Người phụ nữ U50 đưa ra điều kiện kết hôn "khó tin"

Ngọc Anh, Theo Phụ nữ Việt Nam 19:30 18/05/2023

Nhiều người cảm thấy chị yêu cầu hơi quá nhưng người phụ nữ cho rằng, chị mong muốn kết hôn và muốn nâng cao chất lượng cuộc sống.

Những chương trình hẹn hò dành cho người trung niên mang đến nhiều câu chuyện dở khóc dở cười.

Trên show hẹn hò của Trung Quốc khách mời Đổng Lộ Lộ (52 tuổi, đến từ Đại Liên, Liêu Ninh, Trung Quốc) khiến khán giả đi từ bất ngờ này đến ngạc nhiên khác.

Chị Đổng về hình thức và điều kiện kinh tế đều khá ổn. Sau khi nghỉ công việc hành chính nhân sự trong 1 doanh nghiệp, chị cùng con trai chuyển đến Bắc Kinh sống và làm dịch vụ ăn uống.

Chị Đổng độc lập về tài chính, sở hữu nhà ở Đại Liên và mua 1 căn hộ cho con trai. Thế nhưng con trai chị vẫn chưa thể lấy vợ vì tiền sính lễ cao, đây cũng là nỗi lo lắng với bà mẹ U50 này.

Nếu ở Đại Liên thì chị Đổng sống rất thoải mái với mức thu nhập của mình nhưng tại Bắc Kinh phí sinh hoạt đắt đỏ nên chị Đổng cũng nhiều gánh nặng.

Người phụ nữ U50 đưa ra điều kiện kết hôn khó tin - Ảnh 1.

Có vẻ chị Đổng rất thẳng thắn trong việc đưa ra những quan điểm không mấy được lòng mọi người

Có lẽ vì thế mà chị yêu cầu điều kiện bạn đời phải có nhà ở Bắc Kinh, căn hộ cũng phải 2 phòng ngủ trở lên, thu nhập của đối phương phải ít nhất 20.000 NDT/tháng (gần 67 triệu đồng).

Nhiều người cảm thấy chị yêu cầu hơi quá nhưng người phụ nữ cho rằng, chị mong muốn kết hôn và muốn nâng cao chất lượng cuộc sống. Có vẻ chị Đổng rất thẳng thắn trong việc đưa ra những quan điểm không mấy được lòng mọi người.

Chị cho biết mình sẽ không bao giờ chi tiền cho người mà chị lấy làm chồng. Nhà cửa và tiền bạc của chị cuối cùng sẽ thuộc quyền sở hữu của con trai chị.

Các vị khách mời đều không biết bình luận gì. Cư dân mạng khá xôn xao với câu chuyện hẹn hò trên.

Một người bày tỏ: "Cô ấy thật tự phụ, ở tuổi này rồi còn kén chọn".

Người khác chia sẻ quan điểm: "Cô ấy thẳng thắn đó chứ, ít nhất cũng dám nói hết suy nghĩ để đôi bên đỡ mất thời gian của nhau. Quan trọng là cô ấy luôn đặt con trai mình lên hàng đầu. Cuộc sống bây giờ cần thực tế mà".

Mỗi người 1 ý kiến quan điểm riêng nhưng ngoài vấn đề kinh tế ra thì tính cách, con người của đối phương mới là vấn đề quan trọng. Nếu lấy được người đàn ông giàu có nhưng anh ta vô tâm và thiếu trách nhiệm với vợ con thì hôn nhân cũng chẳng thể hạnh phúc.