Người hâm mộ Việt Nam có thể thưởng thức trọn vẹn Euro 2020 ở đâu?

Thành An, Theo Trí Thức Trẻ 11:18 20/05/2021

Hè này, người hâm mộ Việt Nam không phải lo lắng tìm kiếm nguồn xem trực tiếp các trận đấu hấp dẫn tại VCK Euro 2020.

Sau 5 năm mòn mỏi chờ đợi, người hâm mộ bóng đá Việt Nam sẽ được hòa mình vào bầu không khí nóng bỏng của VCK Euro 2020. Và để thỏa mãn tình yêu cuồng nhiệt với trái bóng tròn của cổ động viên nước nhà, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) đã sớm hoàn tất việc mua bản quyền truyền thông của giải đấu.

Người hâm mộ Việt Nam có thể thưởng thức trọn vẹn Euro 2020 ở đâu? - Ảnh 1.

Người hâm mộ Việt Nam sẽ lại được "cháy" cùng trái bóng Euro sau 5 năm chờ đợi

Theo đó, VTV được cấp phép độc quyền truyền thông (gồm truyền hình và phát thanh) trên cơ sở miễn phí và/hoặc trả tiền tất cả các chương trình liên quan tới VCK Euro 2020 trên mọi hạ tầng truyền dẫn như mặt đất, cáp, vệ tinh, IPTV, Internet, di động, quyền trình chiếu công cộng, khai thác trên mạng xã hội... trong lãnh thổ Việt Nam.

Quy định cụ thể như sau:

- Quyền truyền thông tất cả các chương trình trận đấu trực tiếp, trận đấu phát chậm, các chương trình Tổng hợp trận đấu, các loại clip, tư liệu trận đấu, các chương trình hỗ trợ, đồng hành, chương trình Lễ bốc thăm, các trailer...

- Quyền khai thác, sử dụng hình ảnh, tư liệu VCK Euro 2020 theo quy định của UEFA.

- Quyền tạo ra và cung cấp các clip trận đấu, clip ngày thi đấu, ... liên quan đến Euro 2020.

- Quyền cấp phép lại bản quyền truyền thông VCK Euro 2020 cho các đơn vị thứ ba khai thác trong lãnh thổ Việt Nam.

Để đảm bảo yêu cầu về vấn đề bản quyền, Đài Truyền hình Việt Nam cũng đề nghị các đơn vị báo, đài, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ truyền hình, các đơn vị khai thác clip, ... có nhu cầu chia sẻ, sử dụng bản quyền truyền thông VCK Euro 2020 trong lãnh thổ Việt Nam cần làm việc trực tiếp với VTV.

Người hâm mộ Việt Nam có thể thưởng thức trọn vẹn Euro 2020 ở đâu? - Ảnh 2.

6 bảng đấu của VCK Euro 2020

Theo kế hoạch ban đầu, Euro 2020 dự kiến diễn ra từ ngày 12/6 đến ngày 12/7/2020. Tuy nhiên do tác động mạnh mẽ của đại dịch Covid-19, UEFA quyết định lùi sự kiện này 12 tháng, tức sẽ diễn ra từ 12/6 đến 12/7/2021 nhưng vẫn giữ nguyên tên gọi Euro 2020.

VCK Euro 2020 sẽ được tổ chức tại 12 thành phố ở 12 quốc gia châu Âu, bao gồm: London (Anh), Munich (Đức), Baku (Azerbaijan), Saint Petersburg (Nga), Rome (Ý), Copenhagen (Đan Mạch), Bucharest (Romania), Amsterdam (Hà Lan), Dublin (Cộng hòa Ireland), Bilbao (Tây Ban Nha), Budapest (Hungary), Glasgow (Scotland). Mỗi thành phố sẽ tổ chức 3 trận đấu vòng bảng và 1 trận đấu ở vòng 1/8 hoặc tứ kết.

Lần đầu tiên trong lịch sử, VAR sẽ được áp dụng. ĐT Bồ Đào Nha hiện là đương kim vô địch sau chiến thắng kịch tính 1-0 trước chủ nhà Pháp vào năm 2016.