Nguyên nhân cán bộ huyện bị đâm chết tại quán hát karaoke

Ngọc Hùng, Theo Báo Giao Thông 16:42 11/05/2019

Khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với cán bộ Phòng Kinh tế hạ tầng huyện Krông Ana đâm chết người tại quán karaoke.

Sáng 11/5, VKSND tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với đối tượng Nguyễn Minh Hải (34 tuổi, cán bộ Phòng Kinh tế hạ tầng huyện Krông Ana, Đắk Lắk) để tiếp tục điều tra về hành vi giết người.

Nguyên nhân cán bộ huyện bị đâm chết tại quán hát karaoke - Ảnh 1.

Nghi can Nguyễn Minh Hải vào thời điểm bị bắt giữ, phục vụ công tác điều tra.

Nạn nhân của vụ án là anh Lê Xuân Sơn (39 tuổi, cán bộ Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Krông Ana).

Theo kết quả điều tra, vào tối 4/5, nghi can Hải ăn nhậu cùng 2 người thân trong gia đình, rồi đến quán karaoke Thái Gia Hưng (ở thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana) để nhậu và hát. Tại đây, Hải thấy nhóm của anh Lê Xuân Sơn (39 tuổi, cán bộ Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Krông Ana) hát ở phòng bên nên sang chào. 

Khi Hải vào phòng thì thấy anh Sơn đi ra ngoài để gọi 2 nữ nhân viên phục vụ vào rót bia. Khi 2 cô gái đến thì bị 1 người trong phòng hát đuổi ra ngoài. Đến khoảng 21h30 phút cùng ngày, 2 nhóm ra về. Lúc này, tại quầy tính tiền, anh Sơn cho rằng Hải đuổi 2 cô gái ra khỏi phòng nên 2 bên xảy ra mâu thuẫn.

Sau một hồi lời qua tiếng lại, 2 bên lao vào đánh nhau và được mọi người can ngăn nên Hải bỏ ra về. Trên đường về, Hải vào nhà một người quen lấy 2 con dao rồi quay lại quán karaoke tìm Sơn đánh trả thù. Khi thấy Sơn tại sảnh quán, Hải cầm dao lao vào đâm 1 nhát vào ngực khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Hải đã đến Công an huyện Krông Ana đầu thú.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày