Người nông cạn đặc biệt thích "flex" 3 thứ: Tưởng hãnh diện lắm hoá ra càng chứng tỏ sự tầm thường, vô dụng của bản thân!

Diệu Đan, Theo Đời sống và Pháp luật 18:13 20/12/2023

Sự khoe khoang này thực tế chẳng mang lại giá trị gì, càng không nâng tầm lên mà ngược lại khiến bạn trở thành những kẻ vô dụng, tầm thường trong mắt người đối diện.

Khoe mẽ tiền bạc, giàu có

Cách đây chưa lâu, ở Giang Tây (Trung Quốc), một nhân viên nhà nước bị tạm đình chỉ công việc vì đã khoe khoang sự giàu sang quá mức trên mạng xã hội, tự biến mình thành tâm điểm chú ý trên Wechat (nào là cha làm việc trong chính quyền tỉnh, quan hệ với nhiều người giàu có, từng được tặng điếu xì gà giá 1.200 NDT (180 USD) một bao, uống loại trà trị giá 400.000 NDT (60.000 USD), khoe dùng đồ hàng hiệu cao cấp… khiến cộng đồng mạng tranh luận sôi nổi và hoài nghi anh ta có liên quan đến tham nhũng.

Hậu quả của sự khoe khoang đã thu hút hơn 250 triệu lượt xem, 16.000 bình luận, bản thân anh ta bị tạm đình chỉ công tác, bị điều tra về những phát ngôn của mình... Hóa ra tất cả là do anh ta bịa ra để khoe khoang – và sẽ bị "xử lý theo luật định".

Trước đó, một người có ảnh hưởng trực tuyến với 3 triệu người theo dõi đã bị khóa tài khoản sau khi đăng tải về việc cô ấy giàu có và có nhiều mối quan hệ tốt như thế nào (gồm cả việc giả vờ thường xuyên di chuyển bằng trực thăng của cảnh sát).

Khoe khoang tiền bạc sự giàu có chính là vấn đề to lớn, chúng ta nhất định phải xử lý thật khéo léo. Chúng ta nên thể hiện sự giàu có của bản thân theo cách nào đó. Nhưng để mọi người không mỉa mai, khẩu nghiệp về số tiền mà mình có thì hãy biết cách xử lý thật tinh tế. Suy cho cùng thì lòng người khó lường, có không ít người mất trắng sự nghiệp, gia đình đổ vỡ chỉ vì bản thân thích khoe tiền.

Cách tốt nhất, bạn nên xây dựng cuộc sống của mình với hình ảnh sao cho giản dị nhất. Việc bạn khoe tiền của bản thân với người khác chẳng mang lại cho bạn điều gì cả. Ngược lại những người khác sẽ khó chịu với bạn.

Người nông cạn đặc biệt thích flex 3 thứ: Tưởng hãnh diện lắm hoá ra càng chứng tỏ sự tầm thường, vô dụng của bản thân!  - Ảnh 1.

Khoe khả năng của mình tài giỏi

Tâm lý của những người này là muốn thể hiện sự tài giỏi của mình trước mặt mọi người để chứng tỏ mình không phải kẻ vô dụng. Nhưng trên thực tế, những người càng phô trương thế này thì càng chứng tỏ họ là một người vô dụng, bất tài.

Thực ra những người kém cỏi này, những việc họ làm cũng chẳng có giá trị gì đối với chính bản thân họ, vậy chẳng có lý do gì nó lại có thể mang lại giá trị cho người khác. Càng khoe khoang, thể hiện như vậy thì càng làm giảm giá trị của bản thân, bị người khác coi thường.

Không cần phải nói rằng bạn có khả năng, bạn giỏi giang. Những người khác biết bạn đang làm gì.Những người không có đủ năng lực sẽ trở thành trò cười cho bạn vô trương điều này mà thôi. Đừng cảm thấy bạn giỏi thứ gì đó thì mọi thứ bạn đều giỏi.

Mỗi chúng ta chính là vua ở trong thế giới của mình. Có năng lực là điều tốt nhưng thêm chữ khoe khoang dễ làm băng hoại đạo đức và tạo cho con người một hình ảnh phi thực tế. Một điều nếu bạn thể hiện quá nhiều, nói quá nhiều thì sẽ làm phiền đến người khác. Có những chuyện nên học cách giấu kín đi.

Người nông cạn đặc biệt thích flex 3 thứ: Tưởng hãnh diện lắm hoá ra càng chứng tỏ sự tầm thường, vô dụng của bản thân!  - Ảnh 2.

Khoe khoang quá khứ đã qua

Ai cũng có những mối bận tâm về quá khứ nhưng có một sự thật tâm lý là bạn càng không có cái gì, bạn càng nhắc nhiều đến nó. Nếu bạn tự tin với những gì mình có, bạn sẽ chẳng bao giờ phải nhắc đến nó mọi lúc mọi nơi. Nếu bạn thực sự cảm thấy hạnh phúc, bạn không cần phải khoe mẽ quá nhiều trên mạng xã hội. Điều đó có nghĩa là bạn càng nhắc nhiều đến một câu chuyện buồn nào đó đã xảy ra thì càng chứng tỏ bạn chưa thể vượt qua được.

Theo các nhà tâm lý, những người chưa thực sự thành công thì họ sẽ không tự mãn hay tự hào về những giá trị mà bản thân đạt được trong quá khứ. Họ lúc nào nghĩ về tương lai và không ngừng làm mới những thành quả trong tương lai. Họ sẽ không ham hố những thứ được và mất trong quá khứ mà chỉ cố gắng thay đổi ở hiện tại để tương lai tốt đẹp lên. Trong khi đó, một người nghiện thành tích trong quá khứ thì chỉ cho thấy ở tương lai họ chẳng làm nên trò trống gì. Nếu kết giao với người này họ sẽ kéo chúng ta xuống vũng bùn.