Người phụ nữ nhân hậu tình nguyện chăm sóc 220 chú chó hoang mà không hề ca thán

Ngọc Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 13:44 31/07/2016

Dù gặp nhiều khó khăn trong việc chăm sóc 220 chú chó nhưng cô Wen Li vẫn không hề nản lòng bởi với cô, được thấy chúng khỏe mạnh mới là điều quan trọng hơn cả.

Gần đây, nạn giết chó để làm thịt đã trở thành vấn đề nhức nhối trong xã hội. Những tưởng con người đang dần quay lưng lại với động vật thì ở đâu đó trên thế giới này, vẫn có nhiều tấm lòng hảo tâm sẵn sàng cứu giúp mấy chú chó tội nghiệp. Trong số đó phải kể đến cô Wen Li tới từ thành phố Bình Lương, phía đông tỉnh Cam Túc, Trung Quốc. Vì quá yêu động vật, cô đã tình nguyện chăm sóc 220 con chó hoang mà không có nửa lời ca thán. 

Người phụ nữ nhân hậu tình nguyện chăm sóc 220 chú chó hoang mà không hề ca thán - Ảnh 1.

Vì quá yêu thương động vật, cô Wen Li đã tình nguyện chăm sóc 220 chú chó hoang mà không hề ca thán.

Được biết, cô Wen Li từng là giáo viên của một trường cấp 2. Nhưng tới năm 2011, cô đã quyết định nghỉ việc và mở một trung tâm để cưu mang chó hoang. Cũng từ lúc này, tình yêu động vật của cô dần được nuôi dưỡng. 

Chia sẻ với trang CCTV News, người phụ nữ 48 tuổi khẳng định, đây thực sự không phải là một công việc dễ dàng. Bởi cô phải tự tay làm tất cả mọi việc từ chăm bẵm, tắm rửa, cho ăn hoặc đưa chó đi khám mà không có bất kỳ ai giúp đỡ.

Ngoài ra, tài chính cũng là vấn đề đáng lo ngại. Trung bình mỗi năm, cô Wen Li thường tốn khoảng 100,000 Nhân Dân Tệ (gần 340 triệu VND) để mua thức ăn cho 220 chú chó. Đã có lúc, cô phải đi vay người thân, vay ngân hàng và thậm chí là bán đi căn nhà, vốn là của hồi môn cha mẹ cho, để đủ tiền trang trải. 

Tuy nhiên, sau khi câu chuyện về người phụ nữ nhân ái này được lan truyền, rất nhiều người đã tỏ lòng cảm phục. Họ thậm chí còn cùng nhau quyên góp để giúp trại cứu trợ động vật của cô Wen Li tiếp tục được duy trì và 220 chú chó kia không còn phải chịu kiếp sống vất vưởng nữa. 

Người phụ nữ nhân hậu tình nguyện chăm sóc 220 chú chó hoang mà không hề ca thán - Ảnh 2.

Mọi công đoạn từ tắm rửa, cho ăn hay đưa chó đi khám bệnh, cô đều phải làm một mình.

Người phụ nữ nhân hậu tình nguyện chăm sóc 220 chú chó hoang mà không hề ca thán - Ảnh 3.

Chính bản thân cô Wen Li cũng công nhận rằng đây không phải là công việc đơn giản.

Người phụ nữ nhân hậu tình nguyện chăm sóc 220 chú chó hoang mà không hề ca thán - Ảnh 4.

Để nuôi nấng 220 chú chó, cô đã phải đi vay tiền khắp nơi và thậm chí là bán đi của hồi môn của mình.

Người phụ nữ nhân hậu tình nguyện chăm sóc 220 chú chó hoang mà không hề ca thán - Ảnh 5.

Tuy vậy, cô vẫn rất vui vẻ và hy vọng những chú chó này sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn.

(Nguồn: CCTV News)