Nguyên nhân vụ lật xe khách ở Hòa Bình khiến 20 người bị thương

PV, Theo VOV 10:27 05/11/2022

Nguyên nhân sơ bộ xác định xe ô tô khách BKS 18b-02170 xuống dốc vào cua không làm chủ được tốc độ gây tai nạn giao thông.

Thông tin Thượng tá Đinh Thị Thu Hằng- Phó trưởng phòng CSGT, Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, hồi 17h40 ngày 4/11, tại km131 +00 ql 6 thuộc địa phận xóm Suối Rút, xã Tòng Đậu huyện Mai Châu, tỉnh Hoà Bình, xe ô tô khách BKS 18B-021.70 (xe hợp đồng) do Dương Đình Hùng (SN 1967), trú Sơn Đồng, Hoài Đức, Hà Nội, điều khiển đi theo hướng Hà Nội - Sơn La. Trên xe chở theo 44 người, trong đó 42 người quốc tịch nước ngoài, 2 người Việt Nam.

Nguyên nhân vụ lật xe khách ở Hòa Bình khiến 20 người bị thương - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn

Đến địa điểm trên va quệt với xe ô tô con BKS 29A-612.23 do anh Ngô Viết Huynh (SN 1967, trú Quỳnh Hoa, Quỳnh Phụ, Thái Bình) điều khiển đi ngược chiều hướng Sơn La - Hà Nội, trên xe chở theo 2 người. Sau khi va chạm, xe khách văng tiếp vào xe mô tô BKS 28FZ - 131.57 đang dựng bên phải đường hướng Hà Nội - Sơn La.

Nguyên nhân vụ lật xe khách ở Hòa Bình khiến 20 người bị thương - Ảnh 2.

Vụ tai nạn khiến 20 người bị thương

Hậu quả 20 người bị thương; trong đó 17 người trên xe ô tô khách gồm 15 người nước ngoài, 2 người Việt bị thương; 3 người trên xe con.

Nguyên nhân vụ lật xe khách ở Hòa Bình khiến 20 người bị thương - Ảnh 3.

Hiện trường vụ tai nạn

Tất cả các nạn nhân được đưa vào bệnh viện Mai Châu cấp cứu điều trị. 2 phương tiện hư hỏng. Nguyên nhân sơ bộ xác định xe ô tô khách BKS 18b-02170 xuống dốc vào cua không làm chủ được tốc độ gây tai nạn giao thông./.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày