Công an TP.Đà Nẵng vừa đưa ra cảnh báo người dân về bẫy lừa đảo vay tiền online. Cụ thể, nắm bắt tâm lý người dân có nhu cầu vay tiêu dùng để phục vụ cuộc sống trong giai đoạn khó khăn về kinh tế, các đối tượng tạo ra nhiều ứng dụng trên điện thoại di động, trang web cho vay tiền; chạy quảng cáo trên các mạng xã hội: Facebook, Tiktok,… với nội dung hấp dẫn như: "thủ tục vay nhanh trong ngày", "chỉ cần CCCD", hoặc "nợ xấu vẫn vay được", "cho vay không thế chấp, không chứng minh thu nhập",… nhiều người dân đã tin tưởng liên hệ và sập bẫy.
Vào ngày 26/5 vừa qua, chị N.T.Đ (sinh năm 1984, trú tại P. Khuê Trung, TP. Đà Nẵng) đã bị lừa đảo số tiền tích cóp khi tham gia một nhóm Facebook có tên "cấp vốn tiêu dùng kinh doanh 6". Chị được hướng dẫn chuyển khoản 3 lần, tổng số tiền 70 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng VPBank (chủ tài khoản là Công ty TNHH ĐTTV). Tuy nhiên, sau khi chuyển tiền, chị không nhận được bất kỳ khoản vay nào.
Công an Đà Nẵng cho biết, đây là thủ đoạn lừa đảo tinh vi núp bóng hình thức cho vay online. Theo đó, đối tượng thường lập các trang, ứng dụng giả mạo có tên liên quan hoạt động cho vay, sau khi người vay liên hệ và cung cấp thông tin, đối tượng yêu cầu người vay phải nộp trước một số tiền tương ứng với khoản vay để đảm bảo rồi sau đó chiếm đoạt, hoặc viện nhiều lý do như: hệ thống bị treo, hết hạn mức thấp phải nộp phí để nâng hạn mức,…t hậm chí nhiều trường hợp bị lừa cài đặt các ứng dụng cho vay có mã độc, bị đối tượng khai thác thông tin trên máy, không tự mình kiểm soát được điện thoại và mất tiền trên tài khoản ngân hàng.
Vì vậy, công an TP.Đà Nẵng khuyến cáo người dân khi có nhu cầu vay tiền nên tìm hiểu và liên hệ vay vốn tại các ngân hàng, tổ chức tín dụng hoặc liên hệ Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên tại địa phương để được tư vấn, hỗ trợ các chương trình, chính sách vay vốn ưu đãi phù hợp nhu cầu sử dụng. Bên cạnh đó, người dân cảnh giác khi tham gia môi trường mạng, đặc biệt trước những quảng cáo cho vay với lãi suất thấp, thủ tục đơn giản, nhanh gọn, giải ngân trong ngày,… để tránh sập bẫy các đối tượng hoạt động "tín dụng đen" và lừa đảo vay online.
Khi phát hiện tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan lừa cho vay qua mạng, người dân thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ, xử lý theo quy định.