Người trẻ mới đi làm cần tránh ngay 2 lối suy nghĩ phổ biến này kiểu "sai từ đầu đến cuối"

Old Fashioned, Theo Phụ Nữ Việt Nam 09:54 09/06/2020

Bước chân vào môi trường công sở với cái nhìn và suy nghĩ lệch lạc, rất có thể, cả quá trình làm việc, hành trình sự nghiệp sau này của mọi người cũng… hỏng bét theo luôn!

Bước chân vào con đường sự nghiệp, nhiều dân công sở trẻ tuổi hay mang vác theo mình một tâm thế nhất định xuất phát từ chính lối suy nghĩ của bản thân về môi trường làm việc, mục đích làm việc.

Tuy nhiên, có câu nói “sai một bước mọi bước đều sai” dân công sở đã biết hay chưa? Nếu những suy nghĩ trên lệch lạc, tâm thế bước chân vào môi trường công sở lệch lạc, rất có thể, cả quá trình làm việc, hành trình sự nghiệp sau này của mọi người cũng… hỏng bét theo luôn.

Và sau đây chính là 2 sai lầm trong suy nghĩ phổ biến của dân công sở trẻ khi mới chập chững đi làm, phải tuyệt đối tránh trước khi quá muộn!

Người trẻ mới đi làm cần tránh ngay 2 lối suy nghĩ phổ biến này kiểu sai từ đầu đến cuối - Ảnh 1.

Work hard play hard - làm hết hơi, chơi hết mình!

Vâng! Đây có thể nói là khẩu hiệu được nhiều người trẻ ngày nay hô vang và tán tụng, xem nó như là chân lý khi đi làm. Câu nói ấy xét ra cũng đúng thôi, nhưng với cái thời mà không phải cứ chăm chỉ sẽ thành công, chăm chỉ sẽ kiếm ra nhiều tiền, mọi người nên suy xét lại cho cẩn thận.

Thay vì làm chăm chỉ hãy làm chăm chỉ và thông minh. Ngày nay, yếu tố thông minh để tối đa hóa thời gian, cũng như là năng suất làm việc là một kỹ năng cực kỳ quan trọng mà thế hệ dân công sở trẻ cần phải nắm bắt.

Làm việc phải có tính toán, sắp xếp hợp lý, cùng với đó là nâng cấp cải thiện quy trình làm việc mỗi ngày sẽ giúp mỗi cá nhân tiến bộ hơn, tiết kiệm thời gian hơn và… chơi cũng vui hơn. Chăm chỉ là tốt nhưng chăm chỉ mà còn thông minh, chịu học hỏi, biết lắng nghe còn tốt hơn gấp nhiều lần.

Người trẻ mới đi làm cần tránh ngay 2 lối suy nghĩ phổ biến này kiểu sai từ đầu đến cuối - Ảnh 2.

Nếu có mỗi chăm chỉ và luôn tự hài lòng với hiện tại “tôi có mức lương như thế là đủ để tôi trang trải sinh hoạt, chơi bời du lịch rồi” thì cả quãng đường tương lai, mọi người chỉ giậm chân tại chỗ mà thôi!

Đi làm là để kiếm tiền, những thứ khác chẳng cần quan tâm

Với quá nhiều câu chuyện drama công sở xuất hiện nhan nhản mỗi ngày trên MXH, từ các vụ đấu đá tranh việc lẫn nhau cho đến vấn đề bị sếp chèn ép, đồng nghiệp chơi khăm,... Nhiều người trẻ thường bĩu môi cho rằng, đi làm cốt là để kiếm tiền, mấy thứ khác quan tâm làm gì cho nhọc thân.

Sự thật thì môi trường làm việc là một tập thể chung cùng nhau phối hợp, cùng nhau vận hành. Dù có là ai, làm gì, năng suất ra sao, đủ và đúng trách nhiệm với công việc hay chưa, bạn vẫn phải có sự tương tác với đồng nghiệp, ít nhất là đồng nghiệp cùng team.

Người trẻ mới đi làm cần tránh ngay 2 lối suy nghĩ phổ biến này kiểu sai từ đầu đến cuối - Ảnh 3.

Quá trình tương tác ấy sẽ có lúc rất thuận lợi nhưng cũng lắm khi sinh ra mâu thuẫn bất đồng và đây chính là nguồn gốc tạo nên các cuộc drama chốn công sở. Cho nên, nói đi làm để kiếm tiền mấy thứ khác không cần quan tâm là không đúng.

Bạn không quan tâm nhưng vẫn cứ sẽ bị kéo vào mà thôi bởi bạn là một mắt xích trong bộ máy vận hành chung. Vì vậy, thay vì né tránh nó dẫn đến hậu quả bị tẩy chay, hãy đối mặt để từ đó cải thiện khả năng làm việc trong tập thể và cải thiện kỹ năng giao tiếp chốn công sở.

Hành trình sự nghiệp không phải là chuyến đi qua một vùng đất êm đềm chỉ có mỗi ta với ta mà trên chuyến đi đó bạn (rất có thể) phải đi qua nhiều công ty, phải đồng hành cùng kha khá con người, muốn thành công hãy học cách hòa nhập nhé!