Người Việt chi hơn 3 tỷ USD để mua điện thoại trong năm 2021, tăng 70% so với 2020

Hạnh Koy, Theo Trí Thức Trẻ 14:48 01/06/2022

Dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nhưng người Việt vẫn chi số tiền khổng lồ để mua sắm điện thoại. Đáng chú ý, iPhone đứng ở vị trí đầu tiên trong bảng xếp hạng với hơn 1,2 tỷ USD.

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, tính đến hết năm 2021, nhập khẩu điện thoại của cả nước đạt 21,43 tỷ USD, tăng 28,77% so với cùng kỳ năm 2020 và chiếm trên 6,45% tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của cả nước.

Bên cạnh đó, kim ngạch nhập khẩu từ 2 thị trường là Trung Quốc và Hàn Quốc vẫn chiếm phần lớn tỷ trọng nhập khẩu, kim ngạch nhập khẩu từ 2 thị trường này chiếm tới 93,15% tổng kim ngạch nhập khẩu điện thoại và linh kiện của cả nước trong năm 2021.

Người Việt chi hơn 3 tỷ USD để mua điện thoại trong năm 2021, tăng 70% so với 2020 - Ảnh 1.

iPhone 13 đã giúp Apple đẩy mạnh doanh số

Trong đó, kim ngạch nhập khẩu điện thoại di động nguyên chiếc của nước ta đạt 3,16 tỷ USD, tăng 70,8% so với cùng kỳ. Đáng chú nhất là kim ngạch nhập iPhone đạt hơn 1.234 tỷ USD, tăng đến gần 160% so với năm 2020.

Người Việt chi hơn 3 tỷ USD để mua điện thoại trong năm 2021, tăng 70% so với 2020 - Ảnh 2.

Bảng thống kê một số chủng loại mặt hàng điện thoại nguyên chiếc nhập khẩu năm 2021

Xếp ở vị trí thứ 2 là điện thoại Samsung với kim ngạch là 863,3 triệu USD, thứ 3 là Oppo - kim ngạch 426,12 triệu USD. Đứng ở các vị trí tiếp theo lần lượt là những cái tên như Xiaomi, Vivo, Nokia,... Trong đó, phải kể đến sự tăng trưởng mạnh của Xiaomi, đứng thứ 4 của BXH nhưng tăng tới hơn 85%, chỉ đứng sau Apple.

Dựa trên bảng thống kê này, có thể thấy tại Việt Nam dòng điện thoại iPhone vẫn luôn được ưa chuộng nhất. Mặc dù nền kinh tế bị ảnh hưởng do dịch bệnh nhưng số lượng mua sắm các dòng điện thoại nói chung vẫn tăng mạnh do nhu cầu làm việc, giải trí tại nhà "lên ngôi".

https://kenh14.vn/nguoi-viet-chi-hon-3-ty-usd-de-mua-dien-thoai-trong-nam-2021-tang-70-so-voi-2020-20220601141749887.chn