Người giàu nhất châu Á nhận 3 email tống tiền trong vòng 4 ngày

PV, Theo VOV 18:05 31/10/2023

Tập đoàn Reliance Industry, công ty của tỷ phú Ấn Độ Mukesh Ambani hôm 30/10 nhận được một bức thư điện tử nặc danh với mục đích đòi 4 tỷ rupee (khoảng 50 triệu USD).

Ông Mukesh Ambani hiện được coi là người giàu nhất châu Á tính theo tài sản ròng. Đây là email tống tiền thứ 3 được gửi tới Reliance Industry chỉ trong vòng 4 ngày. Kẻ viết bức thư này đe dọa nếu ông Mukesh Ambani không đáp ứng yêu cầu về tiền bạc, tính mạng của ông có thể bị đe dọa.

Người giàu nhất châu Á nhận 3 email tống tiền trong vòng 4 ngày - Ảnh 1.

Tỷ phú Ấn Độ Mukesh Ambani và vợ. (Anh: ANI)

Đồn cảnh sát Gamdevi tại thành phố Mumbai, thủ phủ bang miền Nam Maharashtra đã mở hồ sơ để điều tra về vụ việc dựa trên tin báo của người phụ trách an ninh của Reliance Industry.

Trước đó, hôm 27/10, công ty này nhận được một bức thư điện tử đòi số tiền tương đương 2,5 triệu USD. Sau đó 1 ngày, một yêu cầu khác tiếp tục nâng yêu cầu lên gấp 10 lần (25 triệu USD). Các đơn vị phòng chống tội phạm mạng và hình sự của cảnh sát Mumbai hiện đã vào cuộc để điều tra danh tính người gửi lời đe dọa này.

Năm 2022, cảnh sát Mumbai đã bắt giữ một người đàn ông tại bang Bihar vì đã nhiều lần gọi điện đe dọa tỷ phú Ambani và gia đình ông. Người đàn ông này còn dọa đặt bom cho nổ tại bệnh viện thuộc sở hữu của tập đoàn Reliance tại Mumbai.