Nguyên nhân bất ngờ vụ nam thanh niên sát hại dã man bạn gái 19 tuổi trong phòng trọ ở Hà Nội

T.Hạnh, Theo Nhịp Sống Việt 11:43 20/06/2019

Tại cơ quan công an, Cường khai nhận do bị bạn gái cằn nhằn việc cơm nước muộn nên đã nảy sinh mâu thuẫn, sau đó dùng dao và cây gậy phơi quần áo đánh nạn nhân tử vong.

Sự việc cô gái V.T.Q.T. (SN 2000, quê Hà Nam) bị người yêu sát hại ngay trước ngày đi nước ngoài đến hiện tại vẫn khiến dư luận hết sức bàng hoàng. Liên quan đến sự việc, PV báo An Ninh Thủ Đô (ANTĐ) đã có những giây phút tiếp xúc với đối tượng Đào Duy Cường (SN 1994, trú tại tỉnh Lào Cai) để ghi nhận nguyên nhân dẫn tới hành động mất tính người của nghi phạm này.

Nguyên nhân bất ngờ vụ nam thanh niên sát hại dã man bạn gái 19 tuổi trong phòng trọ ở Hà Nội - Ảnh 1.

Đào Duy Cường tại cơ quan công an - Ảnh: ANTĐ

Theo ghi nhận của PV báo ANTĐ, Cường cho biết nguyên nhân trực tiếp dẫn tới mâu thuẫn với bạn gái là do vào trưa ngày 17/6, Cường thức dậy và chuẩn bị nấu cơm thì bị chị T. cằn nhằn "cơm nước muộn, lần sau dậy sớm hơn".

Từ câu chuyện nhỏ nhặt này, 2 bên bắt đầu có lời qua tiếng lại, khiến Cường nổi nóng. Đối tượng này đã dùng dao và cây gậy phơi quần áo để đánh chị T., khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Nguyên nhân bất ngờ vụ nam thanh niên sát hại dã man bạn gái 19 tuổi trong phòng trọ ở Hà Nội - Ảnh 2.

Chân dung nạn nhân.

Ngoài ra, Cường cũng cho biết trước khi ra tay sát hại người yêu, mối quan hệ của y và nạn nhân T. đã xuất hiện những rạn nứt dù hai người mới yêu nhau hơn một năm. Trong khi chị T. mắc bệnh và cố gắng kiếm tiền thì Cường không có công ăn việc làm ổn định, và thường nhận chu cấp từ bạn gái.

Còn theo thông tin trên báo Tổ Quốc, Công an quận Hoàng Mai xác định thời điểm bị tạm giữ, các xét nghiệm cho thấy Cường dương tính với chất ma túy nhưng chưa xác định được Cường dùng ma túy gì.

Trưa ngày 17/6/2019, tại phòng trọ số 31, ngõ 279, đường Hoàng Mai (phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội), Đào Duy Cường (SN 1994, trú tại tỉnh Lào Cai) đã sát hại người yêu là chị V.T.Q.T (SN 2000, trú tại tỉnh Hà Nam).

Sau khi gây án, Cường lấy xe máy của chị T. rồi gửi tại Bệnh viện Thanh Nhàn và tiếp tục lên xe khách đi tới tỉnh Lạng Sơn. Theo lý giải của Cường, y tự xác định sẽ phải chịu mức án nặng nên đối tượng này tìm cách tới Lạng Sơn để gặp gia đình người chị gái. Chính chị gái và anh rể của Cường đã liên tục khuyên nhủ đối tượng này sớm đầu thú, và sau đó trực tiếp dẫn Cường tới cơ quan công an tại Lạng Sơn.

Thời điểm khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ 4 hung khí gồm 3 con dao và một ống tuýp sắt. Cơ quan công an đang xác định nghi phạm sử dụng hung khí như thế nào. Nạn nhân có nhiều vết chém ở vùng đầu và bị đâm ở cổ bằng ống tuýp sắt.

Tổng hợp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày