Người hâm mộ lo lắng Faker và Gumayusi đều sẽ phải dự bị trong thời gian tới

Nam Minh, Theo Phụ nữ Thủ đô 17:30 04/07/2023

Tình hình sức khỏe của Faker và Gumayusi đang khiến người hâm mộ T1 lo lắng.

Như đã biết, sau chiến thắng vất vả trước Nongshim RedForce (NS), Faker đã thông báo tin không tốt đến người hâm mộ. Cụ thể, đội trưởng T1 và phía Ban huấn luyện của đội đều đã xác nhận Faker đã bị chấn thương tay từ sau trận đấu với OK BRION (OKBRO). Từ đó đến nay, Faker luôn phải thi đấu trong khi sức khỏe không đạt mức cao nhất. Và theo một thông tin mới đây, phía T1 cũng chưa nắm rõ mức độ nghiêm trọng về chấn thương của Faker.

Người hâm mộ lo lắng Faker và Gumayusi đều sẽ phải dự bị trong thời gian tới - Ảnh 1.

Faker đã thông báo chấn thương tay mới đây

Theo thông báo mới đây từ phía T1, Faker sẽ cắt hoàn toàn mọi lịch phát sóng trong tháng 7 để tập trung chữa trị chấn thương và dồn sức cho việc thi đấu. Thế nhưng, chuyện không may vẫn đeo bám Á quân LCK Mùa Xuân 2023. Trong một chia sẻ từ Gumayusi, Xạ Thủ này thừa nhận anh cũng đã bị ngất hai lần mà không rõ lí do. Gumayusi chỉ tiết lộ rằng anh thức khuya và đã bị ngất trong lúc đang tập thể dục vào buổi sáng. Thậm chí Xạ Thủ nhà T1 còn phải tự gọi cấp cứu và tự mình đến bệnh viện.

Người hâm mộ lo lắng Faker và Gumayusi đều sẽ phải dự bị trong thời gian tới - Ảnh 2.

Gumayusi cũng chia sẻ việc anh bị ngất 2 lần trong thời gian gần đây

Như vậy, chỉ trong vòng vài ngày, người hâm mộ T1 liên tục phải đón tin dữ từ nội bộ đội tuyển. Đáng nói, cả Faker và đặc biệt là Gumayusi đều là những vị trí không thể thay thế ở thời điểm hiện tại. Về phần Faker, tuy rằng không thường xuyên tạo ra những pha xử lý "thần sầu" như trước nhưng anh vẫn luôn có đóng góp nhất định và là thủ lĩnh tinh thần của T1. Trong khi đó, Gumayusi rõ ràng là trụ cột và trong không ít trận, chính nhờ màn tỏa sáng của Gumayusi mà T1 có cơ hội chiến thắng.

Người hâm mộ lo lắng Faker và Gumayusi đều sẽ phải dự bị trong thời gian tới - Ảnh 3.

Khả năng T1 sẽ cho cả hai trụ cột của mình được nghỉ ngơi một thời gian

Việc vắng cùng lúc hai trụ cột là chuyện không người hâm mộ T1 nào nghĩ đến. Nhưng với lịch trình thi đấu, tập luyện cũng như phải lên sóng dày đặc, chấn thương là chuyện có thể được dự đoán trước. Có lẽ, người hâm mộ T1 chỉ có thể cầu mong cho các ngôi sao của mình có thể sớm đạt được thể trạng tốt nhất để có thể cùng T1 tiếp tục hành trình đầy thử thách của năm 2023, nhất là Faker khi anh còn giải đấu ASIAD ở phía trước.