Theo ghi nhận của PV, tại Bệnh viện Bạch Mai, mặc dù thời tiết khá lạnh nhưng từ sáng sớm tại khu vực cổng vào số 3 đã đông người ra vào Bệnh viện khám chữa bệnh.
Bệnh nhân chủ yếu là người cao tuổi, sinh sống trên địa bàn TP. Hà Nội, mắc các bệnh chủ yếu về đường hô hấp như viêm phế quản, xoang, viêm đường hô hấp trên… bệnh liên quan đến tim mạch, xương khớp.
Khu vực chờ thăm khám tại Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Bạch Mai chật kín người, đa phần là người cao tuổi, sống trên địa bàn TP. Hà Nội.
Tại trung tâm cấp cứu A9 kín giường bệnh.
Bên ngoài sân người bệnh và người nhà ngồi chờ.
Không chỉ người già, trẻ nhỏ cũng là đối tượng dễ bị tác động khi thời tiết chuyển lạnh đột ngột. Vợ chồng anh Quyết ở Ứng Hoà -Hà Nội cho biết: "Do thời tiết mấy ngày nay nắng rồi lạnh thất thường khiến cháu nhỏ 3 tuổi ở nhà phải vào viện khám vì bị ho và sốt".
Ghi nhận thực tế tại Khoa Khám bệnh Đa khoa, Bệnh viện Nhi Trung ương, lượng trẻ đến thăm khám do giá lạnh đột ngột, mỗi ngày tại đây tiếp nhận hàng trăm ca, trong đó trẻ mắc bệnh hô hấp là đông hơn cả.
Bố mẹ các trẻ nhỏ đứng đợi xếp hàng để đến lượt đưa con vào thăm khám.
Theo các bác sĩ, nhiệt độ giảm sâu rất nguy hại đến sức khỏe của trẻ, nhất là bé dưới hai tuổi, trẻ có nguy cơ nhập viện do hen, viêm tiểu phế quản, viêm phổi, suy hô hấp. Một số trường hợp bị viêm mũi dị ứng, viêm họng, sốt, ho, chảy mũi, viêm mũi...
Đối với người già, trong những ngày thời tiết rét đậm luôn phải mặc ấm, hạn chế tối đa việc ra ngoài vào ban đêm hoặc dậy sớm tập thể dục khi ngoài trời lạnh sâu. Trong ảnh: Hai vợ chồng Bác Nội (89 tuổi) ở Lĩnh Nam-Hà Nội đến khám bệnh tại khoa Nhi Tim mạch và khớp bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn vào sáng nay.
Thời tiết giá rét cũng ảnh hưởng rất nhiều đến người cao tuổi. Đặc biệt, khi nhiệt độ hạ xuống quá thấp, những người già có bệnh nền như: Tim mạch, tiểu đường, tăng huyết áp… dễ đột quỵ, tai biến mạch máu não, bệnh xương khớp và hen phế quản.