Đà Nẵng: Trẻ mắc các bệnh giao mùa tăng cao, bệnh viện quá tải

Hà Nam, Theo Trí thức trẻ 15:57 28/10/2022

Số trẻ em mắc các bệnh giao mùa, đặc biệt là bệnh hô hấp đang tăng mạnh ở Đà Nẵng, khiến cho các khoa, phòng điều trị liên tục bị quá tải cục bộ, một số bệnh viện phải kê thêm giường ở khu vực hành lang để tăng khả năng thu dung.

Thời tiết chuyển mùa, mưa ẩm ướt như hiện nay đang là điều kiện thuận lợi để virus, vi khuẩn gây bệnh truyền nhiễm phát triển. Đặc biệt, đối với trẻ em vốn có sức đề kháng yếu nên rất dễ mắc bệnh khi giao mùa, nhất là bệnh hô hấp.

Những ngày gần đây, trung bình mỗi ngày, khoa Khám đa khoa - Cấp cứu, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng tiếp nhận khám cho khoảng 1000 bệnh nhi, nhiều hơn bình thường 200-300 bệnh nhân và tăng 25-30% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trẻ được đưa đến khám chủ yếu là dưới 2 tuổi và tập trung vào các bệnh như: cúm các loại, viêm đường hô hấp trên, viêm phế quản, hen phế quản, sởi, bệnh tay chân miệng và một số bệnh lý khác như viêm phổi, viêm mũi họng...

Clip: Bệnh nhi nhập viện ở Đà Nẵng tăng cao, bệnh viện phải kê thêm giường ngoài hành lang.

Riêng tại khoa Nhi hô hấp, Bệnh viện Phụ sản nhi Đà Nẵng, liên tục trong 1 tháng nay, khoa này thường xuyên trong tình trạng quá tải. Lượng bệnh nhi tăng cao, có thời điểm tăng gấp đôi so với thường ngày. Trong khi số giường bệnh tối đa tại khoa này là 150 giường nhưng có thời điểm bệnh nhi điều trị nội trú lên đến 200 trẻ. Do đó, bên trong các phòng bệnh nhiều trẻ phải nằm chung giường. Còn khu vực hành lang, nhiều giường bệnh được kê lên để tiếp nhận thêm bệnh nhi.

Số bệnh nhi quá đông, điều kiện chăm sóc, điều trị chưa được đảm bảo khiến nhiều phụ huynh lo ngại về nguy cơ lây nhiễm chéo cũng như khả năng hồi phục của trẻ.

Trao đổi với PV, chị Huỳnh Thị Trà, người nhà bệnh nhi cho biết: "Do quá tải, không có chỗ nằm nên con tôi phải nằm giường ngoài hành lang. Mình phải nằm ở ngoài để cho bác sĩ thuận lợi hơn trong việc khám chữa bệnh tại vì trong phòng quá nhiều người rồi, không thể nằm chung được…".

Đồng cảnh ngộ, chị Trần Thị Loan, người nhà bệnh nhi cho biết, hiện con chị đang phải nằm chung giường ghép với trẻ của 4 gia đình khác.

"Thật lòng tôi cũng muốn trẻ được phân loại như sốt theo sốt, ho theo ho để cho dễ chăm sóc và điều trị. Chứ đứa sốt đưa đại vô nằm chung với nhau như thế này là nhiều khi hắn lây, sốt không ho mà vô chung với đứa ho nên thành ra đứa kia hắn cũng bị ho theo luôn", chị Loan lo lắng nói.

Đà Nẵng: Trẻ mắc các bệnh giao mùa tăng cao, bệnh viện quá tải - Ảnh 2.

Số trẻ nhỏ tới thăm khám và điều trị nội trú ở Đà Nẵng đang tăng đột biến khiến các khoa, phòng cấp cứu liên tục quá tải.

Đà Nẵng: Trẻ mắc các bệnh giao mùa tăng cao, bệnh viện quá tải - Ảnh 3.

Phụ huynh ngồi chờ đến lượt đưa con nhỏ vào khám bệnh.

Đà Nẵng: Trẻ mắc các bệnh giao mùa tăng cao, bệnh viện quá tải - Ảnh 4.

Cúm các loại, sởi, tiêu chảy, tay chân miệng,... là những loại dịch bệnh phổ biến tại Đà Nẵng hiện nay.

Theo ghi nhận, không chỉ tại các bệnh viện công mà ngay cả những bệnh viện tư cũng đang ghi nhận số bệnh nhi mắc bệnh hô hấp tăng đột biến.

Được biết, trước tình hình số bệnh nhi nhập viện tăng cao như hiện tại, lực lượng bác sĩ, cán bộ y tế đang phải tăng cường giờ làm để chăm sóc, điều trị đồng thời phải lên kịch bản dự phòng cho các trường hợp quá tải căng thẳng hơn. Một số bệnh viện cũng có kế hoạch tăng cường bố trí thêm nhân sự từ các khoa phòng khác đến hỗ trợ Khoa Nhi và phòng tránh lây nhiễm chéo.

Bác sĩ Trương Thị Thu Huyền - Trưởng khoa Nhi hô hấp, Bệnh viện Phụ sản nhi Đà Nẵng cho biết: "Hầu như khu giường phòng trong này đã full rồi, cho nên chúng tôi phải kê thêm giường ở hành lang. Quang cảnh thì nhìn rất là lộn xộn nhưng cũng phải cố gắng để cho phục vụ công tác điều trị cho bệnh nhân".

Đà Nẵng: Trẻ mắc các bệnh giao mùa tăng cao, bệnh viện quá tải - Ảnh 5.

Những ngày qua, mỗi ngày Khoa nhi hô hấp – Bệnh viện Phụ Sản nhi TP Đà Nẵng tiếp nhận hàng trăm bệnh nhi đến thăm khám, chủ yếu là trẻ dưới 2 tuổi.

Đà Nẵng: Trẻ mắc các bệnh giao mùa tăng cao, bệnh viện quá tải - Ảnh 6.

Nhiều thời điểm quá tải nên bệnh viện phải kê thêm giường ở khu vực hành lang để tăng khả năng thu dung.

Bác sĩ Huyền cho biết thêm, để phòng bệnh cho trẻ trong thời điểm này, phụ huynh cần lưu ý luôn giữ ấm cho trẻ, mang khẩu trang, tránh tiếp xúc với nguồn không khí lạnh cũng như yếu tố gây bệnh, tiêm vaccine đúng lịch, sử dụng thực phẩm đầy đủ dinh dưỡng để tăng sức đề kháng cho con nhỏ, đặc biệt chú ý thường xuyên vệ sinh tay và mũi họng cho trẻ,…

Chuyên gia cũng cảnh báo, do bệnh đường hô hấp đang bùng phát mạnh nên trẻ dễ bị lây chéo trong môi trường lớp học hoặc tiếp xúc với người mang mầm bệnh. Phụ huynh tuyệt đối không chủ quan, tự ý điều trị tại nhà và phải chuyển đến bệnh viện ngay khi con có dấu hiệu khó thở để dự phòng tình huống tăng nặng.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày