Người hùng Olympic của Brazil bất ngờ nhập quốc tịch Nga, sẵn sàng đổi ĐTQG

MẠNH TÙNG, Theo Tiền Phong 17:02 25/02/2023

Tiền vệ Malcom của CLB Zenit Saint Petersburg đã chính thức từ bỏ quốc tịch Brazil để trở thành công dân Nga. Anh hoàn toàn có thể được gọi lên đội tuyển quốc gia Nga trong tương lai.

Người hùng Olympic của Brazil bất ngờ nhập quốc tịch Nga, sẵn sàng đổi ĐTQG - Ảnh 1.

"Mọi người ở đội bóng chúc mừng Malcom và Claudinho đã trở thành công dân Nga. Chúc họ gặp nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công cùng với CLB", thông báo từ phía Zenit Saint Petersburg.

Malcom từng được xem là tương lai của Barcelona. Tuy nhiên, cầu thủ người Brazil đã rời gã khổng lồ xứ Catalan để gia nhập Zenit vào năm 2019 với giá trị hợp đồng lên đến 40 triệu euro. Đồng hương của anh, Claudinho, cũng chuyển đến nước Nga thi đấu từ CLB Bragantino với giá 15 triệu euro.

Mùa giải năm ngoái, Claudinho được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu khi giúp Zenit giành chức vô địch giải Ngoại hạng Nga. Cả hai đã nộp đơn xin nhập quốc tịch Nga từ giữa năm 2022 và nằm trong số 38 người được nhập quốc tịch đợt này.

Malcom và Claudinho đều là thành viên của đội tuyển Brazil đã giành huy chương vàng tại Thế vận hội Olympic Tokyo 2020, nơi Malcom đã ghi bàn thắng quyết định trong trận chung kết. Tuy nhiên, đây chỉ là một giải đấu trẻ và cả hai đều chưa từng khoác áo đội tuyển quốc gia Brazil. Do đó, về mặt lý thuyết, hai cầu thủ này vẫn có thể thi đấu cho đội tuyển Nga nếu được triệu tập.

Theo quy định, các cầu thủ nhập tịch phải thi đấu ở Nga một thời gian mới được triệu tập lên đội tuyển quốc gia. Điều này cũng không quá quan trọng vì Nga vẫn chưa có kế hoạch tham dự các giải đấu lớn sau khi bị FIFA và UEFA áp dụng lệnh trừng phạt.

Malcom và Claudinho còn trẻ, vẫn còn nhiều cơ hội đóng góp cho bóng đá Nga thay vì cố gắng chen chân vào đội hình Brazil "thừa mứa" tài năng. Nhưng cũng có một số ý kiến cho rằng hai cầu thủ Brazil này nhập tịch Nga để hưởng ưu đãi về thuế.