt được thành công ngay từ khi 7 tuổi.

Jimalita Tillman, một bà mẹ ở Chicago, Mỹ khiến nhiều người chú ý khi chia sẻ câu chuyện về phương pháp dạy con và những trải nghiệm học tập của con gái Dorothy Jean từ khi còn nhỏ đến lúc nhận bằng tiến sĩ ở tuổi 17.

Theo đó, bà biết rằng con gái mình có năng khiếu từ khi còn rất nhỏ. Cô bé có sự tò mò quá mức và lòng nhiệt thành học tập khiến bản thân khác biệt so với nhiều đứa trẻ khác. Vì vậy, bà bắt đầu làm rất nhiều điều để tạo điều kiện cho con gái đạt được những thành tựu trong học tập.

Nguyên tắc giáo dục của bà mẹ có con 12 tuổi tốt nghiệp đại học: Cha mẹ cần "rèn mình" trước, phải rõ ràng, ngắn gọn và không thể nước đôi- Ảnh 1.

Dorothy Jean, con gái của Jimalita Tillman, đã lấy bằng tiến sĩ tại Đại học bang Arizona khi mới 17 tuổi - Ảnh: CNBC

Từ năm 7 tuổi, Dorothy Jean được học tại nhà các khóa học trình độ phổ thông. Đến năm 10 tuổi, cô bé đã nhận được bằng tốt nghiệp cao đẳng đầu tiên và 2 năm sau tiếp tục có thêm bằng cử nhân đại học. Năm 14 tuổi, Jean nhận bằng thạc sĩ khoa học môi trường. Đặc biệt, tất cả đều do Jean học trực tuyến.

Năm ngoái, khi Dorothy Jean 17 tuổi đã nhận bằng tiến sĩ về Sức khỏe Hành vi Tích hợp tại Đại học Bang Arizona. Năm nay, cô gái 18 tuổi không chỉ cân nhắc các kế hoạch cho tương lai của mình mà còn thành lập và điều hành Viện Lãnh đạo STEAM Dorothy Jeanius để cung cấp các chương trình giáo dục cho thanh thiếu niên da đen ở Chicago.

Jimalita Tillman cho biết, việc con gái đạt được nhiều thành tựu như vậy "không có gì to tát". Người mẹ này tin rằng có một số nguyên tắc nuôi dạy trẻ mà bà tuân thủ đã giúp phát triển tài năng của Dorothy Jean.

Đặt kỳ vọng rõ ràng

Tillman khuyến nghị các bậc cha mẹ nên cùng con xây dựng "hợp đồng kỳ vọng", trong đó thỏa thuận với trẻ về những gì cha mẹ mong đợi ở chúng. Bà đưa ví dụ về việc trẻ phải hoàn thành bài tập trước khi xem tivi hoặc chỉ được tham gia hoạt động yêu thích sau giờ học nếu duy trì được điểm cao.

Nguyên tắc giáo dục của bà mẹ có con 12 tuổi tốt nghiệp đại học: Cha mẹ cần "rèn mình" trước, phải rõ ràng, ngắn gọn và không thể nước đôi- Ảnh 2.

"Cha mẹ cần phải rõ ràng và ngắn gọn, không thể nước đôi khi tiếp xúc với trẻ em, đặc biệt với trẻ có năng khiếu", Tillman nói.

Theo người mẹ này, những trẻ có năng khiếu đặc biệt lại càng cần có những kỳ vọng và trách nhiệm rõ ràng. Khi trẻ được cùng cha mẹ tham gia vào việc thiết lập những quy tắc này sẽ giúp chúng phát triển sự tự tin cũng như tìm được động lực cho bản thân. Đây chính là chìa khóa cho sự thành công lâu dài sau này.

Dạy trẻ về tính trách nhiệm và làm gương cho con

Tillman tin rằng cha mẹ là tấm gương tốt nhất để trẻ học hỏi về trách nhiệm. Bà nhấn mạnh: "Cha mẹ hãy có trách nhiệm với bản thân, thể hiện thái độ rõ ràng, quyết tâm của mình trước mặt con cái để dạy chúng cách chịu trách nhiệm và hoàn thành công việc đúng hạn".

Nguyên tắc giáo dục của bà mẹ có con 12 tuổi tốt nghiệp đại học: Cha mẹ cần "rèn mình" trước, phải rõ ràng, ngắn gọn và không thể nước đôi- Ảnh 3.

Người mẹ này đưa ra lời khuyên của nhà tâm lý học nổi tiếng Cindy Graham từng chia sẻ với tạp chí HuffPost năm 2021: "Trẻ em có khả năng lặp lại những gì chúng thấy người khác làm, vì vậy điều quan trọng là cha mẹ phải nhận thức được những bài học mà trẻ học được từ họ".

Ngoài ra, theo Tillman, nói chuyện thẳng thắn với trẻ về những trải nghiệm của cha mẹ khi không đạt được mục tiêu mong muốn và cách khắc phục nó. Cách làm này có thể dạy trẻ cách mà người lớn đang phải chịu trách nhiệm với việc đã làm. Đơn giản như nói lời xin lỗi khi bố mẹ đón trễ hoặc nổi cáu về một điều tầm nhỏ nhặt.

Giữ vững niềm tin

Nguyên tắc giáo dục của bà mẹ có con 12 tuổi tốt nghiệp đại học: Cha mẹ cần "rèn mình" trước, phải rõ ràng, ngắn gọn và không thể nước đôi- Ảnh 4.

"Cha mẹ cũng như con cái đều cần sự tự tin để đối mặt với những trở ngại không thể tránh khỏi trong cuộc sống", Tillman nói.

Hơn hết, theo bà mẹ này, cha mẹ duy trì thái độ tích cực trong quá trình nuôi dạy trẻ sẽ góp phần tạo nên sự tự tin của trẻ và điều này có mối tương quan chặt chẽ với thành công. Trước khó khăn, những đứa trẻ tin rằng "mình sẽ tiếp tục cố gắng" có nhiều khả năng thành công hơn những đứa trẻ dễ bỏ cuộc.

Tránh so sánh không phù hợp

Tillman khẳng định đừng sử dụng thành tích của người khác để so sánh và thúc đẩy con cái thành công.

Nguyên tắc giáo dục của bà mẹ có con 12 tuổi tốt nghiệp đại học: Cha mẹ cần "rèn mình" trước, phải rõ ràng, ngắn gọn và không thể nước đôi- Ảnh 5.

″Đừng nói, con nên như thế này. Hãy nhìn xem đứa trẻ hàng xóm đang làm gì'", Tillman chia sẻ và nói thêm. "So sánh thật kinh khủng. Nó thực sự không tốt cho lòng tự trọng và sự tự tin của trẻ ... Làm sao chúng có thể trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình nếu luôn bị so sánh?".

Theo người mẹ này, mỗi đứa trẻ đều phát triển theo một tốc độ riêng, việc so sánh có thể gây tác dụng phụ khiến trẻ luôn tự ti vì thua kém.

Tillman cho biết bà luôn tránh so sánh những thành tựu của Dorothy Jean với bất kỳ ai khác và bà kiên quyết rằng các bậc cha mẹ khác không nên so sánh con mình với Dorothy.

Theo CNBC

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày